Điều chưa biết về 3 bé trai sinh cùng trứng vô cùng hiếm gặp

| Xã hội

GiadinhNet – Mặc dù cân nặng, chiều cao phát triển phù hợp với độ tuổi nhưng việc tập nói, đi, đứng của các bé lại chậm hơn so với những đứa trẻ khác.

3 bé trai sinh cùng trứng - 200 triệu ca mới có 1 trên thế giới - bây giờ ra sao? 3 bé trai sinh cùng trứng - 200 triệu ca mới có 1 trên thế giới - bây giờ ra sao?

GiadinhNet – 18 tháng tuổi, 3 con trai sinh cùng trứng của chị Phùng Thu Hằng, 26 tuổi (Hà Nội) là những đứa trẻ thông minh, khỏe mạnh.

Chị Phùng Thị Thu Hằng, 26 tuổi (Hà Nội) may mắn mang thai 3 tự nhiên cùng trứng, cùng một nhau thai. Tuy nhiên, ít ai biết chị Hằng đã từng trải qua chặng đường đầy chông gai và thách thức.

Ngày được các bác sĩ thông báo mình mang thai 3 cùng lúc, mặc dù rất vui nhưng chị không khỏi lo lắng bởi mang thai 3 đồng nghĩa với việc có rất nhiều rủi ro. Những ngày sau đó, chị lả người vì ốm nghén.


Chị Hằng trải qua nhiều khó khăn trong lần mang thai 3 tự nhiên cùng trứng, cùng một nhau thai.

Chị Hằng trải qua nhiều khó khăn trong lần mang thai 3 tự nhiên cùng trứng, cùng một nhau thai.

Suốt 5 tháng đầu, chị Hằng nghén không ăn được nên không lên cân. Vì vậy, chị phải vào viện để truyền nước và tiêm thuốc chống nghén.

Chưa dừng lại ở đó, qua khám xét, các bác sĩ cho biết, mang thai 3 nhưng có 1 bé không phát triển bình thường. Nguy cơ bị down hoặc mắc các dị tật khác. Vì mang thai cùng trứng nên nếu can thiệp thì 2 bé còn lại cũng có thể bị ảnh hưởng. Không còn sự lựa chọn nào khác, chị Hằng quyết định để mọi việc thuận theo tự nhiên.


Các bé Đặng Trần Lâm, Đặng Trần Tùng và Đặng Trần Bách là những đứa trẻ vui vẻ, lém lỉnh.

Các bé Đặng Trần Lâm, Đặng Trần Tùng và Đặng Trần Bách là những đứa trẻ vui vẻ, lém lỉnh.

May mắn mỉm cười, tháng 8/2016, chị Hằng sinh hạ 3 bé trai khỏe mạnh. Y học đánh giá, đây là trường hợp mang thai tự nhiên hiếm gặp, khoảng 200 triệu ca mới có 1 trên thế giới.

Các bé lần lượt tên là Đặng Trần Lâm, Đặng Trần Tùng và Đặng Trần Bách. Hiện tại, nhìn 3 bé con kháu khỉnh, đã có những nhận thức về thế giới xung quanh mình.

Cuộc sống với 3 em bé ngày mới sinh quay như chong chóng dù có sự trợ giúp đắc lực của chồng và gia đình. Chăm sóc 3 bé sơ sinh khiến chị Hằng thường xuyên không được ngủ đủ giấc. Sau 2 tháng, chị mất sữa, phải đi xin sữa mẹ qua bạn bè, người thân, cố gắng duy trì cho con đến tháng thứ 6.

3 bé trai của chị Hằng vui vẻ, nghịch ngợm, bắt chước hành động của nhau.

“Tôi không đủ sữa cho cả 3 bé nên phải nuôi bằng sữa ngoài, cũng có đi xin sữa mẹ của bạn bè và người thân. Còn một điều may mắn nữa là gia đình nhận được sự hỗ trợ của sữa glico tài trợ đến khi các bé được 2 tuổi. Điều đó, cũng giúp vợ chồng tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt”, chị Hằng chia sẻ.

Với người ngoài, khi vừa nhìn qua các bé gần như không thể phân biệt. Tuy nhiên, theo chị Hằng, các con của chị có điểm khác nhau rõ rệt. Chị bảo, bé đầu có một nếp gấp ở đuôi mí mắt dưới, bé thứ hai có một chỏm không mọc tóc trên đầu, bé út thì sống mũi thấp hơn so với 2 anh.

Nói về các bé ở thời điểm hiện tại, chị Hằng cho biết: “3 con đều có chiều cao và cân nặng phát triển phù hợp với độ tuổi, các bé nặng lần lượt 10,3 kg, 11.5 kg, 10,5 kg. Tuy nhiên, so với các bạn bình thường thì 3 bé nhà mình chậm hơn về kỹ năng.

6 tháng con biết lẫy, 9 tháng tuổi biết bò, 18 tháng tuổi cùng tập đi và đều chưa biết nói. Còn về nhận thức thì khá nhanh, khi người lớn vỗ tay hay làm một hành động gì đó, chúng đều bắt chước”.


Chị Hằng cho biết, mặc dù cân nặng, chiều cao phát triển phù hợp với độ tuổi nhưng việc tập nói, đi, đứng lại chậm hơn so với những đứa trẻ khác.

Chị Hằng cho biết, mặc dù cân nặng, chiều cao phát triển phù hợp với độ tuổi nhưng việc tập nói, đi, đứng lại chậm hơn so với những đứa trẻ khác.

Việc chăm các bé khiến chị Hằng bận rộn. Trung bình một ngày chị pha sữa, thay bỉm cho con gần đến 50 lần. Hiện tại, các bé đã học đi, phải trông chừng, chúng cũng nghịch ngợm hơn, cảm xúc thất thường hơn, nhiều khi 3 anh em còn xảy ra đụng độ.

Tuy nhiên, với chị Hằng: “Mệt nhưng cũng hạnh phúc lắm”!

Ngọc Thi

Ảnh: gia đình cung cấp

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.