Đề án 1816 ở BV tâm thần TƯ 2: Hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra
Giadinh.net - Theo Bộ Y tế, công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần không chỉ thuần túy là vấn đề sức khỏe, mà còn liên quan đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, an toàn xã hội.
Nhân lực ở địa phương thiếu và yếu
![]() |
|
BV tâm thần TƯ 2 tổ chức khám bệnh cho người nghèo và các đối tượng thuộc diện chính sách. |
Bác sĩ Nguyễn Khoa Băng, cán bộ của BV Tâm thần TW 2 từng đi luân phiên tuyến dưới cho biết: Muốn thu hút được người bệnh đến khám, điều trị cần phải có bệnh viện chuyên khoa, phòng khang trang, thiết bị hiện đại. Cùng với đó là đội ngũ y bác sĩ phải có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), về nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe tâm thần ở mức độ cơ bản, ít nhất mỗi quốc gia cần phải đầu tư cho sức khỏe tâm thần 1% ngân sách Nhà nước, 1 bác sĩ chuyên khoa tâm thần/100.000 dân; một giường bệnh trên 10.000 dân. Nhưng hiện nay, 32 tỉnh phía Nam chỉ có 12 bệnh viện tâm thần với trên 2.300 giường bệnh và khoảng 300 bác sĩ chuyên khoa, 6 tỉnh không có giường nội trú, còn lại các tỉnh khác chỉ có khoa hoặc trạm tâm thần. Vì vậy, việc thực hiện Đề án 1816 của BV Tâm thần TW 2 gặp nhiều khó khăn khi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại cơ sở.
Kiểm tra hàng tuần
|
Theo quyết định số 4606/QĐ – BYT ngày 23/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế thì BV Tâm thần TW 2 có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo chuyên môn, chuyên khoa cho các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào. |
Để quán triệt tốt mục tiêu trên, hàng tuần, lãnh đạo BV tổ chức giao ban chỉ đạo, thành lập các đoàn do ban chỉ đạo dẫn đầu đi các địa phương kiểm tra thực hiện Đề án. TS.BS Nguyễn Văn Thọ, Giám đốc BV Tâm thần TW 2 cho biết: Sau một năm thực hiện Đề án 1816, BV Tâm thần TW 2 đã cử cán bộ đi luân phiên, hỗ trợ chuyên môn cho 14 bệnh viện tâm thần, cơ sở chuyên khoa tâm thần của các bệnh viện. Đã có 13 chuyên khoa tâm thần được hỗ trợ cho chuyến dưới như: Quy trình triển khai tâm lý trị liệu; các phương pháp trắc nghiệm và các phương pháp tâm lý; các phương pháp xử lý cấp cứu trong tâm thần; điều trị và chẩn đoán phân ly hàng loạt; khám và điều trị bệnh nhân tâm thần...
Tính đến nay, BV Tâm thần TW 2 đã cử 37 cán bộ luân phiên về hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến dưới, tổ chức 18 lớp tập huấn về chuyên khoa tâm thần. Chuyển giao tập huấn và đào tạo được gần 2.000 giờ lên lớp cho cán bộ y tế của 14 cơ sở chuyên khoa tâm thần tỉnh. Hơn 5.000 người bệnh được bác sĩ của BV Tâm thần TW 2 khám, trong đó có hơn 1.000 lượt bệnh nhân được điều trị trực tiếp nội trú và hơn 2.000 lượt bệnh nhân được điều trị ngoại trú. “Đề án 1816 ở Bệnh viện Tâm thần TW 2 đã bước đầu cho thấy tính thiết thực, khả thi và hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra, được cán bộ y tế cơ sở và nhân dân tại các địa phương tiếp nhận luân phiên ghi nhận” - TS Thọ cho biết thêm.
