Đối phó với sốt xuất huyết

| Sống khỏe

Giadinh.net - Trong ngày 7/7, tại khoa Nhiễm của BV Nhi đồng 2, TPHCM có tới 50 cháu phải điều trị nội trú do mắc sốt xuất huyết (SXH).

 
BS Vũ Quang Vinh, Phó trưởng khoa Kế hoạch tổng hợp BV Nhi đồng 2 cho biết: “Thống kê trong tháng 6 vừa qua, có tới 311 cháu được điều trị do mắc SXH”.

Trong khi đó, với 80 giường bệnh nhưng khoa SXH BV Nhi đồng 1 tuần qua luôn thường trực trên 100 cháu mắc SXH. “Từ cuối tháng 6 đến nay, mỗi ngày nhập viện mới bình quân 20- 30 cháu, phần lớn cư trú tại TPHCM và nhiều cháu trong số đó có diễn tiến bệnh nặng”, BS Lê Bích Liên, Trưởng khoa SXH BV Nhi đồng 1 cho biết.

Tương tự, tại BV Bệnh Nhiệt đới TP HCM ngày 6/7 có gần 50 bệnh nhi mắc SXH điều trị tại khoa Nhi A. BS Trần Văn Ngọc, Trưởng khoa Nhi A cho biết, số trẻ mắc SXH gia tăng cao từ mấy tuần qua và có xu hướng tăng mạnh trong thời gian tới; số người lớn mắc SXH cũng đang gia tăng với trên 30 ca nhập viện.

Theo ghi nhận của Cục Y tế dự phòng và Môi trường trong 6 tháng đầu năm 2009 cho thấy, bệnh SXH tại TPHCM đã tăng lên hơn 50% so với cùng năm ngoái với trên 4.000 người mắc và có xu hướng bùng phát mạnh trong cao điểm mùa mưa này.

Bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, ở nhiều quận huyện, tình trạng muỗi, loăng quăng đang liên tục gia tăng sau những trận mưa vừa qua như Bình Thạnh, quận 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh... Đây là những quận, huyện có số ổ dịch SXH tăng cao.
Cùng ngày 7/7, tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 510 trường hợp nghi mắc SXH; trong đó có 343 là bệnh nhân; số mắc tăng 2,78 lần so với cùng kỳ năm 2008. Bệnh nhân phân bố ở 20 quận huyện, chủ yếu là người lớn và trẻ em trên 15 tuổi.
 
Chỉ tính riêng tuần qua tại Bệnh viện Xây dựng đã tiếp nhận nhiều trường hợp mắc SXH, trong đó 90% số ca bệnh ở thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Kết quả giám sát côn trùng truyền bệnh cho thấy ở nhiều địa phương, các chỉ số đều ở mức cao vượt ngưỡng gây dịch. Trước nguy cơ bùng phát mạnh, ngày 7/7, Sở Y tế đã phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các cán bộ y tế dự phòng các quận, huyện nhằm triển khai những biện pháp phòng, chống dịch SXH.     

Huyền Trang - Lã Xưa

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Sống khỏe -

GĐXH - Ngày 26/9, tại Hội thảo khoa học "Tác động của kháng sinh tới sự phát triển của trẻ: Hệ quả dài hạn và hướng tiếp cận phục hồi trong nhi khoa", các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Nhi khoa đã công bố những bằng chứng khoa học mới nhất về mức độ ảnh hưởng của kháng sinh đối với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Đồng thời đưa ra phác đồ phục hồi miễn dịch toàn diện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.