Đề xuất trả tiền để được cách ly trong... khách sạn: Không vì "thỏa mãn nhu cầu cá nhân"
GiadinhNet - Việc dùng khách sạn, resort làm những khu cách ly có tính phí cũng là cách để doanh nghiệp và những người có điều kiện bổ sung kinh phí cho ngân sách Nhà nước trong thời điểm khó khăn.
Số người Italy chết vì COVID-19 gần bằng Trung Quốc, châu Âu đã đánh giá sai mức độ nguy hiểm của dịch Theo thống kê, trong hôm qua (18/3), Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đón 40 chuyến bay quốc tế về Việt Nam với 2.364 khách, qua kiểm tra y tế đã có 1.100 hành khách được đưa đi cách ly. Còn trong ngày hôm nay (19/3), sân bay Nội Bài đón 1.911 khách, trong đó hơn 1.100 là người Việt Nam về từ vùng dịch.
Nỗi lo lắng mang tên COVID-19 là lý do thông cảm được cho những cuộc hồi hương trong bối cảnh này nhưng cũng đang gây áp lực lớn cho việc kiểm soát dịch bệnh. Dù nguy cơ mắc COVID-19 rất cao trong quá trình di chuyển trước cả khi về đến quê hương, kiều bào và du học sinh vẫn đang về. Dễ thấy nhất là các ca mắc mới tăng nhanh tuần qua chủ yếu đến từ các chuyến bay về Việt Nam. Và cả những "va chạm" vì điều kiện cách ly không được như ý. Chi phí phòng dịch đương nhiên không dừng lại. Do đó, đề xuất sử dụng các địa điểm như resort, khách sạn là sáng kiến rất thẳng thắn và hợp tình hình thực tế.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, TS Lương Hoài Nam - thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) chia sẻ: "Hiện nay Việt Nam đã và đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là Bộ Quốc phòng đang cố gắng từng bước khi bố trí các doanh trại quân đội phục vụ cách ly miễn phí, điều mà nhiều quốc gia chưa làm được".
Tuy nhiên, thực tế các doanh trại quân đội còn thiếu thốn về cơ sở vật chất trong khi nhiều người có tiêu chuẩn điều kiện sống cao. Tiêu chuẩn này không phải để thỏa mãn nhu cầu của các cá nhân mà xuất phát từ điều kiện làm việc, học tập.
"Ví dụ như các du học sinh kể cả học sinh, sinh viên trong nước nếu ở thời gian cách ly 14 ngày thì họ vẫn cần được học trực tuyến. Rồi lãnh đạo các tập đoàn, công ty trong thời gian cách ly họ vẫn phải điều hành doanh nghiệp online. Vì vậy với cơ sở doanh trại quân đội phòng chung chia các giường nhiều tầng, không bàn làm việc, không mạng wifi, internet sẽ khiến họ gặp nhiều khó khăn", TS Lương Hoài Nam nói.

TS Lương Hoài Nam - thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB).
Theo TS Hoài Nam, như vậy có thể thấy, rất nhiều người chấp nhận trả chi phí để có điều kiện tốt để duy trì công việc, học tập trong 2 tuần cách ly. Trong khi đó, nhiều khách sạn, resort bây giờ rất vắng khách, không ít resort ngừng hoạt động, việc mượn chúng làm cơ sở cách ly không khó.
Những người chọn cách ly ở các khách sạn, resort chắc sẽ vui vẻ trả tiền bù đắp chi phí. Do vậy, nếu các khách sạn đồng ý cho nhà nước sử dụng làm khu cách ly thì sẽ tạo cơ hội lựa chọn cho nhiều người có nhu cầu.
TS Nam cũng nhấn mạnh, việc chọn khách sạn, resort làm nơi cách ly có trả phí sẽ không thay thế những khu cách ly do quân đội quản lý. Đây là chỉ giải pháp linh hoạt trong bối cảnh này giúp nhiều người có thêm lựa chọn. Còn những công tác liên quan đến phòng dịch, chuyên môn, an ninh thì nhà nước vẫn đảm nhiệm.
