Dị tật bẩm sinh (2): Thủ phạm giấu mặt
GiadinhNet - Khát vọng có đứa con trai nối dõi, vợ chồng anh Phương, chị Ly (thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế) quyết định sinh thêm lần thứ 3.
Mang thai lần 3 - nguy cơ cao
Ở bệnh viện, khi siêu âm cho sản phụ, các bác sĩ không được tiết lộ giới tính thai nhi, nhưng trường hợp của chị Ly, do thai bị dị tật nên đã được thông báo. Qua hai lần khám và tư vấn tiếp theo, các bác sĩ đã khuyên vợ chồng chị cân nhắc việc chấm dứt thai kỳ. Bạn bè chị cũng khuyên nên thương lấy mình và đứa con, khi nó ra đời với dị tật mà không thể sống cuộc sống bình thường. "Thực lòng, em mong sinh ra một đứa con khỏe mạnh chứ không phải là đứa con trai mà đầy khuyết tật thế này" - chị Ly rầu rĩ nói.
Theo các số liệu tạm thống kê tại một số bệnh viện, tỉ lệ trẻ dị tật là con thứ 3 trở lên rất đáng lưu ý. TS Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc BV Phụ sản TƯ cho biết, trong một nghiên cứu của BV, tỉ lệ dị tật thai ở phụ nữ mang thai lần đầu chiếm khoảng 5%, mang thai lần 2 là 36%. Tỉ lệ thai bất thường ở phụ nữ mang thai lần 3 trở lên là cao nhất, chiếm tới 59%. Cùng đó, các bác sĩ lưu ý những trường hợp đa thai cũng có nguy cơ bị dị tật, chết lưu cao gấp 7 - 15 lần so với thai thường. Như trường hợp hai bé trai sinh đôi dính nhau Cu và Cò ở Quỳnh Lưu - Nghệ An đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi TƯ và một số các ca song sinh dị tật khác, phần lớn đều được sinh ra trong một gia đình không có tiền sử bất thường về sức khỏe.
TS Trần Danh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán trước sinh, BV Phụ sản TƯ cho biết, hiện Việt Nam chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về dị tật thai nhi nói chung nhưng trung bình mỗi tháng, Trung tâm khám và tư vấn cho khoảng 200 ca có những bất thường và 1/3 trong số đó phải đình chỉ thai.
Những nguy cơ tiềm ẩn
Về các trường hợp mang thai bất thường, theo GS.BS Trần Đông A, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 2, TP HCM, nguyên nhân chưa được xác định một cách rõ ràng. Tuy nhiên có những yếu tố liên quan như do di truyền, rối loạn nhiễm sắc thể, thai phụ tiếp xúc với hóa chất hoặc tia xạ trong lúc mang thai, sử dụng thuốc không đúng cách...
Theo TS Lê Anh Tuấn, trong số các bệnh mắc khi mang thai gần đây nổi trội nhất là bệnh Rubella. Theo đó, trong 3 tháng đầu mang thai nếu mẹ bị rubella thì 100% phải đình chỉ thai vì trẻ sinh ra sẽ bị mù, điếc, dị tật tim, rối loạn thần kinh.
Bên cạnh đó, việc vô tình hoặc sử dụng thuốc vô tội vạ, không theo tư vấn chỉ định của bác sĩ cũng là nguyên nhân gây nên bất thường ở thai nhi. Đối với thai nhi, mỗi bộ phận ở các tuổi thai khác nhau có những mức độ nhạy cảm đối với các loại thuốc mà sản phụ sử dụng. Ví dụ ở mắt từ tuần thứ 4 - 8; tim từ tuần thứ 3 - 6; thần kinh từ tuần 3 - 5; tay chân từ tuần 4 - 7; răng - miệng từ tuần 7 - 8; tai từ tuần 4 - 9 và bộ phận sinh dục ngoài từ tuần 7 - 9 rất dễ có bất thường bởi các phản ứng phụ từ thuốc người mẹ dùng. Còn từ tuần tuổi thứ 12 trở ra, khi các cơ quan, bộ phận của thai nhi đã được tạo hình hoàn chỉnh thì các yếu tố gây dị tật khó tác động nhưng các bà mẹ cần lưu ý thai vẫn có thể bị nhiễm độc do thuốc hoặc nhiễm khuẩn, nhiễm virus hoặc ký sinh trùng từ mẹ.
Theo kết quả thống kê, số người bị thiểu năng về thể lực, trí tuệ ở Việt Nam chiếm tới 1,5% dân số, trong đó số trẻ mới sinh bị dị tật bẩm sinh do di truyền chiếm khoảng 1,5 - 3% và xu hướng tiếp tục gia tăng do điều kiện sống, môi trường độc hại, lối sống hoặc phong tục tập quán lạc hậu và chưa được phát hiện sớm, điều trị sớm. Tỉ lệ trẻ sinh ra được sàng lọc tại Việt Nam mới chỉ dưới 1%, trong khi các nước khác trên thế giới làm được rất nhiều: Australia 100%, Singapore 99%, Thái Lan 80%. Nhiều người nghĩ rằng, dị tật bẩm sinh không thể phòng ngừa, song theo các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành, việc tầm soát, sàng lọc trước sinh giúp nhiều gia đình phòng ngừa được nhiều bệnh và những yếu tố dẫn đến dị tật bẩm sinh ở trẻ.
Theo BS Trần Danh Cường, để phòng ngừa dị tật, những phụ nữ trước khi chuẩn bị mang thai cần đi khám sức khỏe toàn diện, điều trị dứt điểm những bệnh đang mắc, cần được theo dõi chặt chẽ những bệnh mãn tính như tim mạch, hen, dị ứng... trong thai kỳ.
Không chỉ những thai phụ cao tuổi mới sinh con dị tật mà có ở cả những phụ nữ trẻ sinh con lần đầu. Một trong những nguyên nhân là do bộ máy sinh sản của người mẹ chưa phát triển hoàn thiện, noãn (trứng) chưa trưởng thành khiến sự phân chia phôi dễ gặp bất thường.
Mọi phụ nữ ở tuổi sinh đẻ đều có 5% nguy cơ sinh con dị tật bẩm sinh. Theo các bác sĩ trong lĩnh vực sản khoa, nguy cơ này có thể tăng hoặc giảm, phụ thuộc vào việc sản phụ có nhận đủ các dưỡng chất thiết yếu, có tiêm chủng rubella, có mắc các bệnh tiểu đường, lây truyền qua đường tình dục hoặc số lần sinh đẻ gần hay xa? |
*Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi
Hà Thư

