Đầu độc chồng bằng... thuốc cai rượu

Thứ ba, 16:38 23/08/2011 | Sống khỏe

Một số bà vợ vì chán cảnh chồng sáng xỉn chiều say, kêu bỏ, kêu cai đều không xong, bèn nghĩ ra “chiêu độc”: mua thuốc cai rượu về rồi lén hoà vào đồ ăn, thức uống của chồng.

Cách này có thể làm các ông chồng bị “tẩu hoả nhập ma”, ngộ độc hoá chất như chơi!
 
Đừng dùng cách này, trừ khi muốn cai cả rượu lẫn chồng.
 
Sợ nhậu vì thuốc cai rượu gây vật vã
 
Từ lâu, các nhà khoa học đã nỗ lực tìm ra thuốc trị nghiện rượu nhưng vẫn chưa tìm được thuốc nào có tác dụng hoàn hảo. Hiện có thuốc cho là chữa chứng nghiện rượu nhưng thực chất chỉ ngăn chặn sự chuyển hoá và đào thải rượu, làm rượu tích luỹ trong cơ thể dưới dạng độc chất gây phản ứng rất khó chịu, khiến dân nhậu vì quá kinh hãi mà không dám uống rượu nữa. Thuốc đó chính là disulfiram. Loại thuốc cai rượu thường được nhiều bà vợ chỉ dẫn cho nhau mua về cho ông xã uống có tên Espéral cũng chính là disulfiram (ngoài Espéral, disulfiram còn có tên biệt dược khác là Antabuse – ảnh).
 
Espéral tuyệt đối không được dùng cho người bị bệnh về tim mạch, tiểu đường hoặc nhạy cảm với thuốc... Người có tiền sử về tim mạch nếu đã dùng thuốc mà uống nhiều rượu thì có thể bị ngộ độc nặng, rất nhiều khả năng dẫn đến tử vong. Lý do: rượu có chứa cồn etylic, chất này không có giá trị dinh dưỡng và bị cơ thể xem là độc chất. Uống rượu vào, gan phải làm việc cật lực để loại trừ chất này. Tác dụng của disulfiram là ngăn chặn sự chuyển hoá ấy, chỉ cho nó chuyển thành acetaldehyd rồi thôi. Do acetaldehyd rất độc, nên người đã uống rượu lại uống thêm thuốc sẽ bị ngộ độc: tim đập mạnh, mặt bừng đỏ, ói mửa, đổ mồ hôi, hạ huyết áp, chóng mặt, nhức đầu dữ dội… Chính tác dụng gây vật vã khó chịu như thể sắp lìa trần đến nơi khiến người uống thấy ghê sợ không muốn uống rượu nữa.
 
Có thể tử vong!
 
Như vậy, nếu các bà tự ý mua thuốc Espéral về lén cho ông xã uống, các ông do không biết nên vẫn uống rượu thì việc làm ấy hết sức nguy hiểm, không khác nào đầu độc chồng, nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời ở bệnh viện, có thể tử vong! Tốt nhất, nên thuyết phục các ông đến bác sĩ để được tư vấn chữa nghiện rượu.
 
Phương pháp dùng thuốc chữa nghiện rượu có thể gọi là lấy độc trị độc, và chỉ bác sĩ mới là người biết cách “lấy độc” bao nhiêu vừa đủ để “trị độc”. Ở nước ngoài, nghiện rượu thường được chữa trong bệnh viện, khi dùng thuốc disulfiram phải được bác sĩ theo dõi chặt chẽ vì dùng không đúng có thể gây tai biến. Để trị được chứng nghiện rượu, phải dùng thuốc lâu dài và đòi hỏi người nghiện có quyết tâm từ bỏ rượu.
 
Gần đây, các nước còn nghiên cứu dùng một số loại thuốc chữa nghiện rượu như: naltrexone (thuốc đã được dùng chữa ngộ độc ma tuý), tiapride (thuốc an thần kinh dùng trong chuyên khoa tâm thần) hoặc thuốc mới nhất là campral. Các thuốc sau có tác dụng làm giảm sự thèm rượu, nhưng vẫn đòi hỏi quyết tâm bỏ rượu của người nghiện. Tất cả các thuốc vừa kể đều gây tác dụng phụ ảnh hưởng đến hệ thần kinh chứ không thuốc nào hoàn toàn vô hại. Vì vậy, không nên uống các loại thuốc này mà không có chỉ định của bác sĩ, càng không nên lén cho người nghiện rượu sử dụng.
 
