Điểm danh những nhóc tì có khả năng đặc biệt ở Việt Nam thời gian gần đây
GĐXH - Câu chuyện bé gái chưa đầy 3 tuổi ở Cà Mau đã biết đọc, đếm số, thậm chí dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đang thu hút sự chú ý của dư luận. Trước đó, ở nước ta cũng có không ít bé có khả năng đặc biệt, làm nhiều người ngạc nhiên và thán phục.
Bé gái gần 3 tuổi đọc sách thành thạo, biết cả ngoại ngữ
Câu chuyện về bé Kim Thiên Mỹ (SN 2020) chưa tròn 3 tuổi đã có thể đọc sách báo, đếm số, thậm chí dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đã thu hút sự chú ý của dư luận những ngày qua. Bé là con gái của chị Nguyễn Ngọc Giàu (28 tuổi) và anh Kim Chí Thanh (trú ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).
Được biết, gia đình bé Mỹ cũng mới phát hiện ra khả năng đặc biệt của bé. Theo đó, trong một lần gia đình tập trung hát karaoke thì bất ngờ khi thấy cháu có thể đọc được lưu loát lời bài hát đang chạy trên màn hình tivi. Trong khi đó, cháu chỉ mới biết nói gần đây.
"Lúc đầu, gia đình tỏ ra nghi ngờ và cho rằng do bé nghe thường xuyên nên thuộc lời và nhịp điệu bài hát. Để kiểm tra, mọi người đã đem đến một số giấy tờ và bé Mỹ đã đọc được trước sự bất ngờ của nhiều người", chị Giàu chia sẻ với báo Tiền phong.
Chị Giàu cho biết thêm, tuy có biệt tài riêng nhưng bé Mỹ rất nhút nhát, ngại tiếp xúc với người lạ và chỉ đọc khi bản thân thích. Trong tương lai, gia đình sẽ cho bé đi học để có thêm bạn bè và khắc phục những hạn chế này.

Chị Nguyễn Ngọc Giàu và bé Mỹ. (Ảnh: Tiền phong)
Ông Hữu Thol (Bí thư ấp 7, xã Tân Lộc) cho hay, khi nghe mọi người bàn về thông tin bé Thiên Mỹ vừa biết nói đã biết đọc, ông đã đến tận nhà để kiểm chứng.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy được trường hợp đặc biệt như vậy, tôi đã đưa cho cháu xem một số giấy tờ mà mình chuẩn bị sẵn và cháu đều đọc được", ông Thol chia sẻ với Dân trí.
Em bé biết đọc sớm nhất Việt Nam
Năm 2015, Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi (31/5/2013) khiến nhiều người ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi biết đọc 4 thứ tiếng lúc chỉ mới 15 tháng tuổi. Bé là con gái đầu lòng của anh Nguyễn Ngọc Toàn và chị Vũ Phương Thảo (cùng SN 1984, trú phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).
Theo chia sẻ của người nhà, bé Nhi biết nói từ khi mới 10 tháng tuổi và biết đọc lúc 13 tháng tuổi. Không chỉ tiếng Việt, mà ngay cả tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn… bé đều có thể đọc được.
Thời gian sau đó, Tuệ Nhi được nhiều người cũng như báo chí biết đến bởi tài năng vượt bậc. Sau đó không lâu, tổ chức kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục "Em bé biết đọc sách sớm nhất Việt Nam" dành cho Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi.

Tuệ Nhi được xác lập kỷ lục "Em bé biết đọc sách sớm nhất Việt Nam".
Cô bé 2 tuổi biết đọc, 3 tuổi biết làm toán
Bé Đặng Thị Quỳnh Anh ở Thanh Hóa khiến nhiều người trầm trồ với khả năng bẩm sinh và trí nhớ hơn người. Khi mới 2 tuổi, bé đã biết đọc, biết viết, nắm được cốt truyện và kể lại cho bố mẹ nghe.
Khi 3 tuổi, Quỳnh Anh còn biết làm toán với 3 phép tính cộng, trừ, nhân. Không những vậy, bé đã thuộc bảng chữ cái bằng tiếng Anh, gọi tên đồ vật, con vật bằng tiếng Anh. Bé có thể viết, đọc được một câu tiếng Anh hoàn chỉnh.

