Dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc nhưng chúng tôi tin tưởng Chính phủ sẽ làm tốt như Việt Nam

| Xã hội

GiadinhNet - Nhắc tới dịch Covid-19 đang bùng phát ở quê nhà, hầu hết những người Hàn Quốc hiện đang sống tại Hải Phòng đều bày tỏ sự lo lắng cho đất nước mình. Một số người nói, họ tin tưởng Chính phủ Hàn Quốc sẽ làm tốt việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID–19 như Việt Nam.

Dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc nhưng chúng tôi tin tưởng Chính phủ sẽ làm tốt như Việt Nam - Ảnh 1.

Làng Quốc tế Hướng dương (35A Văn Cao, Hải Phòng) vốn là nơi tập trung người Hàn Quốc đến ở đông nhất Hải Phòng. Không chỉ sống trong Làng, người Hàn Quốc còn đến con phố này thuê những căn nhà để sinh sống, kinh doanh. Lâu dần, người Hải Phòng cũng quen thuộc với tên gọi mới của phố này là phố Tây.

Dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc nhưng chúng tôi tin tưởng Chính phủ sẽ làm tốt như Việt Nam - Ảnh 2.

Làng quốc tế Hướng Dương, Hải Phòng nơi tập trung đông người Hàn Quốc đến ở.

Trong tâm trạng lo lắng khi đọc tin tức về dịch Covid-19 bùng phát tại Daegu và Cheongdu (Hàn Quốc), chị Park, 42 tuổi (người Hàn Quốc) cho biết: "Tôi sang Việt Nam cùng chồng đã 9 tháng nay và sống trong Làng Hướng dương. Con trai duy nhất thì đang ở Nhật, nên cũng lâu rồi tôi không về nước. Khi nghe tin dịch Covid-19 đang bùng phát ở Daegu và Cheongdu qua thông tin truyền thông, tôi và chồng thực sự lo lắng cho đất nước và đồng bào dù không có người thân ở vùng này. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng Chính phủ Hàn Quốc sẽ làm tốt việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID - 19 giống như Việt Nam các bạn".

Chị Park chia sẻ thêm: "Từ khi có dịch xảy ra, dường như ai cũng ý thức phải bảo vệ nhau nên khi ra đường, muốn nói chuyện với nhau đều giữ khoảng cách nhất định.

Dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc nhưng chúng tôi tin tưởng Chính phủ sẽ làm tốt như Việt Nam - Ảnh 3.

Dù lo lắng cho quê hương nhưng người Hàn Quốc rất lạc quan, tin tưởng Chính phủ mình sẽ làm tốt công tác ngăn chặn, đẩy lùi dịch như Việt Nam đang làm.

Chị Kim, 20 tuổi người Hàn Quốc sống cùng cha tại KĐT Vinhomes Imperia Hải Phòng, thành viên một CLB Violin thông tin: "Tôi đã ở Việt Nam được 4 năm và đọc thông tin ở quê nhà thấy tình hình dịch bệnh có vẻ nghiêm trọng. Nhưng người Hàn Quốc rất ý thức và mạnh mẽ nên tôi tin tưởng họ biết phải làm gì để bảo vệ sức khỏe bản thân và mọi người. Mẹ tôi là y tá tại một bệnh viện phía Nam của Hàn Quốc. Mấy ngày nay, chúng tôi đều gọi điện thoại hỏi thăm và động viên nhau. Bà bảo, tình hình dịch bệnh ở Hàn đang trong tình trạng khẩn cấp".

Chị Phạm Thị Thắm, khoảng 25 tuổi, nhân viên sale tại siêu thị Sunflower của Làng chia sẻ: "Siêu thị chủ yếu phục vụ người Hàn, Trung Quốc và Nhật Bản sinh sống ở gần đây. Từ lúc dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán, siêu thị vẫn mở cửa chào đón tất cả mọi người, không phân biệt nước nào. Đồng thời, siêu thị tăng cường dùng các biện pháp khử khuẩn, lau dọn vệ sinh thường xuyên hơn và trang bị dung dịch sát khuẩn".

Le Hoa Sofia, khoảng 38 tuổi, lấy chồng người Hàn hiện đang làm việc tại Việt Nam cho hay: "Gia đình tôi ở quận Tây thành phố Gwangju, cách vùng tâm dịch khoảng 250km. Cả gia đình đều đang ở đó, còn riêng tôi do công việc nên chưa quay về. Cách đây 3 ngày, nghe tin ở Daegu và Cheongdu dịch Covid-19 bỗng bùng phát theo cấp số nhân khiến ai cũng lo sợ vì siêu lây nhiễm rồi. Ngày nào, tôi và chồng cũng gọi điện thoại thông tin, động viên nhau, dặn dò cách phòng chống dịch, đặc biệt là con nhỏ. Chồng tôi nói, 3 ngày nay những điểm tụ tập đông người đã được hạn chế, một số siêu thị đã đóng cửa, có siêu thị mở cửa nhưng hàng không còn đầy đủ vì người dân đi mua đồ về nhà tích trữ cấp đông nhiều hơn ngày thường. Trẻ mẫu giáo như con tôi vẫn đến trường học bình thường. Ở Hàn, khai giảng các cấp diễn ra vào đầu tháng 3 nên hy vọng lúc đó mọi chuyện về dịch sẽ ổn. Giờ tâm trạng ai cũng lo lắng nhưng đều rất tin tưởng vào Chính phủ Hàn Quốc sẽ làm tốt việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID - 19 giống như Việt Nam đang làm".

Đến 11h15 trưa ngày 22/2 tại Hàn Quốc, số người mắc COVID-19 lên tới 346 người, 2 người tử vong. Hãng thông tấn Yonhap ngày 21/2 đưa tin, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 đang tăng mạnh tại Hàn Quốc, Chính phủ nước này đã công bố một loạt biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn dịch.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế Việt Nam, ngoài Trung Quốc đại lục, có 15 trường hợp tử vong đã được ghi nhận: Philippine: 01, Hồng Kông (TQ): 02, Nhật Bản: 01, Pháp: 01, Đài Loan (TQ): 01, Iran: 04, Tàu Diamond Princess: 02, Hàn Quốc: 02, Italia: 01.

Tính đến hết ngày 22/2, Việt Nam chỉ còn 1 trường hợp nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) và bệnh nhân đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Minh Lý – Đinh Huyền


Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.