Để phụ nữ và trẻ em gái được đối xử một cách công bằng
GiadinhNet - Tương lai không xa, nhiều phụ nữ phải kết hôn sớm hơn, tỷ lệ ly hôn và tái hôn của phụ nữ tăng cao, tình trạng bạo hành giới, mua dâm, mua bán phụ nữ gia tăng… Đó sẽ là những hệ lụy mà phụ nữ phải gánh chịu khi tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) không được kiểm soát, đầy lùi ngay từ bây giờ.

Mất cân bằng giới tính khi sinh đang là thách thức lớn đối với công tác dân số. Ảnh: TL
Bị ghét bỏ vì là… con gái
Hồng (quê Hưng Yên) lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người bố ruột. Không riêng gì Hồng, ba chị gái của em cũng chung cảnh ngộ, lý do đơn giản là vì, các em đều là… con gái.
Ngày nào bố Hồng cũng lôi điệp khúc: “Chúng bay chỉ là một lũ vịt giời ăn hại, nuôi lớn rồi bay đi” ra mắng nhiếc mấy chị em cô. Rồi mỗi khi bố Hồng đi ăn cỗ phải ngồi “mâm dưới” hoặc nghe nhiều lời kích bác nói mẹ Hồng “không biết đẻ” là y như rằng, mẹ con em lại bị bố lôi ra đánh đập không thương tiếc. Cũng vì bố Hồng liên tục tạo áp lực “phải đẻ cho bằng được một thằng cu” nên mẹ em, khi ấy dù đã hơn 40 tuổi, lại ốm đau liên miên vẫn phải cố sinh thêm đứa con thứ 5 với hy vọng lần này đứa trẻ là con trai để có thể giúp mấy mẹ con Hồng thoát khỏi cảnh bị hành hạ. Quả thật, năm ấy, mẹ Hồng đã sinh một bé trai.
Đứa trẻ từ khi sinh ra được bố Hồng “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” và được coi là “bảo bối” để ông có thể nở mày nở mặt với mọi người. Thế nên, đi đâu ông cũng lôi con trai ra khoe, thậm chí, trong mắt bố Hồng khi ấy chỉ có sự hiện diện của cậu con trai yêu quý, còn 4 cô con gái dường như là không tồn tại. Cũng chính vì quá được nuông chiều từ bé, em trai Hồng dần dần thể hiện sự ngỗ ngược, không biết sợ ai. Dù mẹ và mấy chị em Hồng đã góp ý với bố phải uốn nắn em từ nhỏ nhưng đều bị ông gạt đi với lý sự cùn: “Mấy mẹ con đàn bà biết gì mà nói. Con trai tao là nhất”.
Tuy nhiên, bao nhiêu hy vọng của bố Hồng cuối cùng lại không được đền đáp. Trải qua 16 năm với bao phen “sóng gió” mà cậu con trai út gây ra, cuối cùng, bố Hồng bị lên cơn nhồi máu cơ tim phải nhập viện cấp cứu khi nghe tin con trai bị bắt vì nằm trong đường dây buôn bán ma túy. Và ngay cả khi nằm trên giường bệnh, cận kề với cái chết, ông cũng không thể gặp mặt thằng “chống gậy” lần cuối.
Đây chỉ là một trong số những câu chuyện đau lòng về hệ lụy của việc trọng nam khinh nữ. Tâm lý ưa thích con trai đã ăn sâu vào tiềm thức bao đời nay của một bộ phận người dân nên vô hình chung, nhiều trẻ em gái bị chính người thân trong gia đình ghẻ lạnh ngay từ trong trứng nước, thậm chí bị tước đoạt quyền sống. Dư luận cũng từng dậy sóng sau nhiều vụ việc trẻ em gái bị bạo hành mà thủ phạm lại chính là người bố ruột. Hay tại một số nơi, trẻ em gái còn không được đến trường vì bị coi là “con người ta” cùng quan niệm “con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì”… Chính những điều ấy đã khiến trẻ em gái bị thiệt thòi, không được coi trọng. Đây là một trong những nguyên nhân gia tăng tình trạng MCBGTKS ở nước ta.
Nâng cao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái
Nhận định về thực trạng MCBGTKS ở nước ta hiện nay, các chuyên gia đều cho rằng, chính tư tưởng trọng nam khinh nữ, tâm lý yêu thích con trai hơn con gái là nguyên nhân cốt lõi, gốc rễ vấn đề và là thách thức lớn đối với việc đẩy lùi tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi khi sinh. Theo đó, đây là vấn đề thuộc tư tưởng, tâm lý nên rất khó để thay đổi. Hoặc nếu có thay đổi được thì phải mất rất nhiều thời gian và công sức của toàn thể cộng đồng, xã hội.
Theo bà Astrid Bant – Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, để thay đổi quan niệm xã hội và xây dựng một xã hội để tất cả phụ nữ và trẻ em gái đều có quyền và cơ hội bình đẳng như nam giới cần phải có chung tay vào cuộc của tất cả các Bộ, ban, ngành, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Ngoài ra, cần thiết phải cải thiện khuôn khổ luật pháp liên quan đến bình đẳng giới bởi vì chính luật pháp và chính sách sẽ tác động tới hành vi của người dân. Bà Astrid Bant cho rằng, giải pháp của vấn đề không phải là chỉ tập trung vào giải quyết hiện tượng, chẳng hạn như cấm siêu âm hay phá thai lựa chọn giới tính mà cần nhìn nhận vấn đề trong bối cảnh rộng lớn hơn khi con trai luôn được coi trọng hơn con gái.
Trên thực tế, quan niệm “một trăm đứa khóc như ri, không bằng một đứa nó đi giật lùi” đã khiến người phụ nữ phải chịu nhiều áp lực, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tâm lý. Theo nghiên cứu, áp lực phải sinh con trai là một trong những nguyên nhân gây ra trầm cảm sau sinh ở phụ nữ. Trung bình cứ 4 phụ nữ sau sinh thì có 1 phụ nữ trầm cảm nhưng tình trạng trầm cảm càng trầm trọng hơn ở lần mang thai thứ 2 trong trường hợp gia đình đã có con gái trước đó. Phụ nữ sinh con gái một bề có nguy cơ bị chồng bạo hành trong quá trình mang thai gấp 2 lần so với phụ nữ có con trai.
Vì vậy, để nâng cao vai trò của người phụ nữ và trẻ em gái, các chuyên gia cho rằng, việc đầu tiên là nâng cao vị thế của họ và quan tâm, chia sẻ, bình đẳng về mọi mặt giúp cho phụ nữ nâng cao hiểu biết về bình đẳng giới, xóa bỏ tâm lý tự ti, cam chịu, định kiến, giúp họ nâng cao trình độ văn hóa chuyên môn, cân đối giữa con người xã hội và con người gia đình, phê phán ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử với nữ giới. Mặt khác, đối với nam giới cũng cần học tập, nâng cao hiểu biết về bình đẳng giới, thay đổi quan niệm định kiến, dần dần xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, tiến tới xã hội bình đẳng hơn.
Theo các nhà nhân khẩu học, nếu tình trạng này vẫn tiếp tục gia tăng, dự tính đến năm 2050, Việt Nam sẽ có khoảng từ 2,3-4,3 triệu nam giới không tìm được vợ. Còn theo dự báo gần nhất của Tổng cục Thống kê, đến năm 2020, Việt Nam sẽ thừa 1,38 triệu nam giới trong độ tuổi kết hôn.
Một minh chứng rõ rệt nhất mà ai cũng dễ dàng nhận thấy là tại các trường mầm non hiện nay, số trẻ em trai luôn chiếm phần lớn. Điều này để lại hệ lụy rất lớn trong tương lai khi thừa nam thiếu nữ, nhất là thiếu ở độ tuổi kết hôn, nam giới sẽ khó lấy vợ, hoặc không kết hôn. Từ đó dẫn tới thay đổi cấu trúc dân số, tan vỡ cấu trúc gia đình, tỉ lệ ly hôn, tái hôn của phụ nữ tăng cao, kéo theo hệ lụy về an ninh trật tự khi làm tăng tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS, buôn bán phụ nữ, trẻ em, tăng bạo hành gia đình, tăng bất bình đẳng giới…
Mai Thùy

Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm
Dân số và phát triển - 23 giờ trướcKhi đang ở nhà, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ choáng váng, nặng ngực và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định nguyên nhân do bệnh nhân dùng thuốc tránh thai kéo dài.

Gợi ý một số món ăn mềm dễ nấu cho người cao tuổi
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcViệc chú trọng vào những món ăn mềm, dễ tiêu hóa cho người cao tuổi chính là cách thể hiện sự quan tâm, yêu thương đến những người thân yêu trong gia đình.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 15/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcSau nhiều biến cố, 9X Đồng Nai nhận ra, phép màu sẽ đến từ chuỗi những đau đớn, tuyệt vọng và sự nỗ lực không ngừng của mình.

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcSản phụ 28 tuổi nặng 178kg, nhiều bệnh lý thai kỳ nguy hiểm, được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và thai nhi.

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm.

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Sáng ngày 14/8, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống Tệ nạn xã hội Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS – phiên bản phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025.

Trữ trứng ở tuổi 34: Với tôi đó là món quà tự tặng cho tương lai sau nhiều biến cố, ai nói kệ ai
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcTôi đã trữ trứng thành công, giờ nghĩ lại đúng là sáng suốt.

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Sau khi được mổ đẻ chủ động ở tuần 37, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, chị L. hoang mang, sợ hãi tột độ. Chị chỉ nghĩ đến em bé trong bụng, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con lúc chào đời?...

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.