Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề án xây dựng và mở rộng hệ thống sàng lọc trước sinh và sơ sinh: Giảm thiểu dị tật, dị dạng bẩm sinh

Thứ sáu, 08:39 05/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - “Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 sẽ khác hẳn giai đoạn trước với sự chuyển nhanh sang nâng cao chất lượng dân số” – TS Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo Đánh giá kết quả thực hiện năm 2008 và định hướng kế hoạch năm 2009 của các bệnh viện (BV) tham gia Đề án nâng cao chất lượng dân số (CLDS) ngày 3/12 tại Hà Nội.

Nâng cao thể chất, trí tuệ và tinh thần

Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy cho biết, cùng với việc triển khai nhiều dự án, đề án, mô hình nhằm nâng cao CLDS năm 2007, trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm từ các mô hình thử nghiệm của Uỷ ban DSGĐTE trước đây (nay là Bộ Y tế) đã triển khai Đề án xây dựng và mở rộng hệ thống sàng lọc trước sinh và sơ sinh (SLTS và SS) tại 20 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, BV Phụ sản TƯ và BV Từ Dũ, TP HCM được lựa chọn là trung tâm sàng lọc của phía Bắc và phía Nam, nhận nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn SLTS và SS cho các địa phương, với mục tiêu từng bước phát hiện, điều trị nhằm giảm thiểu tỉ lệ sinh ra bị dị tật, mắc các bệnh di truyền bẩm sinh.
 

Chăm só trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Chí Cường.

 
Tuy nhiên, việc triển khai đề án thời gian qua đã bộc lộ một số khó khăn, ảnh hưởng đến quá trình triển khai và hiệu quả của đề án. Đại diện các BV tham gia dự án cho biết, việc biến đổi về cơ cấu tổ chức ngành dân số (cơ quan đầu mối dự án) khiến cho việc liên hệ với cán bộ điều phối, việc phân bổ kinh phí bị gián đoạn. Để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn, một số BV đã phải tạm ứng ngân sách. Bên cạnh đó, việc triển khai hoạt động của các trung tâm đối với địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tại một số địa phương gần như chưa triển khai các hoạt động SLTS và SS.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2008, tại phía Nam mới chỉ có 6/12 tỉnh, thành triển khai lấy mẫu máu SLSS là Tiền Giang, Đồng Nai, Long An, Vĩnh Long, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đó, Tiền Giang và Đồng Nai thực hiện được nhiều nhất (trên 1.000 ca), các địa phương còn lại số lượng còn hạn chế, trong đó Thừa Thiên Huế mới triển khai được 23 ca. Các tỉnh khác như Bình Phước, Cà Mau, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Tây Ninh chưa tổ chức lấy mẫu máu gót chân cho trẻ sơ sinh do các vướng mắc về cán bộ, kinh phí, truyền thông, quy trình kỹ thuật chuẩn thống nhất...
 
Người dân chưa có thói quen khám sàng lọc

Sau 2 năm thực hiện, Đề án đã đạt được những kết quả nhất định: Năm 2007, đã SLTS cho 9.652 thai phụ, phát hiện 2.663 ca dương tính với các hội chứng Down, dị tật ống thần kinh và các dị tật khác. Đề án cũng đã thực hiện 48.543 xét nghiệm máu gót chân sơ sinh, phát hiện 615 ca suy giáp bẩm sinh và thiếu men G6PD. Theo báo cáo của các địa phương triển khai đề án và các trung tâm SLTS và SS của 2 bệnh viện, trong 6 tháng đầu năm 2008 đã có 24.800 thai phụ được siêu âm và chẩn đoán trước sinh. Trong đó, tiến hành SLTS cho 6.202 thai phụ, phát hiện 1.053 trường hợp dương tính; có 31.879 trẻ sơ sinh được lấy máu gót chân để chẩn đoán sơ sinh, phát hiện 369 ca mắc bệnh.

Về một số những khó khăn trong việc thực hiện SLTS và SS, ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc BV Phụ sản TW cho biết, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn. Việc SLSS là rất tốt cho trẻ sơ sinh, có thể phát hiện và điều trị sớm, tránh được dị tật, nhưng không phải người mẹ nào cũng đồng ý cho lấy mẫu máu gót chân trẻ.

 
Việc chẩn đoán SLTS cũng vậy, có những người biết thai nhi chỉ bị sứt môi đã kiên quyết can thiệp phá bỏ, song cũng có những người biết thai nhi bị dị tật nặng, nhưng không can thiệp vì họ đã có vài cô con gái, thai nhi này lại là bé trai... Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tư vấn, BV đã nhận được sự ủng hộ và tham gia của các sản phụ. Qua các chương trình tư vấn trên kênh truyền hình O2TV (thuộc hệ thống truyền hình cáp, Đài Truyền hình VN), nhiều người dân ở các tỉnh đã gọi điện đến để xin được SLTS và SS.

 Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV Nhi TW cho biết, việc SLTS và SS cần được phối hợp với các đơn vị, bệnh viện có tiềm lực, có khả năng thực hiện các xét nghiệm; tiến tới các BV tuyến Trung ương có thể chuyển giao kỹ thuật cho các BV tỉnh, giảm bớt kinh phí và giảm bớt các ca dị tật. Ví dụ như các trường hợp tăng sản thượng thận bẩm sinh, nếu được uống thuốc ngay khi các bà mẹ đang mang thai sẽ giúp những đứa trẻ đó khi ra đời không phải điều trị nữa. Ông Lê Anh Tuấn đề xuất, nên chăng đưa kinh phí lấy mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh vào kinh phí khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi, giúp giảm bớt các kinh phí tiêu hao kèm theo.

Tại Hội thảo, ông Dương Quốc Trọng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết, mô hình bộ máy thực hiện SLTS và SS của BV Từ Dũ là khá tốt, cần được nhân rộng và phát huy. Theo đó, việc tuyên truyền để người dân tự giác tham gia chương trình này là rất quan trọng và cần thiết, bởi vấn đề này liên quan đến chất lượng nòi giống, chất lượng dân số. Bên cạnh đó, việc đào tạo, tập huấn cho các cán bộ y tế tham gia chương trình này cần được thực hiện liên tục. Việc chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trung ương đến tuyến tỉnh, tuyến huyện cần được tiến hành kịp thời. Đồng thời, việc thực hiện SLTS và SS cần phải được huy động nhiều nguồn lực của xã hội, không chỉ là từ nguồn ngân sách nhà nước.
 

Cần triển khai có hiệu quả việc ứng dụng các kỹ thuật mới

Từ năm 2009, cùng với việc triển khai đề án SLTS và SLSS tại 2 trung tâm khu vực là BV Phụ sản TW, BV Từ Dũ và 20 tỉnh, thành, Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế sẽ triển khai mở rộng địa bàn 7 tỉnh khu vực miền Trung. Trong đó ĐH Y dược Huế sẽ đóng vai trò trung tâm SLTS và SLSS khu vực miền Trung.
 
Để SLTS, SLSS và ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị can thiệp đạt hiệu quả hơn nữa, nhằm giảm thiểu tỉ lệ dị tật dị dạng bẩm sinh, không những đòi hỏi nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ và y tế các cấp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng và lợi ích của việc SLTS và SLSS mà còn đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của các cán bộ ngành y tế tham gia đề án.
 
Mặt khác, cần triển khai có hiệu quả việc ứng dụng, kiểm tra các kỹ thuật mới để nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị can thiệp cũng như mở rộng số lượng các loại bệnh cần được chẩn đoán và điều trị, can thiệp sớm ngay trong giai đoạn bào thai hoặc sơ sinh trong chương trình quốc gia của chúng ta.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy

 
Hà Thư
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đặt lồng bắt cua, không ngờ dính con vật quý hiếm nặng 5 kg

Đặt lồng bắt cua, không ngờ dính con vật quý hiếm nặng 5 kg

Thời sự - 5 giờ trước

Ra đồng đặt lồng bắt cua, một người đàn ông ở TP Đà Nẵng chứng kiến cảnh tượng đầy bất ngờ khi con tê tê quý hiếm bị mắc kẹt trong lồng.

Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông

Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận lệnh xuất kích, các phi công điều khiển máy bay rời sân bay dã chiến lao thẳng ra biển tìm mục tiêu. Theo lệnh chỉ huy, các phi công nhanh chóng đánh bom, làm hư hỏng 2 tàu khu trục của Mỹ.

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc ở Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc ở Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những hộ trồng hoa truyền thống ở Ninh Phúc, phường Đông Hoa Lư, Ninh Bình đang tất bật, rộn ràng đón khách thập phương đến tham quan, lựa chọn, mua sắm những loại cây đẹp nhất để trang trí.

Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà

Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà

Thời sự - 9 giờ trước

Sau nhiều ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể nữ Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên sông Đà, đoạn gần chân Thủy điện Sơn La. Hiện cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ

Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe tải trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 6, đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (tỉnh Phú Thọ) thì bất ngờ mất lái. Tài xế sau đó đã liên tục đánh lái để tránh vực sâu và các xe ngược chiều. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào vách núi rồi lật nghiêng.

Quy định mới nhất về mức phạt điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều năm 2026

Quy định mới nhất về mức phạt điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều năm 2026

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trường hợp ô tô, xe máy đi ngược chiều có thể bị phạt rất nặng và bị trừ điểm giấy phép lái xe. Dưới đây là quy định cụ thể.

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Thời sự - 12 giờ trước

Thi thể nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời khỏi nhà bằng xe đạp được phát hiện nổi trên sông.

Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù

Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chồng muốn mang tiền lương cho mẹ đẻ vay mà không bàn bạc rõ ràng, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi) đã không kiềm chế được cơn giận, dùng dao tước đi mạng sống của người đầu ấp tay gối.

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026, người lao động cần biết

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026, người lao động cần biết

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026 theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.

Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ

Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ

Thời sự - 14 giờ trước

Sau tiếng nổ như sấm, hàng xóm chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh Vũ Văn Chính (42 tuổi) đã tử vong tại chỗ, nghi do nổ pháo tự chế.

Top