Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề án 1816: Phù hợp ý Đảng, lòng dân

Thứ tư, 09:17 25/11/2009 | Y tế

Giadinh.net - Đúng 8h30 ngày 25/11/2009, Hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện Đề án 1816 khu vực phía Bắc diễn ra tại Hà Nội. Lễ khai mạc có các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngànhTrung ương và địa phương gồm 500 đại biểu từ Huế trở ra.

 
Mở đầu Hội nghị, TS. Lương Ngọc Khuê – Cục phó cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế tuyên bố lý do, giới thiệu các đại biểu.
 
Đến dự Hội nghị có GS. TS Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; TS Nguyễn Quốc Triệu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; TS Nguyễn Thị Xuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Đào Văn Bình – Phó Chủ Tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện Văn phòng Quốc hội; các tổ chức y tế quốc tế, các sở y tế, lãnh đạo bệnh viện, các y bác sĩ đã đi luân phiên 1816 và có thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Phước Long)

 
8 giờ 45 phút, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đọc bài phát biểu khai mạc Hội nghị, đánh giá những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đồng thời, bài phát biểu của Bộ trưởng cũng đề cập đến một số hạn chế nhất định của chất lượng công tác khám chữa bệnh, và những giải pháp trước mắt đã được triển khai để khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả của đề án 1816. 
 
"Đề án được nhân dân đón nhận, hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ. Điều đó khẳng định Đề án 1816 là một chủ trương đúng đắn của ngành y tế, phù hợp với ý Đảng và lòng dân". - Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phước Long)

Phát biểu tại Hội nghị, GS. TS Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đánh giá "Đề án 1816 đang gây được ấn tượng tốt". (Ảnh: Phước Long)

Ấn VÀO ĐÂY để đọc toàn văn Bài phát biểu khai mạc của TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện Đề án 1816. (Khu vực phía Bắc tại Hà Nội, ngày 25/11/2009)

Sau lời phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên lên đọc báo cáo tổng kết 1 năm cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ngoài việc nêu chi tiết những hoạt động của đề án 1816, những nhận xét, đánh giá chung về những thuận lợi, khó khăn và tồn tại, bài phát biểu của Thứ trưởng còn đề cập đến những phương hướng, giải pháp thực hiện đề án trong thời gian tới. 

"Đề án 1816 là chủ trương lớn của ngành y tế. Việc triển khai thực hiện Đề án sẽ được thực hiện trong một thời gian dài. Trong quá trình triển khai sẽ có không ít khó khăn. Vì vậy, các cấp chính quyền và tổ chức đoàn chể chủ động, phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn triển khai thực hiện tốt, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Đề án". - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phước Long)

Ấn VÀO ĐÂY để đọc toàn văn Bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên. 

Bài phát biểu chi tiết và đầy đủ của Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu và Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã được các đại biểu chăm chú lắng nghe. Sau khi Thứ trưởng phát biểu xong, các đại biểu tham dự Hội nghị là lãnh đạo các bệnh viện, lãnh đạo các sở y tế, các tỉnh thành tham gia triển khai thực hiện Đề án 1816 đã lần lượt lên trình bày báo cáo tham luận. Đại biểu Bùi Từ Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho rằng Đề án 1816 là một đề án nhân văn, "Trong hơn 1 năm qua BVĐK Lai Châu đã tiếp nhận hơn 103 cán bộ luân phiên, tham gia khám chữa bệnh trên 24 ngàn lượt người. Tổng số được phẫu thuật là 449 ca, nếu không có luân phiên thì các bệnh nhân này vượt tuyến về Hà Nội. Đề án đã giảm khó khăn vất vả cho những bệnh nhân vượt tuyến, vì mỗi bệnh nhân lên tuyến trên thì 2 người nhà phải đi theo. Theo tôi, nhân văn chính là ở chỗ này" - ông nói.
 
Thay mặt đảng bộ chính quyền nhân dân Yên Bái, bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đánh giá cao Đề án 1816. "Đề án 1816 hướng tới xây dựng nền y tế công bằng vì dân. Về mặt tư tưởng: Hưởng ứng tích cực của tòan ngành y tế, tạo sự thống nhất đồng thuận, đồng tình cao. Chúng tôi vô cùng đồng tình với Đề án 1816, nhận được sự đồng thuận cao về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Người bệnh không phải đi xa mà có thể chữa trị bệnh ngay tại địa phương".
 
Đại biểu Thanh Trà cũng báo cáo kết quả của việc thực hiện đề án hơn 1 năm qua, "Yên Bái giảm được 30% bệnh nhân chuyển lên tuyến trên, bên cạnh đó bác sỹ tuyến trên đã giúp cho bác sỹ tuyến dưới đổi mới được phong cách làm việc khẩn trương, kịp thời và hiệu quả hơn". Theo bà Trà, bệnh viện đa khoa Yên Bái chủ yếu nhận bác sĩ luân phiên 1816 của Bạch Mai và các bệnh viện Trung ương. Các bác sĩ luân phiên này đã rất trân trọng cơ sở, biết bệnh viện cơ sở thiếu gì, sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm để bệnh viện Yên Bái nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
 
Ngoài các phát biểu tổng kết và báo cáo tham luận, Hội nghị còn triển lãm hình ảnh hoạt động 1816 của các đơn vị và trình chiếu phóng sự về thực hiện Đề án, phản ánh phong phú hoạt động của Đề án tại khu vực phía Bắc trong 1 năm qua.
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị chăm chú lắng nghe các ý kiến phát biểu và tham luận. (Ảnh: Phước Long)

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phước Long)

Triển lãm hình ảnh hoạt động 1816 của các đơn vị. (Ảnh: Phước Long)

 
Đặc biệt, trong Hội nghị lần này còn có sự tham dự của đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu và tham luận tại Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đã lên phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước về Đề án 1816. 
 
Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Tô Huy Rứa đã bày tỏ sự chia sẻ, khen ngợi, động viên và cảm ơn những người làm công tác y tế trong cả nước. Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá rằng Đề án 1816 là thiết thực và khả thi chứ không phải là điều mơ ước viển vông. Đồng chí cũng ghi nhận Đề án 1816 đã đạt được các mục tiêu cơ bản đề ra, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
 
Cũng trong chương trình Hội nghị này, đồng chí Trần Đức Long, Vụ trưởng vụ Pháp chế Bộ Y tế đã lên đọc quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Đề án 1816. 67 tập thể và 304 cá nhân là các bệnh viện, trung tâm y tế và cán bộ y tế, ngoài ra còn có Báo Gia đình và Xã hội đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thực hiện Đề án 1816.
 

Ông Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế đọc quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Đề án 1816. (Ảnh: Phước Long)

 
Để bế mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế đã lên phát biểu kết luận tổng kết 1 năm thực hiện Đề án 1816. Đúng 4h30, Hội nghị Tổng kết 1 năm thực hiện Đề án 1816 bế mạc.
 
Ấn VÀO ĐÂY để đọc toàn văn Bài phát biểu kết luận Hội nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tại Hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện Đề án 1816.
 
BAN BIÊN TẬP BÁO GIADINH.NET.VN
BÁO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI  
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hé lộ nguyên nhân món cá ủ chua khiến 3 trẻ ở Đà Nẵng nguy kịch phải nhờ sự trợ giúp từ WHO

Hé lộ nguyên nhân món cá ủ chua khiến 3 trẻ ở Đà Nẵng nguy kịch phải nhờ sự trợ giúp từ WHO

Y tế - 19 giờ trước

“Cá bắt về tôi bỏ tủ lạnh 3, 4 ngày rồi thì đem ra mổ ruột rồi ủ thôi. Món này ăn từ trước tới nay không sao cả, giờ lại bị ngộ độc”, anh Hồ Văn Mía bàng hoàng kể lại.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ 44 tuổi có khuôn mặt biến dạng suốt hơn 40 năm

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ 44 tuổi có khuôn mặt biến dạng suốt hơn 40 năm

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa phẫu thuật tạo hình vi phẫu ghép cơ thon tự do và nối thần kinh để tái tạo vận động khuôn mặt cho một trường hợp liệt mặt lâu năm khiến khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý và cuộc sống của người bệnh.

Vụ 108 người nghi ngộ độc bánh mì tại Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh nhân dương tính Salmonella

Vụ 108 người nghi ngộ độc bánh mì tại Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh nhân dương tính Salmonella

Y tế - 4 ngày trước

Kết quả xét nghiệm bước đầu vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) cho thấy 54,9% mẫu phân bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình: Mở ra hướng tiếp cận chính xác và cá thể hóa điều trị

Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình: Mở ra hướng tiếp cận chính xác và cá thể hóa điều trị

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 8/3, Hội Phẫu thuật Miệng Hàm mặt và Tạo hình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề với chủ đề "Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt và phẫu thuật tạo hình đường nét khuôn mặt".

Tiếng khóc của bé 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ

Tiếng khóc của bé 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ

Y tế - 6 ngày trước

Đứng giữa hai sinh mạng mẹ và con mỗi quyết định trong phòng mổ đều nặng tựa sinh tử, ca mổ đặc biệt trở thành ký ức không thể quên của nữ bác sĩ sản khoa.

Bác sĩ 'viện K' tiên phong thực hiện thành công gần 300 ca phẫu thuật nội soi bệnh phụ khoa bằng kỹ thuật mới

Bác sĩ 'viện K' tiên phong thực hiện thành công gần 300 ca phẫu thuật nội soi bệnh phụ khoa bằng kỹ thuật mới

Sống khỏe - 1 tuần trước

Các thầy thuốc của Bệnh viện K đã thực hiện thành công gần 300 ca vNOTES - phẫu thuật nội soi qua hốc tự nhiên âm đạo từ các bệnh lý lành tính đến ung thư phụ khoa phức tạp, khẳng định tính an toàn và hiệu quả vượt trội...

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.

Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?

Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Với việc ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đang từng bước kiến tạo một "hệ sinh thái y tế đô thị thông minh" - mô hình được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp cho người dân từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến chăm sóc dài hạn.

Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Y tế - 1 tuần trước

Cuộc gọi chúc mừng ngày Thầy thuốc của nữ bệnh nhân từng ở lằn ranh sinh tử khiến ê kíp Phẫu thuật Lồng ngực Bạch Mai nghẹn ngào nhớ ca mổ định mệnh.

Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quan

Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quan

Y tế - 1 tuần trước

Thời điểm giao mùa và các kỳ nghỉ kéo dài thường kéo theo nguy cơ gia tăng đột quỵ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh nền và duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe.

Top