Đi xem countdown chào năm mới, nghìn người phải gửi xe giá cao ngất cách Hồ Gươm 2km

| Xã hội

GiadinhNet - Do lượng người dân đổ đến khu vực quanh Hồ Gươm tham gia vào Lễ hội đếm ngược chào năm mới 2020 quá đông nên đã xảy ra tình trạng quá tải các điểm trông giữ xe.

Từ khoảng 20h đêm, hàng trăm vạn người dân từ khắp nơi cùng đổ về trung tâm Hà Nội, đến các điểm diễn ra lễ hội đếm ngược chào năm mới. Tuy nhiên, xung quanh khu vực Hồ Gươm đã xảy ra tình trạng quá tải các điểm trông giữ xe nên khiến người dân phải chật vật gửi xe máy, ô tô trong vòng bán kính đến... 2km.

Theo ghi nhận của PV lúc 21h30, các điểm trông giữ xe trong vòng bán kính 500m tính từ Hồ Gươm đều hết chỗ, lượng người dân đổ về chật cứng. Với xe máy tại khu vực này đều thu phí đồng giá 70.000 đồng/chiếc, ô tô đến 200.000 đồng/chiếc. 

Đi xem countdown chào năm mới, nghìn người phải gửi xe giá cao ngất cách Hồ Gươm 2km - Ảnh 2.

Xung quanh Hồ Gươm ước tính có khoảng 200.000 người tập trung theo dõi lễ hội đếm ngược chào năm mới.

Tuy nhiên, ở bán kính này người dân vô cùng vất vả tìm cho mình một chỗ gửi xe để yên tâm di chuyển vào bên trong Hồ Gươm.

Ở bán kính quanh Hồ Gươm 1km, các điểm trông giữ xe cũng nở rộ. Tại đây, nhiều cơ quan, đơn vị, công ty cũng được trưng dụng làm bãi trông giữ xe cho khách. Tuy nhiên, giá trông giữ các phương tiện xe máy, ô tô cũng không thấp hơn so với bán kính 500m nhiều.

Theo đó, có những điểm tại phố Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh giá trông giữ mỗi chiếc xe máy lên đến trên trên 50.000 đồng, xe ô tô từ 150.000 - 200.000 đồng/chiếc. Đặc biệt, nhiều khu vực xa hơn, cách trung tâm Hồ Gươm lên đến 2km như đường Trần Hưng Đạo cũng được người dân chấp nhận lựa chọn.

Sau khi gửi xe, người dân chỉ còn cách cuốc bộ hàng km để di chuyển vào các điểm diễn ra lễ hội chào năm mới.

Đi xem countdown chào năm mới, nghìn người phải gửi xe giá cao ngất cách Hồ Gươm 2km - Ảnh 4.

Các tuyến đường dẫn vào trung tâm Hồ Gươm đều ùn tắc nghiêm trọng.

Đi xem countdown chào năm mới, nghìn người phải gửi xe giá cao ngất cách Hồ Gươm 2km - Ảnh 5.

Các tuyến phố xung quanh Hồ Gươm đều quá tải điểm trông giữ xe.

Đi xem countdown chào năm mới, nghìn người phải gửi xe giá cao ngất cách Hồ Gươm 2km - Ảnh 6.

Hàng trăm điểm trông giữ xe tự phát mọc lên trên vỉa hè.

Đi xem countdown chào năm mới, nghìn người phải gửi xe giá cao ngất cách Hồ Gươm 2km - Ảnh 7.

Người dân đành gửi với giá cao và chấp nhận đi bộ vào trung tâm.

Đi xem countdown chào năm mới, nghìn người phải gửi xe giá cao ngất cách Hồ Gươm 2km - Ảnh 8.

Giá gửi một chiếc xe máy có nơi lên đến 70.000 đồng/chiếc.

Đi xem countdown chào năm mới, nghìn người phải gửi xe giá cao ngất cách Hồ Gươm 2km - Ảnh 9.

Dòng người cuốc bộ hàng km để đi vào những điểm diễn ra lễ hội đếm ngược chào năm mới.

Đi xem countdown chào năm mới, nghìn người phải gửi xe giá cao ngất cách Hồ Gươm 2km - Ảnh 10.
Đi xem countdown chào năm mới, nghìn người phải gửi xe giá cao ngất cách Hồ Gươm 2km - Ảnh 11.
Đi xem countdown chào năm mới, nghìn người phải gửi xe giá cao ngất cách Hồ Gươm 2km - Ảnh 12.

Nhiều công ty, doanh nghiệp, đơn vị... tận dụng hết mức để làm điểm trông giữ xe.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.