Đổi mới phải hướng tới tăng sự hài lòng của người bệnh

| Y tế

GiadinhNet - Đó là yêu cầu của PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế tại buổi làm việc (chiều 8/12) với lãnh đạo các bệnh viện tuyến Trung ương tại Hà Nội về công tác giảm quá tải bệnh viện, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của các cán bộ y tế, xây dựng cơ bản...


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, sáng 8/12.. Ảnh: V.Thu.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, sáng 8/12.. Ảnh: V.Thu.

Nhiều tiến bộ qua mỗi lần kiểm tra

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, song song với việc đi kiểm tra việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh của nhân viên, Bộ Y tế cũng tổ chức nhóm đánh giá độc lập với 10 thành viên đi kiểm tra, phỏng vấn, mức độ hài lòng của người bệnh theo mẫu phiếu có sẵn. Theo báo cáo, đã hoàn thành tại 5 bệnh viện việc chấm theo thang điểm của Bộ Y tế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, thời gian qua, ngành Y tế đã triển khai một loạt chính sách, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, quản lý bệnh viện từ các dịch vụ bên ngoài (từ bãi đỗ xe, bảo vệ, căng tin, siêu thị…). Ngành Y tế cũng đã tổng kết thí điểm thực hiện Bộ 83 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngành Y tế cũng đã thực hiện Thông tư 37 về điều chỉnh giá dịch vụ y tế đối với đối tượng tham gia BHYT, trong đó, các bệnh viện tuyến Trung ương là những đơn vị thực hiện từ đầu, giá dịch vụ này đã bao gồm cả tiền lương.

Trước đó, sáng 8/12, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế đi kiểm tra thực tế tại các bệnh viện: E Trung ương, Nội tiết Trung ương (cơ sở Tứ Hiệp), K (cơ sở Tân Triều) và Bệnh viện Hữu nghị về các nội dung: Công tác giảm quá tải bệnh viện; cải tiến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh; đề án đổi mới thái độ, phong cách phục vụ người bệnh; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính; công tác vệ sinh xanh, sạch, đẹp bệnh viện; cơ sở hạ tầng và hoạt động dịch vụ khám, chữa bệnh…

Theo Bộ trưởng, lãnh đạo các bệnh viện đã rất nỗ lực. “Mỗi lần đi kiểm tra, chúng tôi lại nhận thấy một sự thay đổi lớn. Đặc biệt, bệnh viện đã xanh sạch đẹp hơn trước. Người nhà bệnh nhân có ghế ngồi, trật tự hơn. Mọi sự nỗ lực của chúng ta đều phải tính bằng sự hài lòng của người bệnh”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh.

Thực tế khảo sát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, hầu hết bệnh nhân đánh giá rất cao tinh thần thái độ phục vụ của các nhân viên, từ bảo vệ đến điều dưỡng viên, bác sĩ… và hiệu quả khám, chữa bệnh. Rất nhiều bệnh nhân gửi lời tới Bộ trưởng, mong muốn tất cả các bệnh viện tại Việt Nam đều được như Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Bệnh viện cũng có Khoa Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, đây là đơn vị “lo” toàn bộ suất ăn cho từng bệnh nhân. Bệnh viện cũng xây dựng nhà ăn đảm bảo tiêu chuẩn, với phòng kiểm tra đo lượng thuốc trừ sâu. Bệnh viện còn có nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật. Điều dưỡng viên tại đây, một ngày phải kiểm tra nhà vệ sinh 4 lần, nếu để nhà vệ sinh có mùi sẽ bị phạt.

TS Vũ Thị Minh Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách y tế cho hay, tại buổi đánh giá độc lập vào chiều 6/12, với tổng số 40 bệnh nhân được phỏng vấn cho thấy, tại Bệnh viện E, thời gian chờ đợi khám chữa bệnh trung bình là 19,2 phút, thời gian khám bệnh là 12,3 phút, thời gian nhận kết quả lâm sàng 50,3 phút. Tổng thời gian chờ là 81,8 phút. Gần 97% người dân hài lòng về thời gian khám chữa bệnh tại Bệnh viện E. Tính chung, Bệnh viện E cao hơn mức trung bình các bệnh viện tuyến Trung ương về các chỉ số như hài lòng về thời gian chờ đợi, thời gian khám bệnh cũng như chờ nhận kết quả xét nghiệm.


