Điều trị miễn phí cho bệnh nhi ở Côn Đảo mắc bệnh tim bẩm sinh
GiadinhNet – Bệnh nhi Trần Quang Vinh (11 tuổi, con anh Trần Quang Thêm – cán bộ kiểm lâm tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã được Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ điều trị miễn phí bệnh tim bẩm sinh.
Chiều 12/8, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (Thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ tại Cần Thơ) cho biết vừa tiến hành can thiệp tim mạch cho em Trần Quang Vinh, bị bệnh tim bẩm sinh “còn ống động mạch”.
Đây là trường hợp đã được phát hiện trong đợt khám chữa bệnh miễn phí cho người dân Côn Đảo cuối tháng 7 vừa qua do Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Hệ thống Nhà thuốc Pha No tổ chức.
Được biết, em Trần Quang Vinh đã được phát hiện bệnh tim mạch từ năm 6 tuổi, tuy nhiên, do gia đình không có điều kiện kinh tế, cùng với địa lý cách trở, nên đến nay vẫn chưa đưa em Vinh đi điều trị.
Bác sĩ Ngô Đức Hải – Trưởng Đơn vị Tim Mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long – người trực tiếp khám bệnh cho bé Vinh tại Côn Đảo cho biết: “Bệnh tình của em Vinh đã bắt đầu có biến chứng tang huyết áp phổi ở mức trung bình, nếu tiếp tục kéo dài có thể gây xơ hóa các mạch máu phổi, làm hư phổi”.
![]() Em Trần Quang Vinh và bố là Trần Quang Thêm (bên phải em Vinh) vui mừng khi TS. BS. Hoàng Văn Tiến – GĐ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và BGĐ Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ và Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đến thăm ngày 11/8. |
Để “sửa chữa” trái tim cho bé Vinh, các bác sĩ tim mạch của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã sử dụng phương pháp can thiệp tim mạch “bít ống động mạch qua da”.
“Bít ống động mạch qua da là phương pháp đã được sử dụng thường quy tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trong các ca can thiệp tim mạch. Với phương pháp này, bác sĩ không cần mổ lồng ngực mà sử dụng một ống dẫn qua da để đưa miếng dù/coil vào cơ thể để thực hiện bít ống động mạch”, bác sĩ Ngô Đức Hải – Trưởng Đơn vị Tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết.
Ngày 11/8, sau 3 ngày tiến hành can thiệp tim mạch cho bé Vinh, TS.BS Hoàng Văn Tiến – Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cùng đại diện Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ đã đến thăm em Vinh và gia đình tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Em Vinh đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể nói chuyện vui vẻ và chơi đùa cùng với các cô, chú, bác sĩ đến thăm.
“Chúng tôi rất hối hận vì sự thiếu hiểu biết của gia đình nên đã để bệnh tình của cháu lâu như vậy không chữa trị. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ và UBND huyện Côn Đảo đã hỗ trợ chữa trị cho cháu, giúp cháu được khỏe mạnh như hiện nay”, bố của em Vinh, anh Trần Quang Thêm chia sẻ.
Đức Hoàng
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
