Đón gần 200 khách mỗi ngày sau dịch COVID-19, nhiều chủ quán ăn 'vui như Tết' vì 'được' bận rộn

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Sau thời gian ảm đạm vì dịch COVID-19, giờ đây, các quán ăn, nhà hàng trên khắp ngõ phố Thủ đô đã đông nghẹt trở lại. Nhiều chủ cửa hàng "vui như Tết" vì "được" tiếp đón nhiều khách hàng.

"Cò đất" lùng sục khắp ngõ ngách sau công bố quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng'Cò đất' lùng sục khắp ngõ ngách sau công bố quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

GiadinhNet - Đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng vừa công bố, không chỉ có giá đất "nóng" lên từng ngày, mà những khu đất tiếp giáp với khu vực quy hoạch, "cò đất" cũng lùng sục để tìm mua đất.

Ghi nhận của phóng viên tại các nhà hàng, quán nhậu dọc các tuyến phố lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội như Nguyễn Văn Lộc (Hà Đông), phố Trung Kính (Cầu Giấy)… cho thấy, các quán ăn, cửa hàng đều nhộn nhịp, nhất là những ngày cuối tuần, số lượng khách vào - ra đông nghịt.

Đón gần 200 khách mỗi ngày sau dịch COVID-19, nhiều chủ quán ăn 'vui như Tết' vì 'được' bận rộn - Ảnh 2.

Vào buổi tối, các quán bia trên vỉa hè chật cứng khách. Không chỉ giới trung niên, các quán bia dịp này cũng đón nhiều khách trẻ tuổi.

Trao đổi với phóng viên, một nhân viên của quán bia vỉa hè trên đường Văn Quán (Hà Đông) cho biết: "Quán sẽ đông khách hơn vào lúc 11 – 14h và từ 18 – 21h đêm".

Nam nhân viên này cũng cho hay, tâm lý của nhiều người dân là sẽ thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng nên từ 18h trở đi, hầu như quán luôn trong tình trạng đông khách. Đặc biệt là quán bia vỉa hè.

Hàng loạt quán bia gần như không còn bàn trống vào lúc 20h. Hầu hết các nhân viên của quán bia đều phục vụ khách hết công suất.

Hàng loạt quán bia gần như không còn bàn trống vào lúc 20h. Hầu hết các nhân viên của quán bia đều phục vụ khách hết công suất.

Theo anh Danh Nghĩa (41 tuổi) - chủ một cửa hàng ăn uống bình dân tại Thanh Xuân, sau Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3), lượng khách đều đặn hơn. Tuy vậy, cùng với vấn đề lạm phát giá xăng dầu, gas kéo theo giá nhiều mặt hàng khác như dầu ăn, nước mắm,hạt nêm,…

Vì thế, nhà hàng bắt buộc phải cân đối lại thu chi cho hợp lý.

Đón gần 200 khách mỗi ngày sau dịch COVID-19, nhiều chủ quán ăn 'vui như Tết' vì 'được' bận rộn - Ảnh 4.

Đơn cử như cửa hàng anh Nghĩa phải tăng từ 5.000 - 7.000 đồng/món ăn, còn bia hơi tăng từ 2.000 - 4.000 đồng/cốc.

Tháng 12/2021, quán nhậu của anh Quân trên đường Kim Mã (Ba Đình) khai trương nhưng vào đúng thời điểm dịch bệnh phức tạp nên lượng khách có mặt rất "lác đác".

Anh cho biết chỉ vừa mở cửa được 11 ngày thì quận Ba Đình thực hiện giãn cách, cấm hoạt động tại chỗ khiến quán gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại mới bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc hơn, "trung bình một ngày, chúng tôi cũng đón khoảng từ 50 - 200 khách hàng, tùy ngày, tùy thời điểm. Chúng tôi chờ đợi hình ảnh này đã quá lâu rồi. Được phục vụ càng nhiều thực khách, chúng tôi càng vui vì thu nhập và tạo công ăn việc làm cho nhân viên".

Theo anh Quân, hầu hết tình hình kinh doanh của các quán ăn, cửa hàng kinh doanh đang dần phục hồi, doanh thu tăng từ 20 - 30% so với thời điểm trước nhưng vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn như trước đây.

Đón gần 200 khách mỗi ngày sau dịch COVID-19, nhiều chủ quán ăn 'vui như Tết' vì 'được' bận rộn - Ảnh 5.

Anh Đông Phong mong muốn khi thời tiết chuyển sang mùa hè, xã hội bước vào trạng thái bình thường mới, người dân cũng không còn e dè khi đến các hàng quán.

Cũng chung niềm vui như anh Quân, anh Đông Phong - quản lý một nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Lộc (Hà Đông) mong muốn, khi các con nhỏ được "phủ" vaccine, đạt miễn dịch cộng đồng và thời tiết chuyển sang mùa hè, xã hội bước vào trạng thái bình thường mới, người dân sẽ "mạnh dạn" hơn khi đến các hàng quán.

"Đặc biệt chỉ mong giá cả hàng hóa không thay đổi quá nhiều theo xăng dầu để công việc kinh doanh của chúng tôi được thuận lợi hơn và người tiêu dùng yên tâm hơn khi dùng món bên ngoài", anh Đông Phong chia sẻ thêm.

Hà Nội sắp thay thế quầy hàng rong bằng máy bán tự độngHà Nội sắp thay thế quầy hàng rong bằng máy bán tự động

GiadinhNet - Theo kế hoạch, từ nay đến 2025, máy bán hàng tự động sẽ được lắp đặt ở những nơi tập trung đông người như công viên, nhà ga, bệnh viện… trên địa bàn Hà Nội, để dần thay thế hình thức bán rong, bán dạo trên hè phố, đô thị.

Hồ Thành - Mỹ Duyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Người nộp thuế sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 có thể thực hiện giao dịch thuế và cập nhật thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là một trong nhiều điểm mới đột phá tại Thông tư 89/2026/TT-BTC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.