Đề phòng pin sát thương

Thứ sáu, 09:20 16/04/2010 | Sống khỏe

GiadinhNet - Các loại đèn, thiết bị dùng pin sạc đang được nhiều người sử dụng bởi tiết kiệm chi phí so với các thiết bị dùng pin thông thường. Tuy nhiên, nếu không biết cách sử dụng hoặc đấu pin không đúng nguyên tắc, sản phẩm này có thể gây sát thương cho người sử dụng.

Đa chấn thương vì nghịch pin

Ngày 11/4, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) tiếp nhận bệnh nhi Đỗ Văn Phương (13 tuổi, lớp 7, ngụ ấp 1, xã Suối Nho, Định Quán, Đồng Nai)  trong tình trạng bị thương ở nhiều nơi trên cơ thể. Bàn tay phải của em bị gãy hết các đốt đầu ngón. Mắt và tay trái, ngực, bụng, chân cũng bị tổn thương. Cùng bị thương với Phương là 3 người anh em khác là Đỗ Văn Dương (lớp 9) và hai người em họ là Nguyễn Văn Phụng (lớp 5), Võ Thanh Sang  (mầm non).

Theo lời kể của Phương, do thấy đèn chập chờn không sáng nên 4 em đã đem ra chỉnh sửa và lấy một cục pin đấu vào dây điện của đèn xem có sáng không? Vừa đấu thì đèn phát nổ, khiến cả 4 em đều bị thương, trong đó Phương bị nặng nhất, Dương bị thương ở cổ.  2 em còn lại bị rách thịt ở tay, chân phải khâu. Phương cho biết đây là loại đèn pin sạc to bằng cổ tay, giống loại đèn pin dùng hai viên pin đại, nhưng sạc điện và có nhiều bóng nhỏ, hiện có bán rất nhiều trên thị trường.
 
Theo PGS.TS Phạm Văn Hòa, Trưởng khoa Hệ thống Điện - Đại học Điện lực, nguyên nhân nổ trong trường hợp này có thể do đèn sạc bị chập mạch điện bởi công tắc đèn hỏng do trượt lên trượt xuống nhiều, hoặc tiếp điểm âm dương lên bóng đèn để lâu bị ẩm gây đoản mạch. Nếu có tác động từ bên ngoài, nhất là đấu các nguồn điện khác sẽ dễ gây nổ.

Kỹ sư điện Nguyễn Trí Việt, Công ty Franco Pacific (chuyên kinh doanh công nghiệp nặng) cũng đưa ra quan điểm nguyên nhân gây nổ là do các em đấu pin ở bên ngoài vào. "Vì đây là loại đèn sạc nên chắc chắn bên trong phải có pin sạc. Hơn nữa, ở một số loại đèn, pin sạc đã có pin gắn trên bo mạch, nếu vô tình người sử dụng đẩy thêm một pin ngoài nữa nhưng lại đấu ngược chiều  ( ) / (-) của pin ngoài với các pin có sẵn trong máy sẽ khiến các pin này nóng dần và nổ"- kỹ sư Việt cho biết.
 

Sử dụng đèn pin sạc không đúng cách có thể gây nguy hiểm.


Lưu ý khi sử dụng

Trên thị trường điện dân dụng hiện nay, những loại pin và đèn pin chủ yếu thường dùng là pin sạc bởi tính tiết kiệm do một quả pin có thể sử dụng nhiều lần trong nhiều tháng. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận việc sử dụng các loại pin sạc có thể gây nguy hiểm, nhất là những em nhỏ hiếu động hay lấy đấu linh tinh như trường hợp ở trên. Theo kỹ sư Việt, để giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, các gia đình nên chọn mua các thiết bị sạc có chất lượng cao, đảm bảo uy tín. Khi sử dụng nên tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất, không nên tháo ra hoặc lắp thêm các thiết bị thay thế pin đi kèm đồ điện. Nếu dùng sai quy cách, pin sẽ nhanh bị chai, thiết bị dễ hỏng, nặng thì có thể gây nổ gây thương tích cho người sử dụng.