Quỳnh Anh và bố. (Ảnh: VTC News)
Cậu bé có trí nhớ siêu phàm
Giữa năm 2013, cậu bé Phạm Tuấn Minh (SN 2008, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) bỗng nổi như cồn vì sở hữu trí nhớ siêu phàm. Năm 2 tuổi, cậu bé thuộc lòng quốc kỳ các quốc gia trên thế giới và có khả năng ghi nhớ các dãy số dài. Năm 3 tuổi, Minh có thể đọc sách báo rành mạch, nhớ hết tên hãng điện tử, thuộc hàng trăm số điện thoại, cờ của hơn 200 quốc gia trên thế giới.
Năm 4 tuổi, cậu đã ghi nhớ lịch vạn niên. Chỉ cần đặt câu hỏi về một ngày bất kỳ trong năm, Tuấn Minh sẽ biết chính xác ngày đó là thứ mấy và quy đổi sang ngày âm chỉ trong vài giây.
Với khả năng đặc biệt này, Tuấn Minh được các chuyên gia khẳng định, trên thế giới mới ghi nhận một trường hợp có khả năng đặc biệt như thế ở Ấn Độ. Tuấn Minh có bộ óc như máy tính, nghìn người mới có một.
Năm 2017, cậu bé 9 tuổi Tuấn Minh đã có màn tái xuất đầy ấn tượng tại một chương trình truyền hình. Không chỉ nhớ hết tất cả triều đại và tên các vị vua, Tuấn Minh còn khiến khán giả thán phục khi kể vanh vách từng sự kiện lịch sử.

Bé Phạm Tuấn Minh tại một chương trình truyền hình.
Cậu bé 3 tuổi biết đọc chữ, làm MC, ca sĩ
Bé Nguyễn Thanh Sơn (2/10/2010) có khả năng đọc truyện và nhận biết con chữ từ khi 2 tuổi. Đến khi lên 3 tuổi, bé có thể đọc thông thạo truyện tranh, thơ và sách giáo khoa.
Bé còn có thể đọc và nhớ các con số, sử dụng thành thạo các đồ điện tử của gia đình như ti vi, đầu kỹ thuật số, điện thoại. Sơn có thể đọc trôi chảy sách, báo, thậm chí là chữ thư pháp. Bé hát thuộc lòng 30-40 bài và nhớ tên từng tác giả, từng dòng nhạc.

Cậu bé 3 tuổi biết đọc chữ, làm MC, ca sĩ như người lớn.
Sơn có trí nhớ rất tốt, nếu nghe ai đó hát một bài nào đó từ 2-3 lần là cháu đã bắt chước giai điệu và hát hoàn chỉnh bài hát đó. Bé Sơn còn là MC dẫn chương trình, ca sĩ nhí ở các lễ hội, triển lãm, đám cưới ở quê với danh hiệu "ca sĩ Thanh Sơn".
Cháu bé vừa biết nói đã biết đọc
Nguyễn Quốc Đạt (15/1/2010, ở thôn 8, xã Phú Định, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) sinh ra trong một gia đình làm nông. Theo bố mẹ Đạt, cháu sinh ra và phát triển bình thường nhưng chậm nói.
Mãi đến gần 3 tuổi cháu mới bập bẹ tập nói và tròn 4 tuổi vẫn nói ngọng. Tuy nhiên, điều lạ là cháu biết đọc rất sớm, khiến ai cũng ngạc nhiên.

