Đề án 1816 ở Kiên Giang: Triển khai tốt kỹ thuật phẫu thuật tim hở
Giadinh.net - Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm ước tính ở Kiên Giang có 200 trường hợp bị tim mạch cần can thiệp.
Can thiệp tốt tại chỗ
Nằm trong chương trình thực hiện Đề án 1816, BV Chợ Rẫy cũng đã cử nhiều đoàn chuyên gia, cán bộ chuyên môn giỏi về chuyển giao kỹ thuật, đào tạo tại chỗ cho BV Kiên Giang. Do vậy, đến nay BV Kiên Giang đã có được đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên nòng cốt để thực hiện các kỹ thuật mới, chuyên sâu về tim mạch.
![]() |
|
Ngày càng có nhiều bệnh nhân tim được cứu sống do áp dụng các kỹ thuật tiên tiến (Ảnh: TL). |
Bác sĩ Đảm cho biết thêm, do nhận thức được rằng, phẫu thuật tim hở là một kỹ thuật phức tạp, nhiều năm qua, bệnh viện đã cử cán bộ đi đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực tim mạch, lồng ngực cả về dài hạn, ngắn hạn ở BV Chợ Rẫy và các bệnh viện tuyến trên khác. bệnh viện cũng đã được PGS.TS Phạm Thọ Tuấn Anh – Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim và đoàn cán bộ BV Chợ Rẫy TP HCM đến khảo sát về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo đội ngũ cán bộ.
Để can thiệp tốt tại chỗ, BV Kiên Giang đã trang bị cơ sở vật chất để xứng đáng là một bệnh viện hạng I. Các chuyên khoa sâu đã được hình thành và phát triển như: Khoa ngoại đã phát triển chuyên sâu về phẫu thuật mạch máu; khoa nội tim mạch và khoa Nhi có khả năng khám lọc bệnh và đảm bảo đúng quy trình chuẩn bị bệnh nhân trước mổ; khoa Phẫu thuật – gây mê, hồi sức với phòng mổ hiện đại đảm bảo việc phẫu thuật tim hở và chăm sóc hậu phẫu; khoa chống nhiễm khuẩn có khả năng đáp ứng công tác khử khuẩn phòng mổ...
Về cận lâm sàng TS. Đảm cho hay, bệnh viện đã phát triển theo kịp và đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của khối lâm sàng như huyết học truyền máu. Thực hiện được kỹ thuật tách tế bào máu có thể cung cấp chế phẩm máu, nhất là các yếu tố đông máu và tiểu cầu. Khoa chẩn đoán hình ảnh với máy siêu âm dopple 3D, MRI, CT Scanner, khoa sinh hóa, vi sinh và thăm dò chức năng, giải phẫu bệnh. Tất cả các phương tiện này đảm bảo theo dõi bệnh nhân trước và sau phẫu thuật. Các trang thiết bị y tế và thuốc cũng được bệnh viện đầu tư và dần hoàn thiện đảm bảo cho việc phẫu thuật tim hở.
Thành công 100%
TS. Phạm Văn Đảm, cho biết, ngày 12/5/2009 là ngày triển khai kỹ thuật mới. Từ đó đến nay, bệnh viện đã phẫu thuật được 6 đợt với tổng số 51 trường hợp. Độ tuổi nhỏ nhất được phẫu thuật là 4 tuổi, lớn nhất là 59. Các loại tổn thương bao gồm: Thông liên nhĩ 8 trường hợp, thông liên thất: 18 trường hợp, ống động mạch: 4 trường hợp, 15 trường hợp thay van tim, 3 trường hợp hẹp động mạch phổi. Đặc biệt có 3 trường hợp được mổ cấp cứu. Tỷ lệ thành công cho các đợt phẫu thuật là 100%.
