Đến Tết Nguyên Đán, miền Bắc còn 6 - 7 đợt lạnh rét

| Xã hội

Theo bà Dương Liên Châu, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV trung ương, từ nay đến Tết nguyên đán, Bắc Bộ sẽ có 6-7 đợt không khí lạnh nữa.

Miền Bắc sẽ không rét "ác liệt" như năm ngoái

Theo bà Liên Châu, từ nay đến Tết người dân Bắc Bộ vẫn được “sưởi’’ nắng vì sau mỗi đợt không khí lạnh thì thời tiết lại về trạng thái đêm và sáng cứ rét nhưng đến trưa lại nắng.
 
Mùa rét năm nay ở Bắc Bộ "ấm" hơn vì có nắng. Ảnh: Kiều Minh

Bà Châu cũng nhấn mạnh, năm nay so với trung bình nhiều năm nhìn chung không rét. Cũng không có rét đậm kéo dài như năm ngoái (2007).

Điều này được ông Nguyễn Hữu Hải, Trưởng phòng dự báo hạn dài và hạn vừa khẳng định thêm, theo dự báo, mùa rét năm nay bình thường. Từ nửa tháng 11 đến tháng chạp thời tiết miền Bắc không rét “ác liệt” như năm ngoái, nhiệt độ chủ yếu khoảng dưới 20 độ.

Theo đó, khả năng từ nay đến Tết nhiệt độ thấp hơn bình thường một ít, thời tiết chuyển biến tương đối đúng quy luật, không như năm ngoái: đầu mùa thì ấm cuối mùa thì rét.

Ông Hải cho biết, sau Tết có thể có mưa nhỏ, mưa phùn nhiều hơn năm ngoái. Từ nay đến Tết cũng không có mưa lớn ở Hà Nội và miền Bắc.

Cũng theo ông Hải, đợt rét đậm đầu tiên năm nay có khả năng xảy ra muộn hơn so với mức trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm là khoảng 22/12), có thể xuất hiện tháng 1/2009.

Theo đó, rét đậm thường nhiệt độ trung bình dưới 15 độ, thấp nhất 9-11, cao nhất là 17-19 độ.

Năm nay có khả năng khô hạn nhưng không trầm trọng

Theo nhận định xu thế thời tiết thuỷ văn mùa đông xuân năm 2008-2009 của Trung tâm dự báo KTTV trung ương, tình hình mưa trên cả nước còn diễn biến phức tạp: Bắc Bộ, lượng mưa trong 3 tháng (11/2008 đến 2/2009) phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Trong khi đó, các tỉnh ven biển Trung bộ lượng mưa từ tháng 11/2008 đến tháng 1/2009 ở mức cao hơn 1 ít so với trung bình nhiều năm; Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 tháng (11/2008-2/2009) cũng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm.

Theo ông Hải, mùa lạnh ở Bắc Bộ có mưa, nhưng không có mưa to, lượng mưa không đáng kể, chỉ từ 35-50mm. Cao điểm mưa khoảng tháng 2-3/2009.

Năm nay khả năng khô hạn có xảy ra nhưng không đến mức trầm trọng, chỉ có tính chất cục bộ vì khả năng ra tháng giêng, tháng 2/2009 có mưa nhỏ mưa phùn làm tăng độ ẩm, kìm hãm bốc hơi.
 
Theo VTC News
kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.