Đồ dùng, sách giáo khoa đầu năm học: Phụ huynh “hoa mắt” vì sự đa dạng và giá tiền

| Xã hội

GiadinhNet - Cận kề khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh đã bắt đầu mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con. Năm nay, phụ huynh khá thận trọng khi mua sách vở, nhất là sách tham khảo và tin tưởng các sản phẩm đồ dùng học tập trong nước.

Dè chừng với sách tham khảo

Chỉ còn một tuần nữa, học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới 2016-2017. Trong những ngày gần đây, không khí mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập tại nhiều nơi đã nhộn nhịp hơn, nhất là ở các thành phố lớn. Dạo qua một số con phố có nhiều nhà sách lớn ở Hà Nội như: Đinh Lễ, Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm), Xuân Thủy, Đường Láng (quận Cầu Giấy), Tây Sơn (quận Đống Đa)… tại các cửa hàng sách tấp nập phụ huynh, học sinh tới tìm mua sách vở, đồ dùng học tập cho năm học mới.

Theo nhân viên tại một số nhà sách cho biết, năm nay phụ huynh khá e dè bởi tâm lý lo ngại việc thay đổi sách giáo khoa, bên cạnh đó nhiều phụ huynh đến thời điểm này mới đi mua vì lo ngại nhà trường gửi “thư ngỏ” đề nghị mua sách giáo khoa thông qua trường.

Phấn khởi vì mua được bộ sách cho con gái năm nay lên lớp 5, chị Hoàng Thu Phương (ở Xã Đàn, Đống Đa) chia sẻ: “Tôi bận việc với lại cũng chờ tới bây giờ mới mua sách vì cũng hơi băn khoăn nên đặt ở trường hay tự đi mua. Năm nay tôi tự mua sách cho con mà không thông qua trường, vì tự đi mua sẽ chọn được các cuốn không bị lỗi, tìm các loại sách tham khảo ưng ý cho con. Sách giáo khoa chủ yếu là tái bản không có nhiều sự thay đổi như năm học trước, giá bán vẫn giữ nguyên, nhưng sách tham khảo với bài tập lại quá nhiều, hoa hết cả mắt không biết chọn loại nào”.

Theo khảo sát của chúng tôi, tại các nhà sách lớn như: Trí Tuệ, Nguyễn Văn Cừ… thị trường sách giáo khoa năm nay giá cả không nhiều biến động, giá vẫn giữ ổn định như năm trước. Đối với sách giáo khoa, giá trọn bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 có giá khoảng 100.000 - 200.000 đồng/bộ. Từ lớp 6 đến lớp 12 giá chỉ khoảng 160.000 - 300.000 đồng/bộ. Sách tham khảo giá chỉ từ 20.000đồng- 50.000đồng/cuốn (tùy từng môn). Đáng chú ý là các loại sách tập vẽ, tập nhận biết chữ cái, con số… dành cho lứa tuổi mầm non cũng rất đa dạng, hình thức đẹp và bắt mắt gây thích thú cho trẻ em.

Nhiều đồ dùng học tập “độc”, lạ

Đầu năm học, một mặt hàng thu hút phụ huynh, học sinh rất lớn là đồ dùng học tập, cặp sách, ba lô, vở viết. Có thể thấy, so với mọi năm thì năm nay đánh dấu sức cạnh tranh mạnh mẽ của các sản phẩm nội. Nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng, một số hãng sản xuất trong nước như: Hồng Hà, Bãi Bằng, Vĩnh Tiến, Thiên Long… đã tung ra thị trường nhiều mẫu mã sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, chất lượng tốt, sử dụng thuận tiện với học sinh. Phụ huynh không khỏi “hoa mắt” vì quá nhiều chủng loại phong phú, giá cả phù hợp để thêm lựa chọn.

Đơn cử, sản phẩm đựng sách vở cũng khá đa dạng, từ cặp sách, balo đeo, balo có tay kéo. Tùy theo sở thích, túi tiền mà phụ huynh đưa ra lựa chọn phù hợp cho con em mình. Giá bán từng loại cũng rất khác nhau, có loại cặp nhựa (đựng ít sách vở) chỉ giá khoảng 50.000đồng/chiếc, các loại cặp to, ba lô giá khoảng 100.000 - 500.000 đồng/chiếc. Sản phẩm bút viết cũng rất đa dạng từ bút chì, bút dạ cho đến các loại bút mực viết chữ đẹp, giá chỉ từ 5.000 - 50.000đồng/chiếc. Các sản phẩm đèn học chống cận, bảng chống lóa giá khá “mềm”.

Anh Đức Duy - chủ một cơ sở bán văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng trên đường Đê La Thành (quận Đống Đa) cho biết: “Năm nay, các phụ huynh không còn tâm lý ham rẻ mà mua các đồ dùng học tập từ Trung Quốc hay gia công tại các cơ sở nhỏ lẻ như các năm trước. Các phụ huynh rất quan tâm tới sức khỏe của con em mình nên tìm mua các sản phẩm của các công ty có thương hiệu, đây đều là các sản phẩm đạt chất lượng, mẫu mã phong phú và giá cả rất cạnh tranh. Các mặt hàng Trung Quốc hay gia công chủ yếu được đưa về các địa phương tiêu thụ”.

Đối với đồng phục, sau khi Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội có ban hành các văn bản quy định rõ việc mua, may đồng phục học sinh, nhiều trường đã không còn áp đặt để phụ huynh phải mua ở trường. Bước vào năm học mới, hầu hết các trường đều đưa phiếu đăng ký trong đó quy định rõ phụ huynh không nhất thiết phải mua qua trường. Các trường cũng sẵn sàng cung cấp mẫu để phụ huynh tự đi mua, hoặc tự đặt may cho con em mình.

Chuẩn bị năm học 2016-2017, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai tuần lễ đặc biệt "Cùng em đến trường" trên cả nước với nhiều chương trình giảm giá nhằm bảo đảm tất cả học sinh có đầy đủ sách giáo khoa. Nhà Xuất bản khẳng định, giá bán giữ nguyên như năm học trước, giá sách được niêm yết tại các cửa hàng, các công ty sách - thiết bị trường học trên cả nước. Tính đến ngày 20/8, đã có hơn 103 triệu bản sách giáo khoa được phát hành trên cả nước. Ngoài ra, Nhà Xuất bản còn cung ứng hơn 90 triệu bản sách bổ trợ, sách tham khảo các loại...

Quang Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.