Đập phá tài sản, hành hung người dân

| Pháp luật

GiadinhNet - Hàng đêm nhà anh Tiến bị họ ném gạch, đá khiến gia đình anh sống trong lo sợ.

Đập phá tài sản, hành hung người dân 1

Vợ chồng anh Tiến đang trình bày sự việc với phóng viên. Ảnh: A.N.

Giữa trưa, gia đình anh Phạm Trọng Tiến, xóm Phú, xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa bị một nhóm người cùng thôn tới đập phá tài sản, chửi bới, hành hung. Hàng đêm nhà anh Tiến bị họ ném gạch, đá khiến gia đình anh sống trong lo sợ.

Ngang nhiên gây hấn

Anh Tiến cho biết: “Trước đó chính quyền xã, thôn đã đến gia đình vận động nhưng chúng tôi chưa đồng ý vì nếu hiến 1m chiều dài, số diện tích còn lại quá hẹp không thể làm nhà. Chúng tôi có kiến nghị nhà đằng sau (tức đất nhà ông chú tôi, hiện đang làm thôn trưởng) nếu lùi lại cho tôi 1m, tôi sẽ đồng ý. Sự việc vẫn chưa được giải quyết xong thì họ ngang nhiên đến phá tường rào. Buổi trưa ngày 24/11, trong khi cán bộ thôn đang ngồi vận động gia đình thì phía ngoài anh Sơn (là giáo viên hiện đang công tác tại Trường THPT Lê Văn Hưu) điện thoại, kích động mọi người phá dỡ”.

Trong đơn tố cáo anh Tiến viết: “Ngày 24/11/2012, vào khoảng 12h, một nhóm người hiện đang sống tại đội 8, xóm Phú, xã Đông Lĩnh do anh Sơn cầm đầu dẫn theo một đoàn người: Chị Tuyết, chị Tuyên, anh Hùng, 2 con trai nhà ông Xuân Toan… cùng một số người dân ở xóm, đến trước cổng nhà tôi hô hào, thách thức, sau đó đập phá tường rào của nhà tôi dài gần 20m. Trong lúc họ phá dỡ, vợ tôi là Phạm Thị Quế mang máy ảnh ra chụp, liền bị chị Tuyết, anh Sơn lấy cát đá ném vào mặt, đe dọa, lăng mạ. Sau đó anh Sơn trực tiếp cầm đá ném vào đầu và người vợ tôi. Hiện tay phải của vợ tôi đang còn sưng, máy ảnh bị hỏng do bị đá ném trúng. Trước đó, ngày 23/11, anh Xuân đi đến đoạn đường trước mặt nhà tôi (ngôi nhà tôi đang cho gia đình em gái ruột tôi là Tuyết ở tạm để trông coi) ngang nhiên phá một đoạn tường rào. Sau đó còn sang trước cổng nhà tôi thách thức, đe dọa. Bản thân gia đình tôi với các đối tượng trên không hề có mâu thuẫn”.

Ngày 25/11, trao đổi với chúng tôi vợ chồng anh Tiến vẫn chưa hết bàng hoàng và vô cùng bức xúc cho hay, vợ chồng anh là giáo viên. Sau khi sự việc xảy ra, nhóm người trên còn nhắn tin, điện thoại khủng bố, viết vè nói xấu nhằm hạ uy tín của anh (hiện anh Tiến là giáo viên cấp II, Trường THCS xã Đông Hoàng). Mấy đêm nay họ liên tiếp ném gạch đá vào nhà, làm gia đình anh Tiến luôn sống trong cảnh bất an, lo sợ tính mạng bị đe dọa.

Không tự nguyện bị “cưỡng chế”

Theo tìm hiểu của PV được biết: Năm 2012 xã Đông Lĩnh có kế hoạch làm đường bê tông ở những tuyến còn lại, trong đó có đoạn qua nhà anh Tiến. Tổng chiều dài của toàn tuyến là 800m, chạy qua 28 hộ dân. Hiện 27 hộ đã đồng ý hiến đất, hiến công trình để làm đường.

Ông Lê Văn Ngữ, Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa xác nhận: “Sự việc đáng tiếc xảy ra tại gia đình anh Tiến là có thật.  Sau khi nắm bắt tình hình, tôi đã chỉ đạo cho công an xã hoàn thiện hồ sơ để gửi công an thành phố. Buổi trưa ngày 24/11 thôn có đám cưới, bà con xung quanh đi ăn cỗ, tại đây đã xảy ra cãi vã với mẹ anh Tiến về việc gia đình không hiến đất, làm ảnh hưởng tới việc làm đường. Sau đó họ kéo tới nhà anh Tiến đập phá. Hành động tụ tập tự ý phá hoại, đe dọa đánh đập gia đình anh Tiến khi họ chưa đồng thuận hiến đất, làm mất an ninh trật tự là không thể chấp nhận được. Ngay trong chiều nay (ngày 26/11) xã sẽ họp bàn với thôn trưởng, bí thư xóm 8 để tìm biện pháp giải quyết, nhằm ổn định tình hình. Ai sai đến đâu xử lý đến đó”.

Đề nghị các cấp chính quyền TP Thanh Hóa nhanh chóng có những biện pháp xử lý đối với những kẻ tự ý phá dỡ nhà cửa, đánh đập, đe dọa người dân.

Điều 143 Bộ Luật Hình sự -
Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản:

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Để che giấu tội phạm khác;

đ) Vì lý do công vụ của người bị hại;

e) Tái phạm nguy hiểm.

g) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng.
An Nông
baoin
Ý kiến của bạn
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.