Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi ăn trộm còn để lại “tối hậu thư”

Thứ tư, 16:17 07/08/2013 | Pháp luật

Sau khi đột nhập vào nhà lấy trộm xe máy và ĐTDĐ của gia chủ, tên trộm đã để lại “tối hậu thư” cho chủ nhà...

Do ban đêm trời nóng, anh Nguyễn Phú Hiếu trú ở tổ 42 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã mở cửa ban công tầng 2. Lợi dụng sơ hở này, kẻ gian đã trèo qua tường rào căn hộ bên cạnh lên ban công nhà anh Hiếu, dễ dàng đột nhập vào bên trong lấy trộm chiếc ĐTDĐ anh Hiếu để đầu giường. Sau đó, kẻ trộm xuống tầng 1. Tại đây có 2 xe máy, chiếc Vespa LX dựng bên trong nhưng không có chìa, còn chiếc xe Suzuki vẫn cắm chìa ở ổ khóa điện.

Cửa ra vào nhà anh Hiếu có 2 lớp (lớp ngoài cửa sắt, lớp trong là cửa kính) nhưng chỉ được chủ nhà chốt bên trong nên tên trộm đã dễ dàng mở cửa, dắt chiếc xe máy Suzuki ra ngoài. Trước khi ra khỏi nhà, tên trộm còn để lại 1 tờ giấy với nét chữ loằng ngoằng có nội dung “Nếu muốn lấy lại xe thì điện theo số điện thoại đã bị lấy cùng, không được báo Công an...”. Anh Hiếu có nhắn tin vào điện thoại bị mất của mình, nhưng không thấy tên trộm trả lời...

 
Đi ăn trộm còn để lại “tối hậu thư” 1
Đối tượng Vũ Văn Tư tại cơ quan Công an

Sau khi nhận được trình báo của người bị hại, CAP Vĩnh Hưng đã tập trung xác minh, rà soát. Ngay trong sáng 26/7, CAP Vĩnh Hưng phát hiện tại địa điểm trông giữ xe ở Trung tâm y tế quận Hoàng Mai có 1 chiếc xe Suzuki màu đỏ không đeo BKS, nhưng đặc điểm trùng khớp với tang vật vụ trộm.

Tổ chức lực lượng phục kích, đến 16h cùng ngày, tổ công CAP phát hiện một đối tượng nam đi bộ tới điểm trông giữ xe, vào bên trong và dắt chiếc xe máy trên ra ngoài. Chỉ chờ có vậy, tổ công tác CAP Vĩnh Hưng đã áp sát, yêu cầu đối tượng về trụ sở CAP làm rõ việc liên quan.

Tại đây, đối tượng khai tên là Vũ Văn Tư (SN 1992) trú ở Hải Tiến, Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa, hiện sống lang thang ở Hà Nội thú nhận là thủ phạm trộm cắp tài sản nhà anh Hiếu. Để tránh bị phát hiện, y tháo BKS xe máy rồi mang tới gửi tại điểm trông giữ xe ở Trung tâm y tế quận Hoàng Mai trong thời gian tìm cách tiêu thụ.

Khi đi trộm cắp, tên Tư có mang theo giấy và bút và để lại “tối hậu thư” cho chủ nhà. Sau đó, thấy chủ nhà nhắn tin nhưng sợ bị phát hiện nên y không dám gọi lại. Sau khi vụ việc được CAP Vĩnh Hưng chuyển về CAQ Hoàng Mai, ngày 1/8, cơ quan CSĐT- CAQ Hoàng Mai đã khởi tố bị can đối với tên trộm Vũ Văn Tư về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Theo ANTĐ
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top