Theo PGS.TS Phạm Văn Hòa, pin trong điện thoại cũng dễ gây nổ. Bởi vậy khi chọn pin, người tiêu dùng nên dựa vào trọng lượng pin. Trọng lượng càng nhẹ thì càng không tốt vì không có khả năng tích điện tốt. Tuyệt đối, không cho trẻ nhỏ nghịch các thiết bị có dùng pin sạc.

Cũng theo PGS.TS Phạm Văn Hòa, trước khi sử dụng bất kỳ một thiết bị nào dùng pin sạc như vợt muỗi, đèn bàn... cần phải kiểm tra bằng đồng hồ đo điện vạn năng trước khi dùng. Đồng hồ có nấc để đo điện trở R, người tiêu dùng nên lấy 2 nấc đo vào 2 đầu cực của pin. Nếu R chỉ vô cùng thì mạch an toàn. Nếu R bằng không thì không được dùng vì bị chập mạch.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến cáo, nên thường xuyên kiểm tra 2 -3 tháng hoặc thay luôn khi vỏ pin có hiện tượng bị ẩm mốc hoặc phồng (có thể pin vẫn còn cung cấp được điện, nhưng nếu dùng tiếp, pin sẽ tự chảy ra) bởi dung dịch điện phân trong pin chảy ra sẽ phá hỏng các tiếp điểm gá pin. Nếu chảy vào mạch điện, có thể gây chập, hỏng mạch rất nguy hiểm. Tất cả các loại pin cần đảm bảo là được để nơi thoáng mát, tránh ẩm thấp, tránh xa tầm với của trẻ em. Với loại pin dùng một lần, nếu thấy vỏ đã mềm là lúc pin cần được thay thế.
 
Vừa nạp pin, vừa sử dụng dễ hỏng laptop
 
"Nguyên lý dùng pin của laptop cũng giống như dùng pin điện thoại. Nên tuân thủ theo cơ chế nạp đầy- dùng cạn. Tránh trường hợp dung lượng trong pin vẫn còn mà bạn đã cắm sạc pin - đó là cách làm hại máy tính. Trong trường hợp luôn để máy trên bàn, không di chuyển, có thể luôn cắm sạc nhưng rút pin ra khỏi máy. Ngoài ra, có thể rút sạc hoặc ngắt nguồn điện của sạc khi tắt máy hoặc tháo pin ra khỏi máy khi không dùng vài tuần hoặc vài tháng".
 
Kỹ sư Nguyễn Trí Việt
 
V.Thu - P.Thuận
thanhloan
Ý kiến của bạn
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.

Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh

Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ từ một cơn đau đầu thoáng qua và vài nốt ban đỏ trên da, một người đàn ông 54 tuổi suýt phải đối mặt với nguy cơ mù lòa do biến chứng nặng của zona thần kinh.

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Rụng tóc kéo dài gần một năm, nghĩ nguyên nhân do căng thẳng công việc. Tuy nhiên, chị Tâm đi khám phát hiện nồng độ hormone androgen của chị tăng gấp 2 lần bình thường, khiến nang tóc teo nhỏ và tóc rụng ngày càng nhiều.

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lớn tuổi vẫn thường nghĩ: "Già rồi thì mệt là chuyện bình thường". Chính suy nghĩ ấy khiến không ít người bỏ qua những dấu hiệu quan trọng, để rồi đến khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn.

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian dùng thuốc xịt mũi, chị Nhiên nhập viện trong tình trạng da nhợt nhạt, thở nhanh, khó thở, đau đầu dữ dội, tiêu chảy nặng, được chẩn đoán bị suy tuyến thượng thận cấp.

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Sống khỏe - 13 giờ trước

Răng khôn mọc lệch, mọc ngầm là nỗi ám ảnh của không ít người trưởng thành: đau nhức âm ỉ, sưng lợi, thậm chí ảnh hưởng đến răng số 7 bên cạnh.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.