Dốc toàn lực giám sát dịch bệnh
Giadinh.net - Ngay sau khi có thông tin chính thức về trường hợp bệnh nhân từ Mỹ về Việt Nam ở Hà Nội dương tính với cúm A/H1N1 vào 22h ngày 10/6, sáng 11/6, sau khi vào viện thăm bệnh nhân này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã có buổi làm việc khẩn cấp với Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia, nơi bệnh nhân này đang được điều trị.

Theo TS Nguyễn Hồng Hà, Phó viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia (Viện Các bệnh truyền nhiễm), bệnh nhân này về Việt Nam không có biểu hiện sốt. Đến ngày 8/6, có biểu hiện sốt, tức ngực, đau người, buồn nôn. Ngày 9/6, bệnh nhân đã tự đến viện để yêu cầu kiểm tra và xét nghiệm. Đến 15h ngày 10/6, kết quả xét nghiệm của viện cho thấy bệnh nhân dương tính với virus cúm A/H1N1. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này cũng được gửi sang Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ để xét nghiệm. Và đến 22h ngày 10/6, kết quả là dương tính với cúm A/H1N1.
|
TS Hồng Hà cũng cho biết, cho đến ngày 11/6, sau 3 ngày điều trị bằng phác đồ của Bộ Y tế, bệnh nhân đã hết sốt và ổn định. Toàn bộ người nhà tiếp xúc với bệnh nhân này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Tuyệt đối tránh lây nhiễm chéo
Bộ Y tế cũng đã phân cấp ra 3 phương án để chủ động ứng phó với dịch cúm A/H1N1. Giai đoạn hiện nay là giai đoạn 2 với sự lây nhiễm vài ca trong cộng đồng. Theo Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, nếu lên giai đoạn 3, tức là khi dịch bùng phát lớn, sẽ có sự huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng phòng chống như phối hợp với quân y trong công tác cách ly và chuẩn bị hệ thống bệnh viện dã chiến. Nếu giai đoạn 3 xảy ra, thậm chí đề nghị đóng cửa những trường đại học có nhiều bệnh nhân dương tính. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng toàn bộ doanh trại quân đội để cách ly bệnh nhân.
|
Người tiếp xúc với bệnh nhân cúm A/H1N1đầu tiên tại Hà Nội:
Có biểu hiện mệt mỏi và sốt
Qua điều tra tại ổ dịch, có 4 người trong gia đình tiếp xúc gần với bệnh nhân và 3 người đến thăm bệnh nhân khi bệnh nhân về nước. Tuy nhiên, hiện sức khỏe của 7 người này vẫn bình thường. Riêng 1 người hàng xóm có tiếp xúc với bệnh nhân (nam, 43 tuổi) đang có biểu hiện mệt mỏi và sốt. Cả 8 trường hợp kể trên đã được lấy máu và dịch hầu họng xét nghiệm. Ngày 11/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP Hà Nội cũng đã trực tiếp xuống địa bàn nơi cư trú của bệnh nhân để giám sát, đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị về trang thiết bị, giường bệnh, cơ số thuốc cũng như khu vực cách ly bệnh nhân cúm A/H1N1 của một số bệnh viện như: Đống Đa, Thanh Nhàn, Đông Anh, Xanh Pôn. Về cơ bản, các đơn vị y tế này đã có thể sẵn sàng thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân. Các cán bộ dịch tễ đã triển khai lau chùi toàn bộ sàn nhà và đồ vật bằng cloraminB; hướng dẫn gia đình thường xuyên lau chùi lại theo quy trình trên, đồng thời đề nghị những người tiếp xúc tự cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày, không đến những nơi đông người, khi có biểu hiện ho, sốt thì phải đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị. Ngay khi nhận được thông tin về ca bệnh trên, ngày 11/6, Sở Y tế Hà Nội đã lập tức cử 2 bác sĩ phối hợp với cán bộ Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đến điều tra trực tiếp bệnh nhân tại buồng bệnh, đồng thời cử một đội chống dịch cơ động xuống ngay ổ dịch tiến hành điều tra bao vây khoanh vùng, cách ly xử lý. Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ sức khỏe những người tiếp xúc với bệnh nhân; lập danh sách toàn bộ hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân để theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 3 biện pháp phòng chống cúm A/H1N1 tại cộng đồng. |
Vân Khánh