Số người trên 65 tuổi đang tăng dần
Báo cáo kết quả điều tra DS- KHHGĐ năm 2008, ông Nguyễn Xuân Phái, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê lao động xã hội, Tổng cục thống kê cho biết, qua số liệu dân số các năm 1989, 1999 và 2008, tỷ trọng dân số của Việt Nam dưới 15 tuổi lần lượt là 39,2%, 33,1% và 25%.Trong khi đó tỷ trọng dân số 65 tuổi trở lên lại tăng dần qua các năm (năm 1989 là 4,7% nhưng đến năm 2008 tăng lên 7,5%).
Tổng tỷ suất sinh từ năm 1999-2008 cho thấy mức độ sinh giảm liên tục trong vòng 10 năm qua. Đặc biệt 3 năm gần đây, mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế. Theo ông Nguyễn Xuân Phái, mô hình sinh cả nước trong giai đoạn hiện nay dần dần chuyển từ mô hình sinh sớm sang mô hình sinh muộn. Tuy nhiên, tại khu vực nông thôn chủ yếu rơi vào độ tuổi từ 20-24 (mô hình sinh sớm), trong khi đó ở khu vực thành thị lại là mô hình sinh muộn (từ 25-29). “Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ở nông thôn cao gấp hai lần so với khu vực thành thị bởi điều này phụ thuộc rất nhiều vào trình độ học vấn. Ở phụ nữ, trình độ học vấn càng thấp thì tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên càng cao”, ông Phái nói.
|
|
|
Đại biểu tham dự "Hội thảo dân cư khu vực ĐBSCL với chính sách, pháp luật về Dân số và Y tế". (Ảnh: H.T) |
ĐBSCL: Chất lượng dân số có cải thiện nhưng chưa cao
Đó là ý kiến của GS.TS Nguyễn Đình Cử, Viện trưởng Viện Dân số khi nghiên cứu về đặc điểm dân số ĐBSCL. Điều này thể hiện về tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại đây vẫn ở mức 19,9%; tỷ lệ nhiễm khuẩn đường sinh sản cao (ở nông thôn giao động từ 32,8% đến 70,56%); số người có HIV/AIDS cũng ở mức cao (80% là nam giới).
Về trí lực, giáo dục ĐBSCL đứng hàng cuối cùng trong 8 vùng miền, trong khi thu nhập đứng hàng thứ 3. Nếu số học sinh trung học chuyên nghiệp ở đồng bằng sông Hồng là 11 học sinh/1.000 dân thì ĐBSCL chỉ là 3 học sinh/1.000 dân. Theo ông Nguyễn Đình Cử, nên thay mục tiêu “mỗi gia đình có 2 con” (đã đạt được) sang mục tiêu “2 con chất lượng cao” hay “2 con khoẻ mạnh, có giáo dục và được đào tạo”. Cần tuyên truyền cho các bậc cha mẹ thấy được ý nghĩa của bước chuyển này và tư vấn cho họ có kỹ năng thực hiện việc nuôi dạy con cái; sớm nghiên cứu, phổ biến, triển khai thực hiện điều 21 Pháp lệnh Dân số (Biện pháp nâng cao chất lượng dân số); đẩy mạnh giáo dục và đào tạo nghề ở ĐBSCL.
Tại Hội thảo, TS Dương Quốc Trọng – Phó tổng cục trưởng Tổng cục DS -KHHGĐ cho biết, năm 2009- 2010, Tổng cục DS - KHHGĐ sẽ thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật (Pháp lệnh sửa đổi điều 10; Nghị định hướng dẫn của Chính phủ); tuyên truyền, giáo dục nhóm đối tượng trong độ tuổi 20-29 và các cặp vợ chồng sinh 2 con một bề; nỗ lực cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương có mức sinh cao, vùng khó khăn; đề xuất một số chính sách khuyến khích thực hiện các biện pháp tránh thai có hiệu quả lâu dài và nâng cao vị thế phụ nữ, trẻ em gái; đẩy mạnh các biện pháp phòng chống và giám sát kiểm tra nhằm giảm thiểu lựa chọn giới tính thai nhi, thực hiện đề án thí điểm tại 10 tỉnh.
TS Dương Quốc Trọng cho biết thêm, Pháp lệnh sửa đổi (Điều 10) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27/12/2008 và có hiệu lực thi hành từ 1/2/2009. Pháp lệnh xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động sinh một hoặc hai con, đồng thời giao Chính phủ quy định các trường hợp đặc biệt được phép sinh trên 2 con do các hoàn cảnh cụ thể đặc biệt của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân.
Huyền Trang