Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề nghị nâng mức vay vốn nếu tăng học phí

Thứ tư, 13:16 17/06/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Với đề án đổi mới cơ chế tài chính của Bộ GD&ĐT, theo ý kiến của nhiều địa phương tại Hội nghị về vay vốn tín dụng cho học sinh, sinh viên (HSSV) do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 16/6, nếu tăng học phí, phải tăng mức vốn vay lên, thay vì chỉ ở mức 800.000 đồng/tháng như hiện nay mới đủ bù chi phí và trượt giá.

 
Không đủ bù trượt giá
 
Người phụ nữ mang tên Trương Thị Bảy (Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đã khiến nhiều người xúc động khi kể lại hành trình đi học đại học của các con mình. Gia đình chị vốn là lao động nghèo ở quận Bình Thạnh với nghề buôn thúng bán bưng.
 
Chị sinh được 5 mặt con trong căn nhà lụp xụp dột nát mà mỗi trận mưa, chị ví nó như “ma trận” bởi các loại chậu hứng giăng khắp ngõ ngách. Biết bố mẹ khổ, các con chị đều cố gắng học hành. Đứa đầu học khá nhưng thấy ba mẹ và các em quá khổ, em đã bỏ học ở nhà phụ mẹ bán hàng, nhường việc học cho các em.
 
Bốn đứa sau của chị, giờ đã có 3 con học Trường ĐH Tôn Đức Thắng, một học ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Hầu như năm nào, chị cũng phải lên trường xin gia hạn thời gian nộp học phí cho con vì “xoay” tiền không ra. Thậm chí có lúc, các con chị tính nước bỏ học vì không có tiền đóng học. Rồi một ngày, các con chị tiếp tục được nuôi ước mơ đến giảng đường nhờ vốn vay ưu đãi.
 
Câu chuyện đã cho nhiều người thấy lợi ích của việc vay vốn tín dụng ưu đãi cho HSSV mang lại là rất lớn. Tuy nhiên, khi giá cả leo thang liên tục, mức vốn vay 800.000 đồng/tháng như hiện nay không còn phù hợp.
 

Sinh viên làm thủ tục vay vốn. (Ảnh: Mạnh Dũng)

 
Theo đại diện của Sở LĐTB&XH TP Hồ Chí Minh, cần tăng mức vốn vay từ 800.000 đồng/tháng lên trên 1 triệu đồng/tháng/HSSV; giảm hơn nữa lãi suất vay, tăng thời gian trả vốn và lãi. Nếu trong thời gian tới, đề án học phí mới được Chính phủ quyết định điều chỉnh theo mức thu mới, nhiều ngành học có chi phí cao sẽ tăng học phí. Như vậy, mức vay này không đủ cho học sinh nghèo trang trải học tập.
 

Theo thống kê của Ngân hàng chính sách xã hội, qua 2 năm đã có 1,3 triệu người được vay vốn với số tiền trên 13.000 tỉ đồng. Như vậy, cứ 100 HSSV mới có 27 người được vay vốn. Trong đó, số dư nợ với đối tượng là HSSV thuộc các trường ĐH, CĐ là gần 9.000 tỉ đồng.

 Ông Dương Duy Hưng (Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Nguyên) cho biết, tính đến thời điểm này, có hơn 15.000 HSSV của tỉnh được vay vốn tín dụng ưu đãi. Trong thời gian tới, cần điều chỉnh mức tăng mức vay tối đa cho phù hợp với chi phí đào tạo. Đặc biệt, trong tình hình khủng hoảng kinh tế như hiện nay, số tiền trên nếu đưa vào chi phí cho học tập sinh hoạt của các em vẫn còn rất thấp.
 
Trong phần kiến nghị của đại biểu Sở LĐTB&XH tỉnh Đồng Tháp cũng cho rằng cần nâng mức cho vay tín dụng đối với HSSV cao hơn nữa để phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay. Đặc biệt, đối với những HSSV ở xa, phải thuê nhà và chi phí tàu xe đi lại rất lớn, số tiền được vay 4 triệu đồng/học kì là quá thấp, không đủ chi phí.
 
Tăng mức vay, siết chặt quản lý
 
Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân, nếu cơ chế đổi mới tài chính trong giáo dục được áp dụng trong thời gian tới, rõ ràng mức vay vốn cũ không còn phù hợp.
 
