Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất

Chủ nhật, 19:54 08/01/2023 | Xã hội

Vừa nhìn thấy chị gái về từ Canada di chuyển ra cửa nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, bà Hoa (ngụ ở Bình Dương) vội chạy ào đến ôm chầm, nước mắt rưng rưng.

Những ngày này, rất đông kiều bào về quê ăn Tết qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Phía ngoài sảnh nhà ga quốc tế, hàng trăm người chờ đợi. Cảm xúc vỡ òa khi người thân đoàn tụ, những vòng tay yêu thương ngập tràn hạnh phúc sau nhiều năm không gặp.

Hôm nay (8/1) là ngày thứ 3, sân bay Tân Sơn Nhất bước vào cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2023.

Thống kê của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, có hơn 115.000 khách qua sân bay. Trong đó, lượng khách qua ga quốc tế đạt gần 40.000 người. Đây là mức cao nhất từ sau dịch Covid-19 và đạt hơn 80% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2019.

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Sảnh ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 11h trưa 8/1, cả trăm người đổ về để chờ đón người thân là Việt kiều về quê ăn Tết Quý Mão

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 2.

Bên trong ga quốc tế, khu vực băng chuyền luôn đông đúc hành khách đứng chờ để lấy hành lý ký gửi

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 3.

Sảnh ga đến kín chỗ người dân ngồi chờ

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 4.

Do số lượng người đến đón Việt kiều quá đông khiến sảnh chờ ga đến quốc tế nhiều lúc chật cứng

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 5.

Nhiều người đứng thành hàng trước cửa ra để chờ thân nhân

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 6.

Để hạn chế phải chen lấn ở khu vực sảnh, nhiều người leo lên khu vực tầng 1 để chờ đón. Tại vị trí này, nhiều người dễ dàng quan sát được người thân khi còn ở bên trong chờ lấy hành lý

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 7.

Nhiều người khác chọn cách ngồi bệt dưới sảnh ga

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 8.

Do quá đông người dân chờ đón Việt kiều về nước, bà Dung và bà Châu (ngụ Đồng Nai) phải ngồi tạm dưới sàn nhà ga, tay ôm bó hoa để chờ đợi đón người thân. "Sáng nay, cả gia đình đón xe từ Biên Hòa lên sân bay để chờ gia đình người cô ở Mỹ về. Sân bay đông vui quá nên tôi cũng cảm thấy vui, không mệt mỏi gì dù chờ hơn một tiếng rồi ", bà Dung chia sẻ

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 9.

"Do dịch hơn hai năm qua nên chị gái tôi đang định cư ở Canada không thể về. Hôm nay, chị về để đoàn tụ với người thân trong dịp Tết cổ truyền, nên tôi mang theo hoa kiên nhẫn đứng chờ để tặng" - bà Hoa (ngụ Bình Dương) chia sẻ và cho biết rất hồi hộp chờ giây phút đoàn viên

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 10.

Theo quan sát, nhiều người dân, nhân viên các công ty lữ hành ở TP.HCM đến ga quốc tế chờ đón Việt kiều và khách du lịch. Đặc biệt, số lượng người dân đón Việt kiều về nước đã tăng mạnh, đông đúc hơn so với vài ngày trước

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 11.

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 12.

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 13.

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 14.

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 15.

Lượng khách quốc tế đổ về sân bay Tân Sơn Nhất đạt mức cao nhất từ sau dịch Covid-19

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 16.

Ngày 8/1 cũng là ngày đầu tiên thị trường hàng không Trung Quốc mở cửa lại toàn bộ sau thời gian dài bị hạn chế, nên các chuyến bay từ nước này đến sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại tăng dần

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 17.

Thời điểm trưa 8/1, trên bảng điện tử thông báo nhiều chuyến bay từ Trung Quốc đã và sắp hạ cánh tại Tân Sơn Nhất như Hồng Kông, Đài Loan, Quảng Châu...

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 18.

Tổng lượng khách qua ga quốc tế đạt ngày 8/1 đạt gần 38.000 lượt. Dự báo những ngày tới, lượng khách quốc tế sẽ tăng cao, vượt 40.000 khách/ngày khi thời điểm cận Tết Nguyên đán 2023

Đón kiều bào về quê ăn Tết, cảm xúc vỡ òa ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 19.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top