Cấp cứu do vợ, con trộn Espéral vào thức ăn.
 
BS Nguyễn Đình Phú, phó giám đốc bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM cho biết bệnh viện từng cấp cứu không ít trường hợp ngộ độc vì bị người nhà lén cho uống Espéral để cai rượu. Gần đây nhất là:

– Ông T.N.M., 46 tuổi, ở huyện Bình Chánh (TP.HCM), nhập viện trong tình trạng thở hổn hển, tim đập không đều, mồ hôi như tắm… Người nhà cho biết ông M. nghiện rượu khá lâu, mỗi ngày phải uống gần 1 lít mới “đủ đô”. Không biết nghe ai mách, vợ ông M. đã mua thuốc Espéral về nghiền nhỏ, pha vào bữa điểm tâm của chồng. Sau đó, ông M. uống rượu thì nôn hết thức ăn, mặt đỏ rần, mệt mỏi, tưởng bị bệnh nên ông M. ngưng uống. Thấy thuốc “hiệu nghiệm”, hôm sau vợ ông M. tiếp tục trộn thuốc vào tô phở của chồng. Lần này, sau khi uống đến ly rượu thứ ba thì ông M. vật vã, mệt, nhức đầu, thở dốc… nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

– Ông N.M.H., 52 tuổi, ngụ ở Gò Vấp (TP.HCM) nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất tự chủ, tay chân quờ quạng, tim đập nhanh… Tìm hiểu, các bác sĩ được biết con ông H. đã có vài lần nghiền và trộn thuốc Espéral vào càphê và bữa ăn sáng của cha. Sau khi uống rượu được một lúc thì ông H. thấy khó thở, nôn mửa liên tục, tim đập nhanh, mặt nóng bừng, người vật vã khó chịu và mệt rã rời. Ông H. ra viện sau khi điều trị ba ngày kèm chứng bệnh đau dạ dày mới phát.

 
Theo PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức
Giảng viên chính bộ môn dược, ĐH Y dược TP.HCM/ Sài Gòn tiếp thị
thanhloan
Ý kiến của bạn
Bác sĩ ung thư: Có những nguy cơ ung thư nằm trong tầm kiểm soát, hãy hạn chế 2 thứ này

Bác sĩ ung thư: Có những nguy cơ ung thư nằm trong tầm kiểm soát, hãy hạn chế 2 thứ này

Sống khỏe - 38 phút trước

Theo tổ chức Cancer Research UK, khoảng 4 trong 10 ca ung thư có thể phòng ngừa được thông qua thay đổi lối sống.

Trời nóng, người lớn tuổi rất dễ mất nước: 2 cách đơn giản giúp bạn kiểm tra ngay tại nhà

Trời nóng, người lớn tuổi rất dễ mất nước: 2 cách đơn giản giúp bạn kiểm tra ngay tại nhà

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia cho biết chỉ với 2 cách kiểm tra đơn giản tại nhà, bạn có thể phát hiện cơ thể đang mất nước, đặc biệt là ở người lớn tuổi.

4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ

4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa, mạch máu kém đàn hồi hơn nên những thói quen tưởng chừng vô hại khi tắm cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc biến cố tim mạch.

Synbiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột ở trẻ khi bị mất cân bằng

Synbiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột ở trẻ khi bị mất cân bằng

Sống khỏe - 18 giờ trước

Sức khỏe đường ruột của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong giai đoạn đầu đời, từ phương thức sinh, dinh dưỡng, môi trường sống, hệ vi sinh của mẹ đến việc sử dụng thuốc như kháng sinh.

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

Người đàn ông 65 tuổi suy gan, suy thận vì chủ quan với hở van tim

Người đàn ông 65 tuổi suy gan, suy thận vì chủ quan với hở van tim

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chủ quan với hở van tim, người đàn ông nhập viện trong tình trạng suy tim, mất bù kèm suy gan, suy thận và tổn thương đa cơ quan do biến chứng hở van tim kéo dài.

Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?

Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ

Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.

Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.