Bộ trưởng kiểm tra nhà vệ sinh ở Bệnh viện E.

Bộ trưởng kiểm tra nhà vệ sinh ở Bệnh viện E.

Mỗi cán bộ phải tự thay đổi

Tuy nhiên, cũng theo đánh giá độc lập do TS Vũ Thị Minh Hạnh thông tin, nhà vệ sinh công cộng và nhà vệ sinh trong một số khoa của Bệnh viện E vẫn chưa sạch sẽ như: Khám bệnh. Tim mạch người lớn. Bên cạnh đó, hóa đơn thu phí dịch vụ chưa thể hiện chi tiết, rõ ràng. Quy trình hướng dẫn, thông báo cho người khám bệnh, bệnh còn chưa cụ thể…

Tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), khi đoàn kiểm tra đi thị sát tại khu vực lấy mẫu máu xét nghiệm, nhiều bệnh nhân bày tỏ bức xúc với việc phải chờ đợi lâu mới được lấy mẫu máu, cũng như hiện tượng “chen ngang” trong khi đã có số điện tử. Khi đích thân kiểm tra phòng lấy mẫu máu, PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã trực tiếp rà soát lại từng số phiếu lấy mẫu trong thời gian sáng 8/12. PGS.TS Lương Ngọc Khuê cũng yêu cầu Bệnh viện phải mở rộng thêm phòng lấy mẫu bệnh phẩm, tránh tình trạng rất đông bệnh nhân dồn vào một phòng.

Bên cạnh đó, khi đi kiểm tra tại Khoa Nội 2 (ung thư đầu –mặt – cổ), nhiều bệnh nhân phản ánh tình trạng nằm ghép từ 2 - 4 người (bao gồm cả bệnh nhân nội trú và ngoại trú trên một giường). Thực tế chứng kiến nhiều người nhà bệnh nhân ngồi la liệt ở gầm cầu thang bệnh viện, PGS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, thời gian tới Bệnh viện sẽ xây nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân trong khuôn viên bệnh viện.


Bộ trưởng thăm hỏi bệnh nhân ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Tứ Hiệp.

Bộ trưởng thăm hỏi bệnh nhân ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Tứ Hiệp.

Theo kết quả từ nhóm đánh giá độc lập với 90 bệnh nhân ở cả 3 cơ sở của Bệnh viện K, TS Minh Hạnh cho biết, phải mất đến hơn 5 tiếng, bệnh nhân mới được khám tại Bệnh viện này. Mức độ hài lòng chung của bệnh nhân đối với thái độ phục vụ của nhân viên Bệnh viện là 66,1 điểm, thấp so với các bệnh viện tuyến Trung ương thí điểm. Về vấn đề thái độ phục vụ bệnh nhân, ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Y tế) cho rằng, trong bản thân từng cán bộ, nhân viên y tế phải có ý thức tự thay đổi với người bệnh.

Trên cơ sở trực tiếp thị sát và kết quả từ đánh giá độc lập đối với Bệnh viện K, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu Viện Chiến lược và chính sách Y tế phối hợp cùng lãnh đạo Bệnh viện K Trung ương truy đến cùng cụ thể từng cá nhân bác sĩ, hộ lý… có biểu hiện như phản ánh của bệnh nhân trong đánh giá độc lập. Làm tường trình từng vụ việc, xử lý nghiêm từng trường hợp nếu đúng như phản ánh, dứt khoát không để tồn tại tình trạng này. Bệnh viện K cũng phải tập huấn về ứng xử cho toàn bộ cán bộ nhân viên tại cả 3 cơ sở. Việc tập huấn này do chính trực tiếp Bộ Y tế thực hiện.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.