Cháu Đạt tự tin đọc chữ. (Ảnh: Tiền phong)
Theo chị Lê Thị Dương (SN 1984) - mẹ của cháu Đạt, việc phát hiện Đạt biết đọc cũng rất tình cờ.
"Hồi mới 3 tuổi, trong một lần đến chơi nhà dì, cứ thế cháu đọc tên các hãng sữa dán trên tủ lạnh. Thấy lạ, dì của cháu đã lấy một cuốn sách mang ra bảo cháu đọc. Không ngờ cháu đọc đúng tất cả những dòng chữ trong cuốn sách đó. Từ đó, cứ đi đâu, hễ thấy cái gì có chữ là nó đọc say sưa. Danh bạ trong máy điện thoại, các loại bao bì, sách báo... cháu đọc được hết", báo Tiền phong dẫn lời chị Dương.
Cô giáo Trần Thị Huyên - chủ nhiệm lớp của bé Đạt tại trường mầm non cho biết: "Không chỉ đọc được chữ in, chữ viết tay cháu cũng đọc được. Ngoài đọc tiếng Việt, cháu còn đọc được một số từ tiếng Anh đơn giản nữa", cô Huyên cho biết.
Từ 2026, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại nhiều vị trí có sự thay đổi?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1/1/2026 để phù hợp nhiệm vụ của từng vị trí sau sắp xếp.
3 con giáp hưởng phúc quý nhân, thuận lợi mọi việc vào cuối tháng 10 âm lịch
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của 12 con giáp cho thấy, các con giáp Thân – Dậu – Tuất sẽ có những biến đổi lớn về mọi mặt theo hướng tích cực dưới đây.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người bản lĩnh và nghị lực, cuộc đời sóng gió mấy cũng đứng vững
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là các tháng sinh âm lịch tiêu biểu cho tinh thần kiên trì, luôn nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống.
Công dân không có nơi thường trú, tạm trú phải đăng ký cư trú thế nào?
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Công dân không có nơi thường trú, tạm trú phải đăng ký cư trú thế nào? Dưới đây là thông tin liên quan người dân có thể tham khảo.
Tin sáng 5/12: Biển Đông sắp đón bão số 16; chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc.
Ùn tắc giao thông tăng: Sở Xây dựng TPHCM chỉ ra những "thủ phạm" chính
Đời sống - 20 giờ trướcMột số tuyến đường của TPHCM có mật độ phương tiện gia tăng đáng kể cho thấy tình hình giao thông vẫn còn xảy ra tình trạng ùn tắc tại nhiều khu vực
3 con giáp nữ mang phúc khí vào nhà: Có họ, tiền bạc hanh thông, con cái thành đạt
Đời sống - 20 giờ trướcGĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nữ được coi là "vượng phúc – vượng tài", không chỉ mang lại năng lượng tích cực mà còn tạo nên nền tảng vững chắc cho hạnh phúc gia đình.
Lũ lên nhanh khiến hơn 1.700 căn nhà ở Lâm Đồng bị ngập, có nơi đến 2,5m
Đời sống - 21 giờ trướcMưa lớn kéo dài từ tối 3/12 đến sáng 4/12 khiến nhiều khu vực ở Lâm Đồng ngập sâu, có nơi nước dâng lên 2,5m, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, sản xuất và giao thông.
Bị phạt đến 10 triệu đồng khi dùng thẻ căn cước sai quy định, thông tin ai cũng nên biết để không mất tiền oan
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 15/12/2025, sử dụng thẻ căn cước sai mục đích có thể bị xử phạt rất nặng.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người sống tinh tế và biết yêu bản thân
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo tử vi, chỉ cần nhìn vào số cuối của ngày sinh Âm lịch, ta có thể phần nào cảm nhận được phong thái sống của những người biết tìm niềm vui, nuôi dưỡng hạnh phúc và luôn trân trọng từng khoảnh khắc.
Chỉ còn 12 ngày nữa, không làm điều này trên VNeID người dân có thể bị phạt tiền
Đời sốngGĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12, người dân không tuân thủ quy định về đăng ký cư trú có thể bị xử phạt.


