Đổi mới làm hài lòng người bệnh là đích đến của ngành Y
GiadinhNet - Tại Hội nghị trực tuyến “Nhân rộng mô hình trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, tăng cường năng lực y tế cơ sở” ngày 14/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh không phải là “khẩu hiệu hô hào” mà là “đích đến” của toàn ngành Y.
Khám cho bệnh nhân tại Trạm Y tế xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định. Ảnh: TL
30-40% bệnh nhân tuyến trên có thể điều trị ở tuyến dưới
Y tế cơ sở bao gồm hệ thống y tế thôn, bản, xã/phường/thị trấn, y tế quận/huyện/thị xã. Đây được coi là nền tảng, xương sống của hệ thống y tế, cũng là tuyến đầu - “người gác cổng” của hệ thống y tế Việt Nam. Y tế cơ sở có vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu, trực tiếp, gần dân nhất. Người dân cũng dễ tiếp cận hệ thống này với chi phí thấp, công bằng xã hội.
Hiện nay ở nước ta, có 11.793 trạm y tế tuyến xã, 684 bệnh viện gắn với trung tâm y tế đa chức năng. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng nghiệp nước ngoài đánh giá rất cao hệ thống, mạng lưới y tế cơ sở rộng lớn của Việt Nam. Trên thực tế, các mục tiêu Thiên niên kỷ hoàn thành phần lớn dựa vào hệ thống này.
Báo cáo chỉ số hài lòng của người bệnh dựa trên kết quả đánh giá độc lập từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2017 cho thấy, mức độ hài lòng của người bệnh nội trú đối với chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh đạt mức 79,6%. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2016 công bố tháng 4/2017 cho thấy, các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến huyện đã có thay đổi lớn về chất lượng, người dân đã hài lòng hơn với các dịch vụ y tế.
Dù đánh giá tích cực về những tiến bộ của hệ thống y tế cơ sở, nhưng phát biểu trước hàng nghìn cán bộ y tế (qua hệ thống trực tuyến), Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế của y tế cơ sở hiện nay. Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh việc người dân thiếu niềm tin vào y tế cơ sở.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, có đến 30-40% bệnh nhân điều trị ở tuyến Trung ương có thể giải quyết ở tuyến tỉnh. Tương tự, 30-40% bệnh nhân ở tuyến tỉnh có thể điều trị ở tuyến huyện. “Ở tuyến Trung ương, có tới hàng nghìn người khám tăng huyết áp, tiểu đường… nhưng có không ít trạm y tế xã lại chỉ có vài ba người khám, trong khi bệnh này ở xã có thể quản lý tốt. Thực tế, các trạm y tế lại chưa quản lý được tốt bệnh mãn tính không lây, chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Dân không tin tưởng, đổ hết lên tuyến trên”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.
Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến cuối vẫn “loay hoay” với tình trạng quá tải, trong khi đáng ra tuyến này phải tập trung cho kỹ thuật cao, sâu, khó. Hiện vẫn có những bệnh viện khám tới 6.000-7.000 bệnh nhân/ngày cũng vì bệnh nhân không tin ở tuyến dưới. Bộ trưởng đề nghị, sắp tới các bệnh viện như vậy phải khống chế lượng bệnh nhân khám dưới 4.000 người/ngày để tập trung phát triển kỹ thuật cao.
Ngoài ra, việc chăm sóc của bệnh viện chưa toàn diện, chưa đảm bảo tỷ lệ 1 bác sĩ, 3 điều dưỡng. Một bệnh nhân vào thì có 3-4 người nhà vào. Người nhà bệnh nhân vẫn chăm sóc, bệnh viện chưa chăm sóc toàn diện. Xác định có rất nhiều nguyên nhân trong đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho rằng, có nguyên nhân cơ chế tài chính chưa đủ chi trả để nâng cao chất lượng cán bộ. Chất lượng y tế cơ sở chưa đáp ứng, kể cả nhân lực, số lượng, chất lượng, cơ cở vật chất, không đồng đều giữa các vùng miền. Do đó, thời gian tới phải tính toán, nghiên cứu cơ chế tài chính sao cho bệnh nhân vào viện có thể yên tâm “giao” cho nhân viên y tế chăm sóc toàn diện.
