Đối tượng nghi ‘ngáo đá’ cầm rìu dọa chém người giữa ngã tư

| Pháp luật

Giữa giao lộ Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức (TP.HCM) tối hôm qua xuất hiện một nam thanh niên la hét và cầm rìu đuổi chém những ai đến gần khiến nhiều người hoảng sợ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 2/3, nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá chạy xe máy đến ngã tư Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Anh ta dừng xe bên đường ngay chỗ ngã tư liên tục la hét. Trên tay cầm cây rìu, người này liên tục dọa chém những người đến gần mình.

Sau đó, người này cầm chiếc rìu đi bộ vào một cửa hàng bán điện thoại di động la hét khiến nhân viên tại đây hoảng sợ. Một số người có ý định tiếp cận khống chế anh này tránh gây nguy hiểm cho người xung quanh nhưng bất thành.

Đối tượng nghi ‘ngáo đá’ cầm rìu dọa chém người giữa ngã tư - Ảnh 1.
Nam thanh niên mặc áo đen có biểu hiện ngáo đá khiến nhiều người hoảng sợ. Ảnh: Cắt từ clip.

Nam thanh niên sau đó cầm hung khí đi bộ ra giữa đường khiến nhiều người chạy xe qua ngã tư lo lắng, anh ta liên tục vung rìu đuổi chém những ai có ý định đến gần.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Linh Tây (quận Thủ Đức) nhanh chóng có mặt tiếp cận, khống chế thanh niên đưa về phường xử lý.

Theo thông tin từ Công an phường Linh Tây, đối tượng này dương tính với ma túy và đang bị tạm giữ để điều tra.

Theo Người đưa tin

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.