Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sách tham khảo

Sách lậu in sai đường biên giới, thiếu tên đảo... tràn lan thị trường

Sách lậu in sai đường biên giới, thiếu tên đảo... tràn lan thị trường

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Các sản phẩm sách giả, in lậu, vấn đề thông tin sai sót về biên giới, màu sách Quốc kỳ, mất tên các đảo của Việt Nam trở thành nguy cơ gây ra những nhận định, kiến thức cập nhật không chính xác về dân tộc, lãnh thổ nước ta.

Không được thu tiền phụ huynh để mua sắm trang thiết bị cho nhà trường

Không được thu tiền phụ huynh để mua sắm trang thiết bị cho nhà trường

Xã hội

GiadinhNet - Phụ huynh có quyền từ chối các khoản đóng góp để mua sắm máy móc, thiết bị, sửa chữa, xây dựng các công trình mới cho nhà trường.

Học sinh lớp 1 cần mua những cuốn sách giáo khoa nào?

Học sinh lớp 1 cần mua những cuốn sách giáo khoa nào?

Xã hội

GiadinhNet - Đầu năm học 2020 - 2021, một số trường học đã thông báo danh mục bộ sách giáo khoa, tham khảo kèm vở viết lớp 1 lên tới 700.000đồng - 800.000đồng/bộ. Trong khi đó, Bộ GD&ĐT khẳng định mỗi học sinh chỉ mua những cuốn sách chính, còn lại có thể mua theo nhu cầu.

Bộ Giáo dục chỉ đạo thanh tra và xử lý các trường hợp ép học sinh mua sách tham khảo

Bộ Giáo dục chỉ đạo thanh tra và xử lý các trường hợp ép học sinh mua sách tham khảo

Xã hội

GiadinhNet - Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các địa phương sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục phổ thông trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Bộ sách lớp 1 hơn 800.000 đồng: Bộ giáo dục "mách nước" phụ huynh chỉ phải mua 8 môn học chính

Bộ sách lớp 1 hơn 800.000 đồng: Bộ giáo dục "mách nước" phụ huynh chỉ phải mua 8 môn học chính

Xã hội

GiadinhNet - Trước việc một số trường tiểu học “báo giá” hàng chục cuốn sách giáo khoa, tham khảo lớp 1 lên đến 700.000đ - 800.000đ, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu trấn chỉnh tình trạng này.

Phụ huynh "choáng váng" vì bộ sách giáo khoa lớp 1 giá hơn 800.000 đồng

Phụ huynh "choáng váng" vì bộ sách giáo khoa lớp 1 giá hơn 800.000 đồng

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù học sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021 chỉ bắt buộc 8 cuốn sách giáo khoa và 1 môn tự chọn, tuy nhiên một số trường học thông báo danh mục hàng chục cuốn với tổng số tiền lên đến 700.000 - 800.000 đồng.

Xử lý nghiêm cán bộ, giáo viên ép học sinh mua sách tham khảo

Xử lý nghiêm cán bộ, giáo viên ép học sinh mua sách tham khảo

Xã hội

GiadinhNet - Ngành giáo dục sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp hoặc gián tiếp buộc học sinh phải mua sách tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Phụ huynh điên đầu với “ma trận” sách tham khảo

Phụ huynh điên đầu với “ma trận” sách tham khảo

Xã hội

GiadinhNet - Năm học mới đã chính thức được gần 1 tháng, bên cạnh sắm sửa đồ dùng học tập, sách giáo khoa, nhiều phụ huynh cũng đang "hoa mắt" trước vô vàn loại sách tham khảo được bày bán ở khắp nơi, với giá không rẻ, trong khi chất lượng lại… chưa được kiểm chứng.

Học sinh phải mua sách tham khảo nhiều hơn sách giáo khoa

Học sinh phải mua sách tham khảo nhiều hơn sách giáo khoa

Xã hội

Bộ sách giáo khoa lớp 4 gồm 9 cuốn, giá 78.000 đồng, nhưng bộ sách trường con chị Minh yêu cầu tới 34 cuốn, giá gần 450.000 đồng.

“Loạn” đề thi, sách tham khảo

“Loạn” đề thi, sách tham khảo

Xã hội

GiadinhNet - Thời gian này các trường THPT trên phạm vi cả nước đang tích cực vừa dạy, vừa ôn tập để học sinh làm quen với các dạng bài tập, nhằm chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Tuy nhiên, học sinh lại cảm thấy khá căng thẳng vì kỳ thi năm tới hầu hết là các môn thi trắc nghiệm, vừa học vừa dò dẫm tìm tài liệu ôn tập.

Đồ dùng, sách giáo khoa đầu năm học: Phụ huynh “hoa mắt” vì sự đa dạng và giá tiền

Đồ dùng, sách giáo khoa đầu năm học: Phụ huynh “hoa mắt” vì sự đa dạng và giá tiền

Xã hội

GiadinhNet - Cận kề khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh đã bắt đầu mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con. Năm nay, phụ huynh khá thận trọng khi mua sách vở, nhất là sách tham khảo và tin tưởng các sản phẩm đồ dùng học tập trong nước.

"Mang tiếng chuyên văn mà dạy con toàn điểm thấp"

"Mang tiếng chuyên văn mà dạy con toàn điểm thấp"

Xã hội

Chị Hoàng Thịnh (Lâm Đồng)chia sẻ với "Góc phụ huynh" câu chuyện dạycon học văn và nhận xét chua chát của người bạn học thời phổ thông.

Độc đáo phiên chợ sách cũ đầu xuân

Độc đáo phiên chợ sách cũ đầu xuân

Xã hội

GiadinhNet - Ngay sáng 5/3, phiên chợ sách cũ đầu xuân tổ chức tại đại học Văn Hóa đã thu hút đông đảo người yêu sách.

Sách cũ đắt khách, sách mới tăng giá

Sách cũ đắt khách, sách mới tăng giá

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Kinh tế khó khăn, nhiều gia đình đang phải quay cuồng với các khoản chi tiêu tiết kiệm cho sinh hoạt hàng ngày thì việc dành tiền sắm đồ dùng học tập cho con trong năm học mới lại càng đau đầu.

Học sinh được nghỉ lễ 5 ngày

Học sinh được nghỉ lễ 5 ngày

Xã hội

GiadinhNet - Tin từ Sở GD&ĐT TPHCM, đợt lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, học sinh sẽ được nghỉ 5 ngày, từ 27/4- 1/5.

Top