Để nhà không còn “bé biếng ăn”

Thứ năm, 14:00 08/01/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Một thời gian, chị Lê Minh Thư (Bác Cổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến cơ quan trong tâm trạng mệt mỏi, chán chường. Bà mẹ hai con vốn được coi là rất hạnh phúc này bỗng dưng hay… lo lắng, buồn bã. Tâm sự với đồng nghiệp, chị Minh Thư chán ngán: “Cũng một tay nuôi mà tính mỗi đứa một khác. Trong khi thằng lớn ăn uống như thuồng luồng thì con em ăn như mèo”.

Chị Thư kể, dù chị đã rất cố gắng thay đổi thực đơn nhưng mỗi bữa ăn của bé Bống, con gái chị giống như một cuộc chiến. Một thìa cháo, bột, cơm bé thường ngậm tới chảy nước, bã hết cả ra rồi mới chịu nuốt. Thông thường, để đút hết một bát cháo, bột, cơm cho Bống, bà, mẹ phải kiên nhẫn nịnh, quát, dọa nạt tới hai tiếng đồng hồ.Chị Thư kể, dù chị đã rất cố gắng thay đổi thực đơn nhưng mỗi bữa ăn của bé Bống, con gái chị giống như một cuộc chiến. Một thìa cháo, bột, cơm bé thường ngậm tới chảy nước, bã hết cả ra rồi mới chịu nuốt. Thông thường, để đút hết một bát cháo, bột, cơm cho Bống, bà, mẹ phải kiên nhẫn nịnh, quát, dọa nạt tới hai tiếng đồng hồ.

 

Niềm vui, niềm hạnh phúc của bố mẹ là khi bé ăn ngon miệng
Niềm vui, niềm hạnh phúc của bố mẹ là khi bé ăn ngon miệng

Có người tư vấn, nếu bé không thích chất bột, có thể cho bé uống sữa. Tuy nhiên, chiêu này cũng không thể áp dụng cho Bống, bởi cô nàng từ khi cai sữa mẹ thì coi như đoạn tuyệt với sữa. Chị Thư hết thay các loại đầu ti giả, đến thay đủ loại sữa, dùng thìa bón, thậm chí dùng cả xi lanh bơm cho bé uống nhưng đều không tác dụng. Xót con, chị Minh Thư lại lùng mua rất nhiều loại men tiêu hóa, bổ sung nhiều vitamin… nhưng Bống vẫn như không cần ăn. Cô bé còi dí, thấp hơn các bạn cùng độ tuổi tới 5 -7 cm.

Bé biếng ăn không chỉ khiến bố mẹ mất thời gian, mệt mỏi, stress mà còn gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Nhiều gia đình đau đầu tìm giải pháp giúp bé hết biếng ăn.

Lên mạng đọc, chị Thư biết rất nhiều trẻ cũng có tật biếng ăn như em bé nhà mình. Phải hỏi ý kiến rất nhiều bậc phụ huynh, đọc cả diễn đàn của mẹ Việt lẫn mẹ Tây, chị Thư mới tìm ra phương pháp cho con mình.

Nếu như trước đây, kiểu gì chị Minh Thư cũng bằng mọi cách ép con ăn bằng hết bát cháo, bột, cơm, dù nó kéo dài đến mấy, thì bây giờ chị lại nhàn tênh với quan niệm: chỉ giới hạn giờ ăn của con trong vòng 30 – 35 phút, con ăn được bao nhiêu thì ăn. Sau khi ăn bữa chính khoảng 1 tiếng, chị cho con ăn bữa phụ với món con thích. Mặc dù không thích ăn cháo nhưng bé đặc biệt thích váng sữa Monte hoặc sữa chua của hãng Zott.

