Đoạn kết đắng của giám đốc lừa đảo

| Pháp luật

GiadinhNet - TAND TP Hà Nội vừa tuyên buộc Đặng Văn Đăng (SN 1975, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) 14 năm tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi HĐXX tuyên án, bị cáo Đăng - một thời là giám đốc doanh nghiệp này hai chân như quỵ xuống. Quãng thời gian tới sẽ dài vô tận và nghiêm khắc cho hành vi mà bị cáo này đã gây ra.

Theo cáo buộc, Đặng Văn Đăng là Giám đốc Công ty CP Damasa đóng tại khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên). Khi UBND quận Long Biên có chủ trương, thực hiện thu hồi đất để giải phóng mặt bằng làm đường Ngô Gia Tự (đoạn cầu chui Gia Lâm đến cầu Đuống), Đăng trực tiếp hoặc thông qua người quen giới thiệu với một số hộ gia đình trong diện bị thu hồi đất là có quan hệ với các cơ quan có thẩm quyền, có thể xin tăng diện tích được cấp đất định cư và tăng tiền đền bù đất bị thu hồi giúp họ.

Vì tin tưởng, nhiều người dân đã mang tiền đưa cho Đăng để nhờ xử lý giúp. Sau thời gian dài chờ đợi, người dân không nhận được diện tích đất tái định cư như mong muốn và đòi tiền lại nhưng Đăng không trả. Vụ việc đã được tố cáo đến cơ quan công an. Đơn cử như trường hợp của gia đình ông Nguyễn Hữu N (quận Long Biên). Gia đình ông N phải giải phóng mặt bằng gần 200m2 và được cấp 90m2 đất tái định cư tại phường Giang Biên. Vì muốn được thêm suất đất tái định cư nữa, đầu tháng 8/2010, ông N tìm đến công ty của Đăng đưa 2 tỷ đồng để nhờ vả. Đăng hứa, chỉ sau 2 - 3 tháng, anh ta sẽ lo được cho ông N. Đến hẹn mà lời hứa của Đăng chưa được thực hiện, ông N đòi tiền. Đăng trả lời rằng, số tiền anh ta đã mang đi “bôi trơn”. Nhiều lần bị ông N đòi ráo riết, Đăng buộc phải viết giấy nhận nợ. Cuối năm 2011, được Đăng hướng dẫn viết đơn khiếu nại và ngày 7/5/2012, gia đình ông N được UBND quận Long Biên xem xét và cấp thêm cho 30m2 đất tái định cư. Biết Đăng không có tác động gì trong việc này nhưng ông N vẫn chấp nhận trừ cho Đăng 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đăng nhất quyết không trả nốt số tiền còn lại nên ông N đã tố cáo kẻ lừa đảo tới cơ quan công an.

H.Châu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.