Hà Nội
23°C / 22-25°C

Địa bàn mở rộng, số trường hợp được sàng lọc ngày càng nhiều

Thứ hai, 22:13 19/12/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hội thảo "Định hướng mở rộng phạm vi mặt bệnh sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh" đã được tổ chức sáng nay (19/12).

TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu tại Hội thảo "Định hướng mở rộng phạm vi mặt bệnh sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh".

Tham dự Hội thảo có TS. Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), đại diện lãnh đạo các vụ, cục Tổng cục DS-KHHGĐ; đại diện Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành triển khai Đề án. Dự Hội thảo còn có các chuyên gia hàng đầu về sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh từ Bệnh viện Từ Dũ, BV Y dược Huế, BV Nhi Trung ương, BV Phụ sản Trung ương, Đại học Y tế công cộng Hà Nội...

Địa bàn mở rộng, số trường hợp được sàng lọc ngày càng nhiều

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, TS.Dương Quốc Trọng khẳng định có 5 vấn đề quan trọng trong thời gian tới, đó là: Tập trung nâng cao chất lượng dân số; Cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em; Phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng; Chủ động điều chỉnh tốc độ tăng dân số; Kiểm soát vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh.

Báo cáo kết quả hoạt động từ năm 2007-2011, PGS.TS Đỗ Ngọc Tấn – Vụ trưởng Vụ Dân số (Tổng cục DS-KHHGĐ) cho hay: Đến cuối năm 2011, Đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh (SLTS và SS) được triển khai tại 3.633 xã/phường của 430 quận/huyện thuộc 51 tỉnh, thành phố (chiếm 81%). Trong đó, tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động SLTS và SS tại 288 huyện, 2.320 xã địa bàn đã thực hiện từ năm 2010 trở về trước.

Ba trung tâm sàng lọc khu vực được thành lập, chịu trách nhiệm hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật là BV Phụ sản Trung ương tại 18 tỉnh phía Bắc; Trường Đại học Y – Dược Huế tại 13 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; BV Từ Dũ – TP Hồ Chí Minh tại 20 tỉnh phía Nam. Đến nay, SLTS tổ chức các điểm dịch vụ đến cấp huyện, SLSS tổ chức các điểm lấy mẫu máu đến tuyến xã.

Trong giai đoạn 2007-2011, ba Trung tâm sàng lọc khu vực đã thực hiện SLTS cho 35.915 thai phụ. Trong đó, BV Phụ sản Trung ương đã thực hiện siêu âm hội chẩn được 9.237 ca; phát hiện 5.623 thai phụ có chỉ số dương tính, nghi ngờ bất thường (tỷ lệ 60,9%). Các loại bất thường chủ yếu là bụng, ngực, đầu, phù thai... Ngoài ra, Trung tâm Chẩn đoán trước sinh này cũng đã chọc ối, xét nghiệm cho 2.823 thai phụ, phát hiện bất thường nhiễm sắc thể là 229 trường hợp, chiếm tỷ lệ 9,2%. Loại bất thường chủ yếu là Hội chứng Down, Hội chứng Edward, Đột biến cấu trúc, và hội chứng Turner.
 

Sàng lọc sơ sinh tổ chức các điểm lấy mẫu máu đến tuyến xã.

Về SLSS, trong 5 năm qua, tổng số trẻ sơ sinh được sàng lọc bằng mẫu máu gót chân qua quản lý Đề án là 282.070 trường hợp. Trong đó, số trẻ sơ sinh được phát hiện mắc bệnh thiếu men G6PD là 8.167 trẻ, tần suất mắc bệnh là 2,89% trẻ sinh sống. Số trẻ được phát hiện bị mắc bệnh suy giáp trạng bẩm sinh là 40 trẻ, tần suất mắc bệnh là 1/7.052.

Cần có chính sách bảo hiểm, hỗ trợ cho thai phụ tham gia sàng lọc
 

Chiến lược Dân số và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020 xác định rõ mục tiêu: Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 15% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 30% vào năm 2015 và 80% vào năm 2020.

Các chỉ tiêu này, trong năm 2011, ước đạt lần lượt là 1,5% và 6%. Theo các chuyên gia về SLTS và SLSS, chỉ tiêu trong Chiến lược so với các nước trong khu vực và trên thế giới là con số khiêm tốn, nhưng với Việt Nam, để đạt mục tiêu này cần sự nỗ lực và đầu tư hơn nữa.

Tuy nhiên, PGS.TS Đỗ Ngọc Tấn cũng nêu ra một số hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai SLTS & SS ở cơ sở. Đó là: ở một vài địa phương cán bộ y tế lấy mẫu máu còn bỏ sót, chưa điền đầy đủ thông tin của đối tượng vào mẫu phiếu, do vậy gây khó khăn trong việc thông báo kết quả cho đối tượng khi có kết quả sàng lọc, dương tính... Nhiều địa phương chưa quản lý, theo dõi được đối tượng có kết quả sàng lọc dương tính cần được quản lý, tư vấn điều trị dẫn tới tình trạng “mất đối tượng”. Việc cung cấp giấy thấm máu gót chân trong SLSS vẫn có tình trạng thiếu so với nhu cầu kế hoạch và chưa đáp ứng kịp nhu cầu khi cần mở rộng địa bàn.
 
