Dính “án tử” vì sai lầm khi chữa bệnh dại
GiadinhNet - Một bé trai 3 tuổi ở Hải Phòng tử vong vì virus bệnh dại nghi do chó, mèo trong nhà cắn. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 2 người dân chết vì bệnh này. Đáng chú ý, các trường hợp đều không tiêm phòng vaccine dại.
Nhiễm virus bệnh dại lại tưởng viêm não
Gia đình cháu N.Q.V (3 tuổi, ở Hải Phòng) cho biết, ngày 31/5, cháu V lên cơn sốt nhưng còn tỉnh táo, được đưa vào bệnh viện ở thành phố cấp cứu. Sau khi nhập viện được 7-8 giờ, tình trạng sức khỏe của cháu bắt đầu diễn biến xấu rất nhanh. Cháu bị giật mình 7-8 lần, sau đó suy thở. Cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương, trong tình trạng nguy kịch: Sốt cao, có suy thở, li bì, hôn mê.
TS.BS Tạ Anh Tuấn - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, khi cháu V vào viện, các bác sĩ điều trị theo phác đồ viêm não - màng não, nhưng trong quá trình thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhi có nhiều biểu hiện bất thường so với chẩn đoán viêm não. Cụ thể, bệnh nhi xuất tiết nhiều đờm dãi, dương vật cương cứng. Khi hỏi thăm gia đình, các bác sĩ được biết cháu V thường xuyên chơi đùa với vật nuôi trong nhà. Các bác sĩ nghi ngờ khả năng cháu nhiễm virus bệnh dại. Ngay sau đó, kết quả chọc dịch não tủy cũng ghi nhận cháu V nhiễm virus dại.
Chỉ một ngày sau khi nhập viện, cháu V đã rơi vào tình trạng sốc, suy đa tạng, suy hô hấp, suy tuần hoàn, phải thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều rất cao và lọc máu liên tục. Sau 4 ngày, dù các bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng tình trạng của cháu bé không cải thiện và gia đình đã xin ra viện vì không còn hi vọng cứu chữa.
TS Tạ Anh Tuấn cho hay, trong hơn 10 năm nay, đây là trường hợp mắc bệnh dại thứ hai mà Khoa Hồi sức cấp cứu tiếp nhận. Nguyên nhân dẫn đến hậu quả đau lòng này một phần do sự bất cẩn của người lớn trong quá trình chăm sóc, trông nom trẻ nhỏ.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, những tháng đầu năm 2017, Hà Nội ghi nhận hai trường hợp tử vong do bệnh dại. Thông tin thêm về vấn đề này, TS Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho hay, trường hợp mới nhất là một bệnh nhân 34 tuổi (ở Ba Vì) tử vong do chó dại cắn vào tháng 5/2017. Cả hai trường hợp tử vong đều không được tiêm vaccine dại.
“Bệnh dại rất nguy hiểm, có thể gây tử vong rất nhanh. Nhưng may mắn, chúng có thể khống chế bằng cách tiêm vaccine dại. Tại Hà Nội nhiều năm nay, 100% các ca tử vong đều có nguyên nhân là không đi tiêm vaccine”, TS Nguyễn Nhật Cảm cho biết.
Thói quen sai dẫn đến “án tử” vì bệnh dại
Bệnh dại là một bệnh do virus từ động vật lây sang người bởi chất tiết, thông thường là nước bọt bị nhiễm virus dại. Virus dại xâm nhập vào cơ thể người từ động vật bị dại như chó, mèo qua vết cắn, vết xước, vết liếm trên lớp da, niêm mạc bị tổn thương. Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, mỗi năm cả nước có hơn 300.000 người bị chó cắn, trong đó chỉ có 60% tiêm phòng, 40% còn lại không tiêm phòng.