Vượt lũ, lội bùn đưa sản phụ suốt chặng đường 20km đi sinh
Dân số và phát triển - 11 giờ trướcMưa lũ khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Hữu Kiệm (Nghệ An) bị ngập sâu, lực lượng công an xã phải đẩy ca nô đưa sản phụ qua đoạn đường ngập nước và dìu qua khu vực ngập bùn.

Chạy bộ có làm tăng mức testosterone không?
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcChạy bộ là một trong những phương pháp hiệu quả để thúc đẩy quá trình sản xuất testosterone tự nhiên của cơ thể. Tập trung vào các bài chạy nước rút ngắn, cường độ cao sẽ mang lại lợi ích vượt trội, giúp tăng cường nồng độ hormone quan trọng này một cách đáng kể.

Hướng dẫn cách tính lượng calo cần thiết cho trẻ dậy thì
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcĐể hỗ trợ quá trình dậy thì cho trẻ, việc bổ sung đủ năng lượng (calo) đóng vai trò rất quan trọng. Vậy làm sao để biết con mình cần khoảng bao nhiêu calo mỗi ngày?

4 lưu ý trong chế độ ăn giúp tăng sức khỏe tinh trùng
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcNghiên cứu mới cho thấy, chế độ ăn uống, đặc biệt là chế độ ăn Địa Trung Hải có thể tạo ra sự khác biệt thực sự đối với chất lượng tinh trùng và khả năng sinh sản ở nam giới.

Nhóm phụ nữ nào dễ mắc ung thư buồng trứng?
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcDấu hiệu ung thư buồng trứng thường không rõ ràng, mơ hồ nên nhiều trường hợp chẩn đoán muộn. Hiểu rõ các đối tượng nguy cơ cao giúp nâng cao nhận thức và phòng ngừa sớm.

6 món ăn ngon bổ sung collagen tốt cho da và khớp
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcCollagen là yếu tố quan trọng giúp da săn chắc, đàn hồi và khớp linh hoạt. Bổ sung collagen qua thực phẩm là cách hiệu quả để hỗ trợ sức khỏe da và khớp từ bên trong.

Người phụ nữ 56 tuổi nhập viện vì u buồng trứng xoắn khủng, chị em cảnh giác khi có dấu hiệu này
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Đau bụng nhiều vùng hạ vị kèm theo nôn ói, người phụ nữ đi khám phát hiện khối u buồng trứng xoắn kích thước khủng.

Vì sao hạt bí ngô tốt cho nam giới?
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcHạt bí ngô giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất rất tốt cho tim mạch và hệ miễn dịch, đồng thời giảm viêm. Lợi ích của hạt bí ngô với nam giới có thể giúp giảm nguy cơ ung thư, cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt, sức mạnh tinh trùng.

4 biện pháp lối sống giúp giảm triệu chứng tiền mãn kinh
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcKhi bước vào tuổi 40, cơ thể phụ nữ trải qua những biến đổi đáng kể ở thời kỳ chuyển tiếp trước khi mãn kinh. Giai đoạn tiền mãn kinh mang đến nhiều thách thức như thay đổi tâm trạng, tăng cân, kinh nguyệt không đều và giảm khối lượng cơ.

Các chất dinh dưỡng cha mẹ cần bổ sung cho con khi dậy thì
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcChăm sóc dinh dưỡng đúng cách trong tuổi dậy thì không chỉ giúp trẻ phát triển tối ưu về thể chất mà còn đặt nền móng cho sức khỏe tâm lý và tinh thần. Do đó, việc định hướng thói quen ăn uống khoa học, lựa chọn thực phẩm lành mạnh là vô cùng quan trọng.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.