Đêm tân hôn, chồng giận dữ yêu cầu tôi đưa hết tiền vàng để "trả ơn trời biển" của chị chồng

| Tâm sự

Trước yêu cầu vô lý của chồng mình, tôi đã từ chối.

Chồng tôi mất mẹ từ bé. Người chăm sóc, dạy bảo anh chính là chị Mai, người chị gái lớn hơn anh 10 tuổi. Vì anh mà chị ấy không lập gia đình, chỉ đi làm kiếm tiền nuôi em trai ăn học thành tài. Thế nên trong suy nghĩ của chồng tôi, chị gái đóng vai trò rất quan trọng; gần như thay thế cho vị trí người mẹ.

Khi yêu nhau, anh cũng bảo sau này sẽ chăm sóc, phụng dưỡng lại chị gái; bù đắp những vất vả, cực nhọc của chị ấy. Tôi hiểu điều này và chưa từng phản đối. Chỉ có điều, chị Mai tính tình hà khắc, soi mói, không ưa tôi ra mặt. Chị ấy chê bai tôi nhỏ con, làm ở công ty nước ngoài tuy tiền nhiều mà không có thời gian cho gia đình. Thậm chí, dù biết chúng tôi đang yêu nhau, chị Mai vẫn cố tình mai mối chồng tôi cho một người con gái khác làm giáo viên, nghề nghiệp mà chị yêu thích. Sau chuyện lần đó, tôi cảm giác mối quan hệ giữa tôi và chị đã có những dấu hiệu rạn nứt, khó mà sống hòa thuận với nhau được.

Đêm tân hôn, chồng giận dữ yêu cầu tôi đưa hết tiền vàng để "trả ơn trời biển" của chị chồng - Ảnh 1.

Đêm tân hôn, chồng yêu cầu tôi đưa hết tiền vàng cho chị chồng. (Ảnh minh họa)

Ấy thế mà đêm tân hôn, chồng còn đưa ra yêu cầu hết sức vô lý. Anh bảo chúng tôi đưa hết tiền vàng cưới lẫn tiền lương hằng tháng cho chị Mai giữ. Anh nói bao nhiêu năm nay, anh đều làm như thế và nhờ sự tiết kiệm, chắt chiu của chị gái mà anh mới có nhà có xe. Hơn nữa, sau này chúng tôi cũng sống với chị, chị không chồng con nên chắc chắn sẽ không làm tổn thất số tiền chúng tôi gửi. Anh còn khẳng định đó là cách để anh "trả ơn trời biển" của chị gái mình suốt bao nhiêu năm qua.

Tôi không đồng ý. Trước đây chồng tôi còn độc thân thì khác, bây giờ đã có vợ, anh phải đưa tiền lương cho vợ giữ mới đúng. Về tiền vàng cưới, tôi cũng không đưa cho chị chồng bởi đó là tài sản riêng của vợ chồng tôi. Nói qua nói lại, chồng tôi nổi giận mắng vợ mới về làm dâu mà sắc sảo, đanh đá, tính toán với người nhà. Anh vẫn giữ vững quan điểm sẽ đưa tiền lương cho chị Mai giữ, mặc kệ tôi có chấp nhận hay không. Nói rồi anh ôm gối ra phòng khách ngủ, bỏ mặc tôi khóc một mình trong phòng tân hôn. Chị chồng thấy em trai như thế thì gõ cửa phòng tôi, trách mắng tôi không biết điều, mới đêm đầu tiên về nhà chồng mà đã làm loạn.

Hành động của chồng càng khiến mối quan hệ giữa tôi và chị chồng rơi vào ngõ cụt. Còn tiền lương của tôi, nhất định tôi sẽ không đưa cho chị Mai giữ. Nhưng tôi cũng cảm thấy mình chọn sai chồng rồi. Có cách nào để chồng tự nguyện đưa tiền cho tôi giữ không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.