Bên cạnh đó, nhiều đối tượng tham gia sàng lọc thuộc diện gia đình chính sách, nghèo, khó khăn, vùng sâu, vùng xa không có khả năng chi trả dịch vụ phụ trợ kỹ thuật sàng lọc (xét nghiệm chẩn đoán xác định...), đi lại, điều trị khi mắc bệnh. Do đó, theo PGS.TS Đỗ Ngọc Tấn, cần có chính sách bảo hiểm, hoặc hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng tham gia sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đối với những nhóm đối tượng này; đồng thời hướng dẫn về chính sách xã hội hóa trong sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; Cần có hướng dẫn thống nhất về cách điều trị, cơ sở điều trị đối với các trẻ được chẩn đoán xác định mắc bệnh; Xã hội hóa trong việc đào tạo siêu âm cho các bác sĩ địa phương.
 

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Chiến lược Dân số và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 nêu rõ những vấn đề cần tập trung giải quyết là: Nâng cao chất lượng dân số giai đoạn đầu đời, tạo cơ sở nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần; Chủ động ngăn ngừa nguy cơ suy thoái ở một số dân tộc ít người; Cải thiện sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số và các nhóm dân số đặc thù. Để giải quyết các vấn đề trên, một trong các giải pháp mà PGS.TS Đỗ Ngọc Tấn đưa ra là đưa các dịch vụ SLTS & SS vào danh mục các dịch vụ y tế được bảo hiểm y tế chi trả, ban hành Thông tư hướng dẫn thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh trước sinh và sơ sinh.

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS Dương Quốc Trọng lưu ý: Đã sàng lọc được rồi, cần cố gắng giữ dấu những người được sàng lọc. Trong hàng nghìn người tiến hành sàng lọc, phát hiện ra được 1 - 2 người mắc bệnh, nhưng nếu chúng ta để mất dấu đối tượng, công sức của chúng ta sẽ “đổ xuống sông xuống biển”.

Võ Thu

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện chính xác ung thư vú

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện chính xác ung thư vú

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát hiện ung thư vú, đặc biệt là thông qua phân tích hình ảnh y tế. Trong tương lai AI sẽ là một công cụ hỗ trợ giúp nâng cao độ chính xác và tốc độ chẩn đoán bệnh.

4 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung

4 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Bệnh có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Dưới đây là 4 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung.

Cuộc chiến giành lại sự sống cho bé 2 ngày tuổi bị nhiễm trùng huyết sơ sinh

Cuộc chiến giành lại sự sống cho bé 2 ngày tuổi bị nhiễm trùng huyết sơ sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Bé trai bị nhiễm trùng huyết sơ sinh chào đời bằng phương pháp sinh mổ lấy thai thuận lợi. Nhưng chỉ nửa ngày sau, bé xuất hiện co giật, sốt cao, tím môi…

Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục không?

Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục không?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.

Thận trọng với nhau cài răng lược khi mang thai

Thận trọng với nhau cài răng lược khi mang thai

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nhau cài răng lược là một trong những bệnh lý sản khoa đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ với thai nhi.

Điều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên gấp 1,5 lần

Điều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên gấp 1,5 lần

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Điều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên 1,5 lần. Tuy nhiên, việc chẩn đoán và điều trị hiện còn chồng chéo giữa chuyên khoa Sản và Nội tiết, khiến thai phụ dễ bị bỏ sót, chẩn đoán muộn, dẫn đến nguy cơ biến chứng nặng cho cả mẹ và con.

6 bệnh lý có thể phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung

6 bệnh lý có thể phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Cắt bỏ tử cung là một phẫu thuật lớn và thường chỉ được thực hiện khi có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là những lý do phổ biến nhất mà bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật này trong một số trường hợp.

Nguyên nhân gây khí hư bất thường ở phụ nữ

Nguyên nhân gây khí hư bất thường ở phụ nữ

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Ra huyết trắng (khí hư) là hiện tượng sinh lý bình thường của phụ nữ, thường bắt đầu từ tuổi dậy thì, trong độ tuổi có sinh hoạt tình dục đến khi mãn kinh.

5 hiểu lầm thường gặp về HIV cần xóa bỏ

5 hiểu lầm thường gặp về HIV cần xóa bỏ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người vẫn còn giữ những quan niệm sai lầm về HIV, từ cách lây truyền cho đến khả năng sống khỏe mạnh của người bệnh. Những hiểu lầm này không chỉ gây ra nỗi sợ hãi, kỳ thị mà còn cản trở công tác phòng ngừa, điều trị...

Bé trai chào đời với đặc điểm hiếm gặp khiến bác sĩ ngỡ ngàng

Bé trai chào đời với đặc điểm hiếm gặp khiến bác sĩ ngỡ ngàng

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Đón bé trai chào đời, ê-kíp bác sĩ không ngờ cậu bé có tới 6 vòng dây rốn quấn cổ, tình trạng hiếm gặp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Top