Từ ngày 19/3, Hà Nội sẽ đưa người nhập cảnh vào khu cách ly tập trung rồi mới lấy mẫu xét nghiệm, khai báo y tế để tránh ùn ứ tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phi Long
Trong khi đó, đại diện Tổng cục Du lịch thông tin, tính đến sáng 19/3 đã có khoảng 140 cơ sở trên cả nước đăng ký làm khu cách ly. Đà Nẵng là địa phương có nhiều cơ sở nhất. Các cơ sở này sẽ được Sở Y tế kiểm tra điều kiện cần thiết trước khi chính thức trở thành khu cách ly.
Hiện nay, các cơ sở có muốn trở thành khu cách ly có thể đề xuất 2 phương án là cách ly miễn phí và cách ly trả phí. Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam (TAB) đánh giá việc doanh nghiệp cho chính quyền mượn cơ sở làm khu cách ly ở thời điểm này là điều vô cùng đáng quý.
Đại diện Tập đoàn Mường Thanh cho biết, khách sạn Mường Thanh trải dài trên 43 tỉnh thành và sẵn sàng đăng ký một số cơ sở làm các khu cách ly nếu Chính phủ cần. "Chúng tôi muốn chung tay góp sức cùng cả nước trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện tại các khách sản đã khử trùng toàn bộ và chờ chỉ đạo cụ thể từ Chính phủ", đại diện của Tập đoàn Mường Thanh chia sẻ thêm.

Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao Da Nang Riverside đồng ý cho thành phố Đà Nẵng mượn toàn bộ khách sạn để làm cơ sở lưu trú cho những người thuộc diện cách ly.
Bà Phạm Xuân Thủy – Tổng giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng cũng vừa có thư ngỏ đến lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng về việc cho mượn khách sạn làm nơi cách ly dịch COVID-19.
"Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và với mong muốn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng nhằm đẩy lùi dịch bệnh, ban lãnh đạo công ty đã quyết định cho thành phố mượn toàn bộ khách sạn để làm cơ sở lưu trú cho những người thuộc diện cách ly. Việc quan trọng nhất lúc này là đẩy lùi COVID-19, do vậy công ty sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro nhất định để chung tay cùng thành phố trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh", bà Thủy chia sẻ.
Hiện tại, lượng người Việt Nam ở nước ngoài về tránh dịch vẫn cao, thậm chí có những người trở về tâm dịch châu Âu. Chính vì thế, Nhà nước đang phải chuẩn bị khu cách ly với quy mô lớn để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh và chữa trị kịp thời.
Cũng bàn về vấn đề trên, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) chia sẻ: "Hiện nay nhà nước chưa có quy định cụ thể về việc tính phí như thế nào đối với người có nhu cầu cách ly tại khách sạn. Tuy nhiên, tôi cho rằng các cá nhân nên tự nguyện thì hay hơn. Với những khách sạn cho nhà nước mượn cơ sở miễn phí thì số tiền mà người cách ly trả sẽ được đóng vào ngân sách nhà nước để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19".
Một số khu cách ly tập trung đang có dấu hiệu quả tải.
Ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thì lưu ý thêm rằng: "Dù có chọn cách ly ở resort hay khách sạn đi chăng nữa thì những người này vẫn chịu giám sát cơ quan y tế Việt Nam. Hiện tại Nhà nước đang chữa bệnh miễn phí những bệnh nhân Việt Nam nhiễm COVID-19 và cách ly số lượng lớn nên rất tốn kém. Do đó, chuyện những người có điều kiện từ nước ngoài về muốn ở resort để cách ly thì hãy để họ tự chi trả theo thỏa thuận".
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, những người làm việc trong khách sạn, resort sử dụng làm khu cách ly cũng đối diện với sự nguy hiểm bởi có thể bị lây nhiễm dịch bệnh nên họ cần phải được trả thù lao xứng đáng.
Bộ VH-TT&DL đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành rà soát, lựa chọn một số cơ sở lưu trú du lịch để làm nơi cách ly có trả phí cho người về từ vùng dịch. Địa phương phải gửi danh sách các cơ sở theo các hạng sao kèm giá phòng ngủ và dịch vụ (theo mức giá ưu đãi) để Bộ báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo cho các đối tượng phải cách ly đăng ký.
Cao Tuân
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 5 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 12 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
