Đón bằng công nhận Ca Huế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

| Giải trí

GiadinhNet - Ca Huế đã trở thành niềm tự hào không chỉ của người dân Huế nói riêng mà còn thể hiện được trách nhiệm của các thế hệ trong việc giữ gìn di sản văn hóa phi vật thể.

Tối 22/9, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế, SởVăn hóa - Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế đã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận Ca Huế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Buổi lễ được mở đầu bằng những bài Ca Huế đặc sắc do các nghệ sỹ biểu diễn. Ảnh L.C
Buổi lễ được mở đầu bằng những bài Ca Huế đặc sắc do các nghệ sỹ biểu diễn. Ảnh L.C

Với những giá trị đặc trưng tiêu biểu của loại hình nghệ thuật Ca Huế, trước đó ngày 8 tháng 6 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã có quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL công nhận Ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cả hội trường rộn ràng trong tiết mục trống hội Hào khí non sông. Ảnh L.C
Cả hội trường rộn ràng trong tiết mục trống hội "Hào khí non sông". Ảnh L.C

Tại buổi lễ, Sở VHTT & DL tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã tặng hoa cho các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu đã có những đóng góp lớn trong quá trình bảo tồn, lưu truyền góp phần xây dựng hồ sơ để đưa Ca Huế trở thành di sản phi vật thể.

Ông Phan Tiến Dũng, giám đốc Sở VHTT&DL Thừa Thiên - Huế nhận bằng công nhận Ca Huế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh L.C
Ông Phan Tiến Dũng, giám đốc Sở VHTT&DL Thừa Thiên - Huế nhận bằng công nhận Ca Huế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh L.C

Với việc được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia, Ca Huế đã trở thành niềm tự hào không chỉ của người dân Huế nói riêng mà còn thể hiện được trách nhiệm của các thế hệ trong việc giữ gìn di sản văn hóa phi vật thể .

Lê Chung – Đ.Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.