Địa phương đầu tiên ở Thừa Thiên - Huế phát phiếu đi chợ cho người dân

| Xã hội

GiadinhNet - Thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) là địa phương đầu tiên ở tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành phát phiếu đi chợ cho người dân. Đây cũng là địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Địa phương đầu tiên ở Thừa Thiên - Huế phát phiếu đi chợ cho người dân - Ảnh 2.

Sáng 11/5, trao đổi với PV, ông Dương Đăng Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, sau ngày đầu tiên tiến hành phát phiếu đi chợ cho người dân, đến nay người dân đã cơ bản thích nghi, vào guồng tốt.

Địa phương đầu tiên ở Thừa Thiên - Huế phát phiếu đi chợ cho người dân - Ảnh 3.

Chính quyền thị trấn Lăng Cô tiến hành phát phiếu đi chợ cho người dân.

Chủ tịch UBND Thị trấn Lăng Cô cho biết, Lăng Cô là địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Để đảm bảo công tác giãn cách, phòng chống dịch hiệu quả, từ ngày 10/5, chính quyền địa phương đã bắt đầu triển khai phát phiếu đi chợ cho người dân.

"Mỗi hộ dân sẽ được phát 5 phiếu đi chợ, 3 ngày sẽ đi một lần. Từ ngày 10/5 đã bắt đầu thực hiện, cơ bản đã thích nghi, vào guồng" - ông Trung cho biết.

Địa phương đầu tiên ở Thừa Thiên - Huế phát phiếu đi chợ cho người dân - Ảnh 4.

Người dân bắt đầu đi chợ theo ngày bằng phiếu.

Địa phương đầu tiên ở Thừa Thiên - Huế phát phiếu đi chợ cho người dân - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng kiểm soát người ra vào chợ.

Để đảm bảo phòng chống dịch tại khu vực chợ, chính quyền thị trấn Lăng Cô cũng bố trí lực lượng thiết lập các tổ để kiểm soát người ra, vào chợ. Đồng thời tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và không tập trung đông người.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, tính đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả 3 bệnh nhân này đều liên quan đến điểm dịch là cơ sở thẩm mỹ viện Amida (222 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng). Tất cả các bệnh nhân đều được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Tính đến ngày 10/5, tổng số đối tượng toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 346 F1 2.358 F2, và 4.173 F3. Tất cả đều được giám sát, cách ly, truy vết theo quy định phòng, chống dịch bệnh.

Hoàng Dũng 

Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.