Đau đớn khi thấy vợ từ thành phố trở về với gương mặt biến dạng

| Tâm sự

Lúc đó, tôi quá mệt mỏi với cảnh 'gà trống nuôi con' và quyết tâm ly hôn vợ vắng mặt. Nào ngờ, vài ngày sau, vợ trở về với gương mặt không còn lành lặn như lúc ra đi.

Khi 2 đứa con bắt đầu đi học, gia đình chi tiêu nhiều, thu nhập của tôi không đủ, vợ quyết định ra phố kiếm việc. Tôi không đồng ý, sợ vợ đi không có ngày trở về. Nhưng cô ấy kiên quyết lắm, chỉ có làm việc ngoài đó, gia đình tôi mới khá lên được.

Không cản được vợ, tôi đành phải ủng hộ và tiễn cô ấy lên đường. 2 năm đầu, vợ ra phố phục vụ quán ăn, tháng nào cũng gửi tiền đều về cho bố con tôi. Sang năm thứ 3 thì vợ bặt vô âm tín. Tôi không thể liên lạc được với vợ, cô ấy cũng chẳng gọi điện về cho tôi.

Nhiều tháng sau đó, tôi ra phố tìm kiếm tin tức về vợ nhưng không ai biết cô ấy ở đâu. Suốt 2 năm qua, một mình tôi ở nhà nuôi con. Có nhiều người nói vợ tôi ra phố, xinh đẹp hơn, chắc có người đàn ông khác. Họ khuyên tôi cưới vợ mới và đừng lãng phí thời gian chờ đợi người vợ phản bội nữa.

Tháng trước, tôi qua thưa chuyện với bố mẹ vợ. Tôi nói có lẽ vợ đã có gia đình mới, nếu cô ấy không về thì tôi sẽ ra tòa ly hôn vắng mặt. Quyền nuôi con sẽ thuộc về tôi, sau này vợ có đòi cũng không được. Bố mẹ vợ nghe xong thì tái mặt bảo tôi cứ về suy nghĩ lại.

Không ngờ 2 ngày sau, vợ tôi trở về. Nhưng khi cô ấy bỏ chiếc khẩu trang ra thì tôi giật mình. 1 nửa khuôn mặt của vợ bị biến dạng.

Vợ ôm mặt mà khóc không thành lời, dường như cô ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực trong những năm qua. Tôi dỗ dành vợ một lúc thì cô ấy nói ra sự thật. Vợ nghẹn ngào kể lại mọi chuyện. Cô ấy bị bỏng do tai nạn ở quán ăn mà cô ấy làm.

Vợ biết chuyện tôi từng đi tìm nhưng cô ấy không dám ra mặt vì sợ tôi ghét bỏ. Nhà ngoại cũng biết vụ tai nạn và nơi ở của vợ tôi nhưng không ai chịu nói sự thật cho tôi biết. Những năm qua, cô ấy cố gắng làm việc, kiếm được tiền đều dùng để trả nợ do mượn lúc trả viện phí, thế nên không thể gửi về quê đồng nào nuôi con. Khi nghe tin tôi sẽ ly hôn vắng mặt, sợ mất con nên vợ mới dám lộ diện. Vợ bảo tôi đưa đơn ly hôn, cô ấy sẽ ký vào. Bởi cô ấy không còn tự tin làm vợ tôi nữa.

Vì tôi kém cỏi, không làm ra nhiều tiền lo cho vợ con, cô ấy phải ra thành phố kiếm tiền nên mới ra nông nỗi này. Những năm qua, vợ chịu khổ vì bố con tôi, bây giờ là lúc tôi phải quan tâm yêu thương cô ấy, sao lại bỏ được.

Nhưng vợ vẫn kiên quyết ly hôn vì gương mặt biến dạng, không dám đối mặt với chồng. Tâm trạng của vợ tôi vẫn chưa ổn định, tôi không biết phải thuyết phục cô ấy thế nào để yên tâm sống bên chồng con đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.