“Làm hài lòng người bệnh” không phải là hô hào khẩu hiệu
Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, một hạn chế khác của y tế cơ sở là chưa làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Nhiều người dân chưa quan tâm đến sự phòng, nâng cao sức khoẻ, khám, phát hiện sớm còn yếu, phải có bệnh mới đi chữa. Số lượng, chất lượng dịch vụ còn hạn chế, danh mục thuốc còn ít. Trạm y tế xã chỉ được thực hiện được 50-70% các dịch vu kỹ thuật, khoảng 40% danh mục thuốc theo phân tuyến...
“Nhân lực y tế cơ sở còn yếu và thiếu” - Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định và nói - “Nếu bác sĩ suốt đời làm ở trạm y tế xã thì sao mà giỏi được”. Do đó, trong 26 trạm y tế xã được chọn làm thí điểm triển khai theo nguyên lý y học gia đình đã ký kết với các bệnh viện tuyến Trung ương, cử bác sĩ Trung ương về xã cầm tay chỉ việc, chuyển giao kỹ thuật cho bác sĩ ở tuyến dưới. Ngoài việc trung tâm y tế huyện, bác sĩ tuyến huyện, tỉnh cũng luân phiên về xã như bấy lâu nay lên tuyến trên học tập. “Như vậy mới có nhân lực tốt, dân mới tin tưởng”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh. Cùng đó, Bộ trưởng đề nghị sắp tới, 100% bác sĩ ở trạm y tế phải được đào tạo theo nguyên lý y học gia đình theo hình thức trực tuyến.
Để nhân rộng mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, cần quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, mãn tính tại trạm y tế. Trước mắt làm ngay bệnh tiểu đường, huyết áp, hen phế quản. Trong đó, theo Bộ trưởng, Sở Y tế các tỉnh, thành phải chỉ đạo bệnh viện tỉnh, trung tâm y tế/bệnh viện huyện chuyển người bệnh mắc các bệnh lý không lây nhiễm về xã, chuyển thuốc theo Thông tư 39 cho trạm y tế.
“Khi tôi đến các trạm y tế xã nhiều nơi, chúng tôi thấy tủ thuốc các trạm thuốc lèo tèo, không có Trung cấp Dược đứng quầy. Trong khi đó, cũng có những trạm y tế ở Bạc Liêu, Đồng Tháp rất linh hoạt, xã hội hoá, tạo niềm tin, thu hút tới 100 bệnh nhân tới khám một ngày”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.
Cùng đó, người đứng đầu ngành Y tế cũng cho biết, để nhân rộng mô hình này phải triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản theo Thông tư 39; truyền thông giáo dục sức khoẻ với những nội dung như: Ăn uống hợp vệ sinh, luyện tập, phòng chống tác hại thuốc lá, rượu bia; các kiến thức phòng chống bệnh, dịch… Lập hồ sơ quản lý sức khoẻ theo hướng dẫn của Bộ Y tế…
Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, vừa qua, ngoài cải thiện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xây dựng bệnh viện xanh – sạch – đẹp – thân thiện… ngành Y tế phát động “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Bộ trưởng khẳng định, đây không phải là sự hô hào, khẩu hiệu, phong trào mà thực sự là đích đến của mọi dịch vụ ngành Y tế phấn đấu.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói: “Bộ Y tế cũng sẽ tăng cường đưa bác sĩ tốt nghiệp khá, giỏi tình nguyện về các vùng khó khăn, về trạm y tế xã để tăng cường nhân lực y tế cơ sở”.
Võ Thu
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 2 ngày trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 2 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.