Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để làm tốt công tác dân số, người cộng tác viên phải có tâm với ngành

Thứ ba, 07:51 04/09/2018 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Bích Thảo (ở tổ 8, phường Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Chị là một cộng tác viên dân số giỏi của phường. 10 năm qua, chị có nhiều cống hiến cho địa phương trong công tác dân số, đặc biệt là trong công tác vận động các cặp vợ chồng giảm sinh và sinh đủ 2 con.


Chị Nguyễn Thị Bích Thảo tuyên truyền sức khỏe sinh sản cho thanh niên trong khu dân cư. Ảnh: Trang Nguyễn

Chị Nguyễn Thị Bích Thảo tuyên truyền sức khỏe sinh sản cho thanh niên trong khu dân cư. Ảnh: Trang Nguyễn

Người cộng tác viên dân số có tâm với nghề

Phường Phương Sài là một trong những địa phương có mức sinh thấp, 10 năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. Trong đó chị Thảo được giao phụ trách tổ dân phố 8. Trong tổ có 306 hộ, 1.164 khẩu, người dân đa phần là cán bộ, công nhân viên nhà nước, số ít buôn bán nhỏ.

Chị Thảo cho biết, hầu hết người dân trong tổ có trình độ, công việc ổn định, muốn dành thời gian phấn đấu cho sự nghiệp nên ngại sinh con thứ hai. Đặc biệt, các cặp vợ chồng trẻ xu thế hiện nay là muốn dừng sinh ở một con nên họ áp dụng các biện pháp tránh thai bền vững. Hiện nay, trong tổ chỉ còn 5 cặp vợ chồng chưa sử dụng biện pháp tránh thai. Năm 2017, có 8 trẻ được sinh ra, trong đó 5 trẻ là con thứ nhất. Đầu năm 2018 đến nay có 7 trẻ được sinh ra và cả 7 trẻ đều là con thứ nhất. Các hộ gia đình đều thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia họp tổ, họp nhóm đầy đủ, 100% hộ gia đình đều đạt gia đình văn hóa.

“Trước đây, công tác dân số với thông điệp mỗi cặp vợ chồng sinh từ 1 đến 2 con. Nhưng những năm gần đây, mức sinh giảm rõ rệt, tôi phải phối hợp với chính quyền địa phương ra sức kêu gọi mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con để đảm bảo về quy mô dân số”, chị Thảo nói.

Chị Trần Thị Bích Nga (ở số nhà 41/19 Phan Đình Giót) cho biết: “Vợ chồng tôi đã sinh được một cháu 13 tháng tuổi. Do công việc là giáo viên mầm non bận rộn nên tôi tính chỉ sinh một cháu. Tuy nhiên chị Thảo đã đến nhà phân tích cần sinh đủ 2 con để đảm bảo mức sinh thay thế, duy trì nòi giống nên vợ chồng tôi đã thay đổi ý định, dự tính sau này sẽ sinh thêm cháu thứ hai”.

Chị Nguyễn Thị Hiền (hàng xóm nhà chị Thảo) thì đánh giá, chị Thảo là một cộng tác viên dân số nhiệt tình. Mặc dù gia đình chị Thảo cũng khó khăn, chồng đạp xích lô nhưng chị luôn dành thời gian cho công tác xã hội, giúp đỡ người nghèo, chịu khó vận động người dân trong sinh đẻ nên bà con trong tổ quý mến.

“Tháng nào họp tổ dân phố chị Thảo cũng vận động các cặp vợ chồng mới cưới, cặp vợ chồng mới một con nên sinh đủ 2 con. Chị còn vận động cả những bậc ông bà, cha mẹ đồng thuận khuyên nhủ cháu con sinh đủ 2 con vì lợi ích chung của nước nhà”, chị Hiền nói.

Chịu khó học hỏi, rất tâm lý

Bên cạnh việc vận động người dân sinh đủ 2 con, chị Thảo còn hướng dẫn người dân tham gia sàng lọc trước sinh và sơ sinh, sinh con thuận theo tự nhiên, không nên lựa chọn giới tinh thai nhi. Đối với các em vị thành niên, thanh niên thì chị Thảo tiếp cận và chia sẻ về các biện pháp tránh thai an toàn, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục đối với trẻ em gái, lợi ích của tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, khuyên răn các em cố gắng học hành, tránh yêu sớm.

