Đau xót bé trai 3 tuổi tử vong vì hóc hạt nhãn

| Y tế

Sau khi ăn nhãn, bé trai 3 tuổi ở Thái Nguyên bị hóc hạt và đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Cháu bé 3 tuổi bị tử vong do hóc hạt nhãn tại bệnh viện A Thái Nguyên. Ảnh FB Bích Beo.
Cháu bé 3 tuổi bị tử vong do hóc hạt nhãn tại bệnh viện A Thái Nguyên. Ảnh FB Bích Beo.

Tối 16/8, facebooker Bích Beo đăng tải lên trang cá nhân về trường hợp một bé trai tử vong do hóc hạt nhãn tại bệnh viện A (Thái Nguyên). Bài viết này đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng khi có tới hơn 30 nghìn lượt chia sẻ.

Sự việc đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo đối với các bậc cha mẹ đang chăm sóc con nhỏ. Nhiều người tỏ ra tiếc thương cho sự ra đi của cháu bé và giật mình vì hằng ngày vẫn cho con nhỏ ăn nhãn mà chưa bỏ hạt.

Facebooker Răng Khểnh bình luận: “Nguy hiểm quá, em toàn cho con ăn cả quả xong bé tự nhằn hạt ra”.

Ngày 17/8, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Đặng Thị Mai Anh – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện A Thái Nguyên) xác nhận có trường hợp cháu bé tử vong do hóc hạt nhãn tại bệnh viện.

Bác sĩ Mai Anh cho biết, khoảng hơn 20 giờ tối 16/8, gia đình đưa cháu bé vào viện. Qua kiểm tra, các bác sĩ nhận định cháu bé đã tử vong từ trước đó. Dù đã được các bác sĩ cố gắng cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi. Sau đó, gia đình đã đưa cháu bé về nhà ở xã Phúc Trìu (TP Thái Nguyên) lo hậu sự.

“Đã có nhiều trường hợp hóc dị vật được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đây là trường hợp hóc hạt nhãn đầu tiên mà bệnh viện chúng tôi đón nhận. Chúng tôi đã rất cố gắng cấp cứu nhưng các bộ phận của cháu bé đã ngừng tuần hoàn trước khi vào viện”, bác sĩ Mai Anh chia sẻ.

Bác sĩ Mai Anh đưa khuyến cáo, các bậc cha mẹ cần phải hết sức lưu ý khi cho con nhỏ ăn hoa quả, nhất là các loại hoa quả có hạt vì nó có thể làm tắc đường thở của trẻ nhỏ.

Đối với những loại thực phẩm dễ có nguy cơ khiến trẻ bị hóc như nho, nhãn, chôm chôm, lạc rang, hạt điều, xúc xích, kẹo cứng… tuyệt đối không để trẻ tự ý ăn mà cần phải có sự kiểm soát chặt chẽ.

Nên cắt đồ ăn thật nhỏ trước khi cho con ăn, điều này hạn chế sự nguy hiểm đối với trẻ. Tuyệt đối không được cho trẻ chạy, đùa nghịch hay nằm xuống trong khi ăn.

Khi thấy trẻ có triệu chứng bị hóc dị vật cần thực hiện các biện pháp sơ cứu như để trẻ nằm sấp dọc trên tay người sơ cứu và vỗ lưng hay nằm ngửa trên tay và dùng 2 ngón tay ấn vào ngực (vị trí giữa xương ức và đường nối 2 núm vú).

Nếu dị vật không ra thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không được dùng tay móc dị vật vì hành động này có thể khiến dị vật vào sâu hơn, nguy kịch đến trẻ.

Theo Triệu Quang/Dân Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.