Đề xuất truy tố người buôn lậu gia cầm
GiadinhNet - Tại hội nghị về phòng chống dịch cúm ở người và phòng chống dịch sởi diễn ra ngày 23/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, các đơn vị cần chủ động cung cấp thông tin về dịch bệnh một cách chính xác, kịp thời, dễ hiểu để tránh suy luận cũng như tăng cường được công tác phòng chống dịch bệnh trong nhân dân. Trong khi đó, có địa phương đề nghị xử nặng buôn lậu gia cầm...
![]() |
|
Cần có chế tài mạnh tay đối với việc buôn bán gia cầm lậu.
Ảnh: Chí Cường. |
Tại Việt Nam, chưa ghi nhận trường hợp nhiễm cúm A/H7N9 trên người và gia cầm. Kết quả giám sát chủ động năm 2013-2014 cho thấy, ngành y tế xét nghiệm 5.700 mẫu bệnh phẩm bệnh nhân có hội chứng cúm, viêm đường hô hấp cấp tính, viêm phổi nặng; ngành nông nghiệp xét nghiệm 20.000 mẫu gia cầm, môi trường tại các chợ gia cầm của 11 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Kết quả xét nghiệm đều âm tính với virus A/H7N9.
Tiêm vét cho những trẻ chưa tiêm phòng sởi
Theo Cục Y tế dự phòng, tại một số địa bàn có dịch sởi bùng phát như Yên Bái, Sơn La… cơ quan y tế địa phương đã thực hiện khoanh vùng dập dịch, khám phân loại và thực hiện điều trị miễn phí cho các đối tượng mắc sởi; tập trung xử lý môi trường tại các trường học, nhà văn hóa xã có ca bệnh sởi và nghi sởi. Tại các vùng dịch này, đối tượng tiêm phòng sởi được thực hiện với các trẻ đến 15 tuổi.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng trong việc tiêm vaccine sởi bổ sung cần rà soát kỹ và duy trì lại đội tiêm lưu động. Theo Bộ trưởng, có nhiều gia đình ở cách xa các điểm tiêm chủng mà chỉ có thể đi bộ, có khi mất cả nửa ngày đường nên có thể là nguyên nhân hạn chế số trẻ ở các vùng này đến tiêm chủng. Bộ trưởng cho rằng các đội tiêm lưu động cần rà soát và đến tận nơi để tiêm chủng cho trẻ em ở các khu vực như vậy.
Phụ thuộc nhiều vào ý thức người dân
Tại hội nghị, đại diện tỉnh Lạng Sơn cho rằng cần có những chế tài mạnh tay hơn đối với việc buôn lậu gia cầm trong từng thời điểm, thậm chí là truy tố đối với người buôn lậu gia cầm khi đang diễn ra dịch. Hiện các cơ quan chức năng mới chỉ dừng lại ở việc tịch thu, tiêu hủy gia cầm lậu và phạt hành chính người buôn bán. Như vậy chưa đủ sức răn đe.
Với dịch cúm A ở người, Phó Thủ tướng cho rằng cần cảnh giác cao độ với dịch cúm A, đặc biệt là chủng H7N9 cho dù Việt Nam chưa phát hiện ca bệnh nào liên quan đến H7N9. Việc phòng chống dịch cúm phụ thuộc chủ yếu vào ý thức các địa phương trong việc phối hợp các ban ngành.
Thông báo
