Đêm tân hôn, nhìn xấp phong bì mừng cưới từ hội "người yêu cũ của chồng" mà tôi vừa ghen vừa sợ hãi

| Tâm sự

Hóa ra, chồng tôi từng có một quá khứ tình trường lừng lẫy đến vậy.

Yêu nhau nửa năm, cảm thấy hợp tính nhau, tuổi tác cũng cao nên tôi và Thống tổ chức đám cưới. Thống là chàng trai ga lăng, luôn tôn trọng mọi yêu cầu của tôi. Từ việc thiết kế thiệp cưới, chụp ảnh cưới, chọn địa điểm đãi tiệc, anh không bao giờ phản đối ý kiến của vợ. Xuyên suốt quá trình yêu nhau, anh cũng thế, luôn nhẹ nhàng, tinh tế và là một chàng trai đáng yêu.

Trong lễ cưới, tôi quan sát có mấy cô gái ăn mặc rất sành điệu, gợi cảm đến tham dự. Toàn là những cô gái mà tôi không quen biết. Lúc đó, vì bận bịu đón khách nên tôi cứ nghĩ đơn giản đó là bạn của chồng tôi. Họ ngồi cùng bàn, thường nhìn ngó tôi rồi bàn tán gì đó không rõ. Khi đến bàn họ chụp ảnh kỉ niệm, chồng tôi cũng viện cớ đi chỗ khác chứ không đến mời bia.

Đêm tân hôn, vợ chồng tôi ngồi đếm phong bì mừng cưới từ họ hàng, bạn bè 2 bên. Đến một xấp phong bì 5 cái, ghi bên trên dòng chữ: "Người yêu cũ của anh Thống", tôi ngẩn ngơ người. Tôi đưa cho chồng xem, anh cũng lúng túng thấy rõ. Anh nói hồi trước mình yêu đương cũng nhiều nhưng không thật lòng với ai cả. Cứ quen cho vui, gặp ai thú vị hơn thì bỏ người cũ để quen người mới. Đến khi gặp tôi, anh mới thật sự hiểu được thế nào là tình yêu và đòi cưới gấp để tránh "đêm dài lắm mộng". Sợ nhóm bạn gái cũ đến làm phiền nên anh không mời ai cả, không ngờ họ vẫn tự tìm đến.

Đêm tân hôn, nhìn xấp phong bì mừng cưới từ hội "người yêu cũ của chồng" mà tôi vừa ghen vừa sợ hãi - Ảnh 1.

Nhìn xấp phong bì mừng cưới từ người yêu cũ của chồng, tôi lại nóng ran mặt mày. (Ảnh minh họa)

Bên trong mỗi phong bì là 1 triệu đồng cùng lời chúc trăm năm hạnh phúc nhưng lại vẽ kèm một trái tim tan vỡ. Cầm số phong bì đó, nhớ lại ánh mắt, lời bàn tán của nhóm các cô gái kia, mặt tôi nóng ran. Hóa ra là họ, những vị khách không mời mà tự đến.

Tôi nhìn nét mặt của chồng, nghĩ lại bản tính ga lăng từ xương tủy của anh, cộng với vẻ ngoài điển trai và kinh tế tốt thì chắc chắn anh sẽ là điểm hướng tới của nhiều cô gái. Quá khứ tình trường lừng lẫy của chồng khiến tôi vừa ghen tuông vừa sợ hãi tương lai. Nếu như sau này tôi không còn xinh đẹp như bây giờ, hay vợ chồng có mâu thuẫn, liệu chồng tôi có tiếp tục bản chất lăng nhăng nữa không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.