Đây cũng là chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm nay, nhằm kêu gọi thế giới đầu tư vào sức khỏe phụ nữ và đảm bảo tiến trình đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Nâng cao vị thế của phụ nữ
Tại buổi họp báo, ông Bruce Campbell - Trưởng đại diện Quỹ Dân số LHQ, điều phối viên LHQ tại Việt Nam - cho hay, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có nguy cơ làm cho 200 triệu người trên thế giới bị nghèo đói trở lại, trong đó phụ nữ và trẻ em gái sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề.
Mỗi năm cả thế giới mất khoảng 15 tỷ USD giá trị sản phẩm vì nửa triệu phụ nữ chết khi mang thai và khi sinh con và 4 triệu trẻ sơ sinh tử vong. Tuy nhiên, để cứu sống họ, thế giới chỉ mất khoảng 6 tỷ USD để đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết, được tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS).
Theo ông Bruce Campbell: “Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chúng ta cần bảo vệ những thành tựu đã đạt được bằng việc tăng cường nguồn lực dành cho SKSS bao gồm cả KHHGĐ, điều này sẽ giúp mang lại nhiều tiến bộ hơn cho phụ nữ và gia đình”.
Thực tế trong những năm qua, Việt Nam đã và đang từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách để đảm bảo bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Việt Nam được LHQ đánh giá là quốc gia đạt được nhiều tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, trong đó có mục tiêu số 5 (sức khỏe bà mẹ) là phấn đấu đến 2010 giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ xuống còn 60/100.000 ca đẻ sống, tăng tỷ lệ ca sinh được sự hỗ trợ của nhân viên y tế được đào tạo, giảm các tai biến sản khoa, giảm các trường hợp mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai và tăng tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại; Chất lượng các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ từng bước được cải thiện và nâng cao...
TS Nguyễn Bá Thủy - Thứ trưởng Bộ Y tế, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu: “Các nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào năm 2010 và đến năm 2015 cần phải được coi như một ưu tiên then chốt. Chúng ta phải cùng nhau hợp lực để nâng cao hơn nữa vị thế của người phụ nữ và đảm bảo tất cả mọi người đều được tiếp cận dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ vì đây là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và trẻ em. Cần đảm bảo bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, tăng vị thế của phụ nữ trong công tác xóa đói giảm nghèo”.
|
|
|
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy (bên phải) và Trưởng đại diện Quỹ Dân số LHQ tại buổi họp báo. (Ảnh: H.T) |
Ứng phó hiệu quả hơn
Trả lời câu hỏi liệu năm nay có đạt chỉ tiêu giảm sinh được Quốc hội giao (2 năm vừa qua mức giảm sinh không đạt chỉ tiêu do ngành Dân số thay đổi bộ máy tổ chức – PV), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy cho biết: Hiện bộ máy DS-KHHGĐ đã được kiện toàn, ổn định, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, liên tục của Bộ Chính trị, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh giải pháp tuyên truyền vận động kết hợp với dịch vụ SKSS/KHHGĐ... có thể dự báo sẽ hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao.
Thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy trân trọng cảm ơn LHQ, Quỹ Dân số LHQ, các tổ chức quốc tế và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước đã và đang nỗ lực giúp đỡ Việt Nam thực hiện ngày càng hiệu quả hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và chương trình DS-SKSS nói riêng.
Thứ trưởng cũng khẳng định, Bộ Y tế cam kết sẽ tiếp tục duy trì và đầu tư cho phụ nữ để phát huy tốt những kết quả đã đạt được về DS- SKSS và ứng phó hiệu quả hơn trước những tác động của khủng hoảng kinh tế đối với sức khỏe của mỗi cá nhân và gia đình.
|
Thực tế trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận chăm sóc SKSS và lồng ghép KHHGĐ vào chăm sóc trước và sau sinh cũng như phòng chống HIV.
Có được các kết quả này là nhờ sự nỗ lực chung của Chính phủ và các đối tác phát triển.
Hơn nữa, việc thực hiện Chiến lược Dân số (giai đoạn 2001- 2010), Chiến lược quốc gia về chăm sóc SKSS (giai đoạn 2001- 2010), Kế hoạch Tổng thể Quốc gia về Làm mẹ an toàn (giai đoạn 2003- 2010) và Chính sách chăm sóc y tế miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi đã minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện sức khoẻ bà mẹ và trẻ em.
Ông Bruce Campbell |
Hà Thư