Đi làm về, nhìn khung cảnh từ ngoài sân vào tới nhà mà tôi chao đảo, tức ứa nước mắt

| Tâm sự

Chắc chồng đang trả thù tôi.

Sau khi sinh con, tôi tự nguyện nghỉ làm 3 năm để chăm con và vun vén chuyện nhà cửa. 3 năm đó, chồng tôi vẫn đưa tiền lương đầy đủ cho vợ nhưng anh lại nảy sinh bản tính ỷ lại, không muốn phụ vợ việc nhà nữa. Đi làm về, anh luôn than mệt, kêu tôi ở nhà với con sướng. Tôi nấu ăn thì anh chê ỏng chê eo, cho rằng tôi không đảm đang, nấu nướng còn thua hàng quán. Có khi con bệnh, tôi không kịp dọn nhà trước khi chồng đi làm về cũng bị anh chì chiết, bảo tôi sướng quá hóa lười biếng.

Bực bội quá, tôi quyết định gửi con để đi làm. Khi tôi nói ra điều này, chồng đã phản đối gay gắt. Anh nói tôi cứ ở nhà, việc tiền bạc đã có anh lo. Nhưng với số tiền hơn 10 triệu/tháng, làm sao đủ chi tiêu trong nhà. Những lúc con đau bệnh, tôi còn phải vay mượn bên nội bên ngoại để lo cho con. Túng thiếu tiền bạc còn khiến tôi trở thành con người tính toán chi li lúc nào không hay. Hơn nữa, đi làm là cách tốt nhất để thay đổi chồng, để anh sống trách nhiệm với vợ con hơn.

Trước sự quyết tâm của tôi, chồng vẫn không chấp nhận, còn bảo sẽ có cách để tôi phải tiếp tục nghỉ việc.

Đi làm về, nhìn khung cảnh từ ngoài sân vào tới nhà mà tôi chao đảo, tức ứa nước mắt - Ảnh 1.

Đi làm về, tôi chán ngán cảnh nhà cửa bừa bộn. (Ảnh minh họa)

Hiện tại, tôi mới đi làm được hơn 1 tuần. Tôi nhờ chồng đưa đón con nhỏ hộ mình, khi tan làm, tôi ghé siêu thị mua đồ nấu ăn rồi về nhà vừa lo cho con vừa lo nấu nướng. Tôi cũng yêu cầu chồng phải phụ tôi dọn dẹp, giặt giũ nhưng anh cố tình không nghe, còn bảo tôi đi làm được thì tự lo mọi chuyện được.

Hôm qua là chủ nhật nhưng tôi vẫn phải đến cơ quan vì có việc gấp cần giải quyết. Chiều về nhà, vừa mở cổng thôi, tôi đã tức ứa nước mắt. Khung cảnh căn nhà từ ngoài sân vào trong nhà đều bừa bộn, dơ bẩn đến không chịu nổi. Lon nước, túi nilon, ly cà phê đổ vẫn còn nguyên ở bàn ghế đá. Trong nhà, chồng tôi nằm dài chơi game, mặc kệ con trai phá phách đồ đạc, vứt đồ chơi lung tung. Thậm chí cái bỉm con mặc cũng đầy nước tiểu mà anh không hề thay cho thằng bé.

Tôi quát bảo chồng đứng dậy dọn dẹp, chăm con thì anh nạt nộ ngược lại tôi. Anh bảo tôi muốn ra ngoài xã hội thì phải hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ đã. Nhưng tôi đi làm cũng là vì gia đình, vì chồng con chứ có phải vì bản thân tôi đâu? Tôi có cảm tưởng chồng đang trả thù vì mình không nghe lời anh. Phải làm sao để anh chấp nhận việc vợ đi làm trở lại và chịu phụ giúp việc nhà với tôi đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.