Đến nhà tôi ra mắt bố mẹ, bạn trai chỉ nói vài câu mà bố tôi sa sầm mặt, ép tôi chia tay

| Tâm sự

Phải chi bạn trai tôi bớt nói một chút, biết suy nghĩ chín chắn hơn thì tôi đã không rơi vào thế khó xử.

Yêu nhau hơn 1 năm rồi nhưng tôi mới dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ vào hôm chủ nhật tuần trước. Bố mẹ tôi vốn là người kĩ tính, thích những chàng trai chín chắn, biết cân nhắc, suy nghĩ trước khi phát ngôn. Bố luôn dặn dò tôi không được yêu những anh chàng nói quá nhiều bởi đàn ông nói nhiều thì cạn nghĩ và ít làm. Oái oăm làm sao, Trung, bạn trai tôi lại là một người nói nhiều còn hơn tôi.

Ban đầu, tôi bị Trung thu hút cũng vì anh quá hoạt ngôn, nói nhiều, thể hiện sự am hiểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng khi yêu rồi, tôi nhận ra, bạn trai bị thiếu những kiến thức nền tảng. Những gì anh nói đều xuất phát từ việc anh ngồi lướt tiktok, facebook và nói lại những gì người khác đăng trên đó. Có những thông tin chưa được kiểm định đúng sai mà Trung đã khẳng định chắc như đinh đóng cột càng khiến nhiều người khó chịu. Ngay cả bạn thân tôi cũng bảo tôi nên suy nghĩ lại về chuyện yêu đương với Trung, một khi đã cưới rồi thì khó quay đầu làm lại cuộc đời.

Tuần trước, tôi phát hiện mình đã mang bầu trong sự kinh ngạc tột cùng. Tôi báo tin cho Trung, anh hớn hở vui mừng đưa tôi đi khám thai. Bất đắc dĩ, tôi phải đưa anh về ra mắt bố mẹ mình để bàn chuyện cưới hỏi. Chúng tôi cũng thống nhất sẽ giấu giếm chuyện tôi đã mang thai trước khi cưới.

Đến nhà tôi ra mắt bố mẹ, bạn trai chỉ nói vài câu mà bố tôi sa sầm mặt, ép tôi chia tay - Ảnh 1.

Bạn trai tôi bị bố tôi đuổi thẳng trong lần đến ra mắt gia đình. (Ảnh minh họa)

Vậy mà bạn trai tôi lại nói toẹt hết mọi chuyện. Anh nói với bố mẹ vợ tương lai là tôi đã có em bé rồi nên dù cưới hay không thì tôi vẫn phải theo anh, vẫn trở thành vợ anh. Sau khi cưới, chúng tôi sẽ ở nhà anh, tôi mang bầu cũng phải làm việc nhà chứ không có chuyện ỷ vào bầu bí mà lười biếng.

Tôi sững người trước những gì Trung nói. Bố mẹ tôi thì sa sầm mặt mày, tức đến nghẹn họng. Bố tôi đứng dậy bỏ đi, chỉ để lại một câu nói: "Không cần cưới nữa, cháu chúng tôi thì cứ để chúng tôi nuôi dạy là đủ rồi". Mẹ tôi cũng tức giận, mắng tôi dại dột, làm xấu hổ gia đình. Đã thế còn yêu một người đàn ông ăn nói hồ đồ, thiếu tôn trọng người lớn.

Hiện giờ, bố mẹ vẫn không đồng ý chuyện đám cưới của chúng tôi dù Trung có đến nhà xin lỗi. Tôi bị đặt ở giữa mà không biết phải giải quyết làm sao cho thỏa đáng trong khi bụng thì dần lớn lên?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.