Theo TS Tạ Anh Tuấn, việc gia đình có nuôi con vật trong nhà (nhất là vật khi chưa được tiêm phòng) và để trẻ thường xuyên tiếp xúc với chúng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do thời gian ủ bệnh dại khá dài ( từ 2-8 tuần, có thể kéo dài đến 1 năm), nên nhiều cha mẹ thường không để ý đến những tổn thương trên cơ thể trẻ. Thời kỳ ủ bệnh phụ thuộc vào tình trạng nặng nhẹ của vết thương, vị trí vết thương và lượng virus dại được truyền sang người.
Cụ thể, nếu bị chó, mèo cắn ở mặt, cổ, tay thì có thể phát bệnh chỉ sau 10 ngày. Tiếp đến là tình trạng co cứng, co thắt, co giật, run các cơ, kể cả cơ mặt. Co thắt hô hấp và co thắt thanh quản gây khó thở. Sùi bọt mép, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng. Bệnh tiến triển đến liệt, bắt đầu ở một chi hoặc hai chi dưới, rồi lan lên trên. Bệnh nhân có thể kích thích quá độ, có những phản ứng dữ tợn, trở nên hung bạo. Vì vậy, bệnh nhân thường có những hành vi không bình thường như chống lại những người xung quanh. Thể trạng bệnh nhân suy sụp nhanh, hôn mê, ngất và tử vong.
"Để phòng tránh những kết cục đau lòng có thể xảy ra, các chuyên gia y tế khuyến cáo, các vật nuôi trong gia đình như chó, mèo nhất định phải được tiêm vaccine phòng dại, đồng thời hạn chế để trẻ nhỏ tiếp xúc quá gần gũi với chúng", TS Tạ Anh Tuấn nói.
TS Nguyễn Nhật Cảm cho biết, khi bị chó, mèo cắn, việc xử lý vết thương rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện người dân chưa nhận thức được sự nguy hiểm của việc này nên có những cách xử lý rất sai lầm. TS Nguyễn Nhật Cảm nói: “Nhiều người chọn cách uống thuốc Nam, hoặc dùng những cách dân gian để kiểm tra virus dại và tự đắp lá chữa trị. Do đó, khi lên cơn dại, 100% đều tử vong”. Bên cạnh đó, việc dùng dầu gió, dầu hỏa cho vào vết thương cũng rất nguy hiểm. Chuyên gia đặc biệt khuyến cáo, không được khâu vết thương do súc vật cắn, bởi điều này khiến cho virus dại xâm nhập vào thần kinh nhanh hơn. Nhiều trường hợp tử vong là do thói quen này.
TS Nguyễn Nhật Cảm khuyến cáo: “Xử lý vết thương khi bị chó dại cắn rất quan trọng. Nếu xử lý đúng, có thể giảm tới 30% nguy cơ phát dại. Rửa bằng nước sạch và xà phòng là nguyên tắc quan trọng nhất khi bị cắn, sau đó chuyển đến cơ sở y tế. Có thể dùng bất cứ loại xà phòng nào để rửa, thậm chí cả nước rửa bát. Lưu ý phải rửa kỹ nhưng không làm loét vết thương hoặc khiến vết thương tổn thương sâu hơn, tuyệt đối không bóp nặn”.
Tiêm vaccine phòng dại thế hệ mới không có tác dụng phụ
TS Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội chia sẻ, người dân cần thay đổi quan niệm, không phải những trường hợp nghi bị dại mới đi tiêm vaccine dại. Bất cứ ai khi bị súc vật cắn, hoặc bị liếm vào vết xước, vết thương hở phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Người dân có thể chủ động tiêm phòng vaccine dại ngay cả khi chưa bị cắn. Những người đã có miễn dịch trong người, khi bị súc vật tấn công sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lúc này, chỉ cần tiêm nhắc lại là có thể thoát khỏi án tử. "Vaccine phòng bệnh dại hiện nay là thế hệ mới, dạng tế bào, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng phụ nào với sức khỏe. Mỗi mũi tiêm có giá khoảng 200.000 đồng, phác đồ tiêm 5 mũi trong vòng 1 tháng", TS Nguyễn Nhật Cảm nói.
Thu Nguyên
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 5 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 11 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.