Tuy nhiên, theo một số địa phương, cần thẳng thắn nhìn lại việc theo dõi quản lý sử dụng vốn vay hiện nay đã thực hiện tốt chưa? Một số địa phương cho biết, số HSSV vay đang nhiều hơn đối tượng trả nợ nên khó khăn “xoay” đủ tiền cho sinh viên khác vay. Nhiều em vay vốn nhưng được nửa chặng đường lại bỏ học nên khó thu hồi nợ.
 
Ông Bùi Văn Ga, Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết, theo quay vòng từ năm nhất đến năm cuối, hiện chỉ có khoảng 30% số HSSV ở đây đã trả nợ. Như thế, rất khó đủ tiền cho sinh viên khác vay. Đặc biệt, cần có quan hệ chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với Ngân hàng chính sách xã hội để thu hồi vốn khi sinh viên bỏ học giữa chừng. Nhiều gia đình vay không đúng đối tượng hoặc nhiều em vay vốn nhưng không sử dụng đúng mục đích phục vụ cho học tập.
 
“Ngân hàng nên chuyển học phí cho trường”, đấy là đề xuất của đại diện Trường CĐ Nghề Đà Nẵng nhằm “quản” chặt hơn nữa việc vay vốn của HSSV trong việc sử dụng vốn vay cho mục đích học tập. Theo đó, đối với HSSV không thuộc diện miễn học phí, đề nghị ngân hàng chuyển thẳng tiền học phí hàng kỳ cho các trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu học phí của nhà trường và giảm việc đi lại cho HSSV.
 
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, trong 1.000 người vay, chỉ có 0,7 trường hợp vay sai đối tượng. Cứ 1 triệu đồng cho vay, có 40 đồng bị cho vay sai. Như vậy là không đáng kể. Về việc có tăng mức cho vay như một số địa phương kiến nghị, theo Phó Thủ tướng, trước mắt chưa thể quyết được mức trần cho vay. Nhưng để bù trượt giá và có thể tăng học phí, sẽ phải xem xét tăng để có mức vay tương ứng với thời giá.
 
Hạnh Nguyên
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngắm những 'bóng hồng' tham gia diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngắm những 'bóng hồng' tham gia diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xã hội - 15 phút trước

Những "bóng hồng" trong Khối diễu binh nữ gây ấn tượng với người dân và du khách bằng vẻ ngoài tươi tắn, mạnh mẽ.

Dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội hiện ra sao sau 3 năm thi công?

Dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội hiện ra sao sau 3 năm thi công?

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội được biết đến là dự án trọng điểm của Thủ đô được khởi công từ năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng đang dần hoàn thành và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Thủ tục đổi bằng lái ô tô nhanh nhất 2024, người dân nên cập nhật

Thủ tục đổi bằng lái ô tô nhanh nhất 2024, người dân nên cập nhật

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Bài viết này hướng dẫn thủ tục đổi bằng lái ô tô nhanh nhất theo quy định của pháp luật.

Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, quy định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất (Luật Đất đai 2024) là một quyết sách quan trọng, mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với người dân có đất bị thu hồi.

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Không hợp tác khi được lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc, Khượp còn dùng dao đâm trọng thương một phó trưởng công an xã.

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy chồng gục xuống, máu tuôn xối xả, Nhung hoảng loạn tri hô, gọi các con dậy đưa cha đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.

Nguyên nhân việc liên tục 'trễ hẹn' bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ

Nguyên nhân việc liên tục 'trễ hẹn' bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà thầu thi công cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh lo ngại, dự án có nguy cơ vỡ tiến độ do việc giải phóng mặt bằng bị chậm, không đủ thời gian hoàn thành đào đắp nền đường trước mùa mưa vào tháng 9.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/5/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/5/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 3/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hà Nội: Truy tìm đối tượng đi xe máy gây tai nạn khiến người phụ nữ gãy 2 chân rồi bỏ trốn

Hà Nội: Truy tìm đối tượng đi xe máy gây tai nạn khiến người phụ nữ gãy 2 chân rồi bỏ trốn

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hoàn Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) mới đây đã phát đi thông báo, truy tìm đối tượng điều khiển xe máy tông gãy chân người phụ nữ trên phố Phùng Hưng rồi bỏ trốn.

Gần 20 trường đã công bố điểm chuẩn đại học bằng hình thức xét học bạ THPT 2024

Gần 20 trường đã công bố điểm chuẩn đại học bằng hình thức xét học bạ THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết gần 20 trường đã công bố điểm chuẩn đại học bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2024 mới nhất.

Top