Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ làm việc tại Cao Bằng

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 28/11, Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) do TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng.

Tham dự buổi làm việc có ông Lục Văn Đại, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; đại diện các cơ quan ban ngành, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và các cán bộ dân số trên địa bàn.


Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ làm việc tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: N.Mai

Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ làm việc tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: N.Mai

Theo báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2016, ngành dân số tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: duy trì thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến104/127 xã của 12 huyện; tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dân số như mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; mô hình tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh...

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2016, kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai đạt 100,7%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra...


Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.Mai

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.Mai

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: kết quả giảm sinh chưa bền vững và không đồng đều giữa các vùng miền; một bộ phận nhân dân chưa ý thức thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, do vậy tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, sinh nhiều con, tảo hôn, kết hôn cận huyết thống vẫn diễn biến khá phức tạp ở một số vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng khó khăn và nhóm gia đình có điều kiện kinh tế.

Hoạt động tiếp thị xã hội về phương tiện tránh thai khó khăn do chưa có cơ chế và giá dịch vụ DS-KHHGĐ trong xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ.

Đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ xã, phường, thị trấn chưa được tuyển dụng thành viên chức như đa số các tỉnh trên cả nước nên không an tâm công tác…


Ông Nông Vũ Lương, Phó Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: N.Mai

Ông Nông Vũ Lương, Phó Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: N.Mai

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Lê Cảnh Nhạc đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Cao Bằng trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về nguồn kinh phí. Về những khó khăn cần khắc phục, TS Lê Cảnh Nhạc đề nghị ngành DS-KHHGĐ tỉnh cần nỗ lực hơn nữa trong việc giảm sinh (mức sinh của tỉnh còn cao 2,5 con/phụ nữ).

Bên cạnh đó, tỷ lệ tử vong ở trẻ từ 1 - 5 tuổi khá cao, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn diễn ra, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tăng cường kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, ổn định mức sinh thay thế, từng bước nâng cao chất lượng dân số trên toàn tỉnh.

Mai Thùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.