Ngoài công việc là cộng tác viên dân số, chị còn làm Chi hội trưởng phụ nữ, Tổ trưởng Tổ dân phố 8 nên hộ gia đình nào trong tổ khó khăn, chị Thảo tận tình hướng dẫn vay vốn phát triển kinh tế gia đình; gắn công tác DS-KHHGĐ vào các hoạt động của thôn, tổ hàng năm để làm việc hiệu quả. Nhờ vậy, các chỉ tiêu dân số giao cho tổ dân phố 8 chị đều thực hiện tốt. “Để làm tốt công tác DS-KHHGĐ, người cộng tác viên dân số phải thật khéo léo, biết chia sẻ những điều tế nhị đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách và có tâm với ngành”, chị Thảo chia sẻ.

Bà Đặng Thị Quỳnh Như, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ Nha Trang cho biết, phường Phương Sài có 9 tổ dân phố chia đều cho 15 cộng tác viên phụ trách với 2.718 hộ, 11.905 khẩu. Đây là phường có số dân khá đông, tình trạng biến động dân cư cũng thường xuyên. Tuy nhiên, đội ngũ cộng tác viên dân số đều có kỹ năng truyền thông tốt, nhiều kinh nghiệm, trong đó điển hình như chị Nguyễn Thị Bích Thảo.

Với những cống hiến của chị Thảo đối với công tác dân số của tổ chị trở thành tấm gương sáng của ngành Dân số, đáng được biểu dương, khen thưởng.

Bà Đặng Thị Quỳnh Như, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ Nha Trang cho biết: “Chị Nguyễn Thị Bích Thảo hiền lành, chịu khó, chịu học hỏi, biết tự trau dồi kinh nghiệm bản thân qua sách báo, mạng xã hội để tìm hiểu cách làm hay, hiệu quả. Chị cũng không bỏ qua lớp tập huấn nào của tỉnh tổ chức. Các buổi họp giao ban, chị luôn có đề xuất những ý kiến thiết thực, ngành cần thông tin gì từ cơ sở chị đều cung cấp rất đầy đủ. Nhờ vậy, hơn 10 năm qua chị đã có nhiều đóng góp trong việc duy trì không có trường hợp nào sinh con thứ 3 trên địa bàn phường, cũng như thành công trong việc vận động các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con”.

Trang Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều

Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

Môi trường sống của các cụ trăm tuổi ở "Vùng Xanh" (Blue Zones) khiến họ cứ mỗi 20 phút lại tự nhiên vận động một chút - thay vì dồn buổi tập vào một thời điểm cố định trong ngày.

Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học

Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên; rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để các em thể hiện trí tuệ, sáng tạo, giao lưu và chia sẻ quan điểm về những vấn đề văn hóa - xã hội.

8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh

8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Trầm cảm sau sinh là một rối loạn tâm trạng nghiêm trọng, gây rủi ro cao cho sức khỏe tinh thần của người mẹ và sự an toàn của trẻ sơ sinh. Tìm hiểu 8 bước tiếp cận quan trọng giúp phụ nữ giảm thiểu nguy cơ trầm cảm sau sinh và vững vàng trong hành trình nuôi con.

Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?

Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ một ngày khi đồng ý phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, cô L. đã có thể tự đi lại và được xuất viện sau 1 tuần.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhìn nhận rõ thách thức từ con số và gốc rễ từ tư tưởng xã hội, cuộc chiến kiểm soát nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội bước sang một giai đoạn mới: Giai đoạn hành động sáng tạo và quyết liệt.

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) dai dẳng tại Hà Nội không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên. Nó là hệ quả trực tiếp của sự xung đột giữa các giá trị tiến bộ về bình đẳng giới và những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức  lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Hà Nội, Thủ đô với gần 8,8 triệu dân đã đạt được mức sinh thay thế lý tưởng (khoảng 2,1 con/phụ nữ) và đang phấn đấu tiếp tục duy trì mức sinh thay thế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, đằng sau thành tựu này, thành phố đang phải đối mặt với một thách thức lớn và dai dẳng là tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh.

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, người bệnh được bác sĩ khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 1

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Sàng lọc ung thư cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm và cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công. Vậy những chị em nào nên đặc biệt chú ý sàng lọc căn bệnh này?

Top