Chỉ trong một thời gian ngắn ăn theo chế độ này, Bống mập lên trông thấy, sự stress của bố mẹ cũng không còn. Bây giờ, chị Minh Thư có thể tự tin chia sẻ với các bà mẹ về những thực phẩm bổ sung dinh dưỡng trong các bữa ăn phụ hàng ngày, giúp trẻ bù đắp năng lượng và dưỡng chất cơ thể bị thiếu hụt do biếng ăn, trong đó váng sữa Monte được chị nhắc đến như là biện pháp cứu cánh khi trẻ chậm tăng cân, chiều cao.

 

Váng sữa Monte được nhiều bậc phụ huynh nhắc đến như là biện pháp cứu cánh khi trẻ chậm tăng cân, chiều cao.
Váng sữa Monte được nhiều bậc phụ huynh nhắc đến như là biện pháp cứu cánh khi trẻ chậm tăng cân, chiều cao.

Ngoài ra, trong quá trình xóa sổ định nghĩa bé “biếng ăn” trong nhà, chị Minh Thư đúc kết được phương pháp làm tăng năng lượng và tăng chất dinh dưỡng cho trẻ biếng ăn gồm:

Tăng dầu mỡ: Vì dầu mỡ cung cấp năng lượng gấp đôi chất bột và chất đạm. Mỗi bát bột, cháo hoặc cơm của trẻ cần có một muỗng canh dầu hoặc mỡ.

Nấu đặc hơn: Vì nếu nấu loãng, nhiều nước thì năng lượng sẽ thấp.

Tăng bữa ăn: Ngày ăn 5-6 bữa thay vì chỉ ăn 3 bữa. Nên ăn thêm bữa phụ sau khi ăn bữa chính.

Tăng cường chất dinh dưỡng: Thức ăn nên đủ chất dinh dưỡng nhưng trẻ phải ăn cả xác thực phẩm. Khi chế biến phải băm nhỏ, nấu mềm và nêm phù hợp với khẩu vị của trẻ.

 

Đến nay, sau hai đợt trao giải chương trình “Chào mừng sản phẩm Monte thứ 90 triệu có mặt tại Việt Nam”, đã có 18 khách hàng trúng thưởng iPhone 6 và hàng trăm khách hàng khác nhận được những quà tặng được các bé yêu thích là xe đạp Monte, mũ bảo hiểm... Theo Công ty Cổ phần Đầu từ Phát triển Thương mại Delys – doanh nghiệp phân phối Váng sữa Monte, chương trình tiếp tục diễn ra đến ngày 7/2/2015. Hàng triệu giải thưởng giá trị và ý nghĩa như: Xe ôtô Nissan Sunny XV, điện thoại iPhone 6, Xe đạp Monte, mũ bảo hiểm, và hàng triệu hộp váng sữa Monte đang chờ đón các khách hàng.

Mọi chi tiết về chương trình vui lòng truy cập website: http://delys.com.vn hoặc liên hệ tổng đài 1900 636 059/ Hotline 0968 69 8188 để được tư vấn giải đáp.

PV

 

 

 

Ý kiến của bạn
Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Sống khỏe - 36 phút trước

GĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm

Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh

Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại

Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại

Sống khỏe - 17 giờ trước

Trong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.

Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng

Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.

Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen gây hại cho thận, ai cũng nên tránh

Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen gây hại cho thận, ai cũng nên tránh

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, phù chân và chán ăn nhưng không đi khám sớm, người đàn ông 49 tuổi được phát hiện suy thận giai đoạn cuối khi chức năng thận gần như mất hoàn toàn.

Mùa hè ăn mít đừng vội bỏ hạt, đây mới là phần bổ dưỡng ít người biết giúp bạn sống thọ hơn

Mùa hè ăn mít đừng vội bỏ hạt, đây mới là phần bổ dưỡng ít người biết giúp bạn sống thọ hơn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ít ai biết rằng hạt mít là nguồn dinh dưỡng giàu chất xơ và khoáng chất. Việc bổ sung hạt mít hợp lý có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cholesterol và góp phần duy trì sức khỏe để sống thọ hơn.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.