Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Đột nhập" làng “tăm tre tình thương”: Giấy tờ “rởm”, trung tâm “ma”

Thứ tư, 08:18 24/03/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Mùa lễ Tết, hội hè, thi cử, đội ngũ nhân viên "tăm tre tình thương" luôn chọn các bến bãi, điểm dừng đỗ xe, cổng bệnh viện... để "làm từ thiện".

 
LTS: Sau khi Báo GĐ&XH đăng bài viết "Đột nhập làng tăm tre tình thương", tòa soạn nhận được hàng trăm cuộc điện thoại của bạn đọc khắp cả nước phản ánh về tình trạng lừa đảo khi "làm từ thiện" bằng hình thức này. Chúng tôi đã tiếp cận các nhân chứng, về các địa phương, xác minh nhiều trung tâm nhân đạo ở Hà Nội và nhận được kết quả thật bất ngờ: Với mác “tình thương”, những người bán tăm tre dạo đã “móc túi” rất nhiều nhà hảo tâm để trục lợi.
 
Không ít người đã "sập bẫy" bởi cả tin vào... đống giấy tờ giả mạo.
 
Loạn “tình thương” ở... bến xe, lề đường

Bất kỳ nơi đâu cũng có thể bị “nhân viên tăm tre” chèo kéo.

 
Gần đây, có mặt tại bất kỳ điểm dừng đỗ nào trên dọc tuyến Pháp Vân, Lê Duẩn (Hà Nội) nơi tập trung nhiều bến xe, nhà ga, bệnh viện thì hành khách, bệnh nhân và người nhà đều bị các nhân viên "tăm tre tình thương" chèo kéo, mời chào. Thậm chí, không ít người còn tìm mọi cách để "ép" khách phải mua hàng "tình thương" với giá cao.

Sáng 16/3, ở bến xe Giáp Bát, sau nửa tiếng có mặt tại khu vực dừng đỗ xe buýt, hàng chục hành khách, trong đó có cả chúng tôi đã phải khổ sở tìm mọi cách từ chối lời mời chào của đội "nhân viên tăm tre".
 
Chúng tôi đã cố tránh nhưng vẫn lọt vào "tầm ngắm" của 2 nhân viên nữ tuổi trạc 45-50. Trước khi ra giá, 2 "nhân viên" lôi ra một đống giấy tờ gồm giấy giới thiệu, thẻ thành viên, thư mời... có dấu đỏ chót của "Hợp tác xã (HTX) sản xuất Tình thương, cơ sở sản xuất của TBB&NTT" (thương bệnh binh và người tàn tật - PV) địa chỉ tại 32 Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền - thị xã Sơn Tây - TP Hà Nội cùng lời khẳng định "chúng tôi là nhân viên của HTX, có đầy đủ giấy tờ, dấu má, không tin anh chị cứ gọi điện lên HTX là biết ngay". Xong màn "quảng cáo", các "nhân viên" này bắt đầu lôi một đống tăm tre rồi "phán" giá: "Chúng em không bán lẻ, giá mỗi cục là 10.000 đồng đến 20.000 đồng tùy tâm, anh chị ủng hộ thêm đồng nào cho người khuyết tật cũng... tùy tâm".

Thấy chúng tôi từ chối mua vì giá cao, một cô nhanh nhảu lôi ra cuốn sổ với những dòng chữ nghệch ngoạc và phân trần: "Anh chị xem, bao nhiêu người đã mua ủng hộ, toàn 10.000 đồng, 20.000 đồng, thậm chí có người hảo tâm còn cho cả 100.000 đồng. Cả dãy này là số người "ủng hộ" trong sáng nay thôi đấy". Vậy nhưng, các "nhân viên" này "tắt loa" và lẩn tránh ngay khi chúng tôi yêu cầu xem chứng minh nhân dân để đối chiếu với số ghi trên thẻ và số điện thoại của HTX. Khi 2 "nhân viên tình thương" đã đi chỗ khác, bà chủ hàng nước rỉ tai với chúng tôi: "Người làng Lê Thanh, Mỹ Đức cả đấy! Nhóm đằng kia cũng người làng đó, họ thay nhau quay vòng các địa điểm để kiếm ăn. Sáng bắt xe buýt tuyến 215 Giáp Bát - Hương Sơn, tối lại kéo về đây lên xe buýt về nhà. Có ngày kiếm được bạc triệu như bỡn".

Qua khảo sát, bến xe Mỹ Đình cũng là nơi đổ bộ của "nhân viên tăm tre". Thời điểm, trước và sau Tết Nguyên đán việc tụ tập đông hàng rong, "nhân viên tăm tre từ thiện” đã biến nơi đây thành điểm "nóng". Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình bức xúc: "Hàng rong, tăm tre từ thiện tăng đột biến trong thời gian qua. Chúng tôi đau đầu tìm cách giải quyết cũng không xuể. Bảo vệ đuổi cửa trước, họ lẻn vào cửa sau. Khi "chốt" 2 cửa thì họ vẫn lẻn vào bằng cách nhảy lên xe khách. Chúng tôi đã xử lý, phạt mấy trường hợp nhưng vẫn "loạn"”. Một bảo vệ tại bến xe này cho biết, các "nhân viên tăm tre" thường lấy lý do là người làng, xây bến xe nên mất đất để xin xỏ làm ăn nhưng thực ra phần lớn họ là người xã Lê Thanh, số ít ở xã Hồng Sơn (Mỹ Đức,- Hà Nội). Cùng cảnh với bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình là các bến xe khác như Gia Lâm, Lương Yên, Nước Ngầm  và các tuyến đường, khu nhà trọ vùng phụ cận.

Giả mạo giấy tờ

Nhóm bán tăm tre "dởm" của Luyến và Liên trên cầu vượt trước BV Bạch Mai (Hà Nội).

 
Cầu vượt cổng Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng), bất kể trời mưa nắng, ngày nào cũng có một nhóm khoảng chục "nam thanh, nữ tú" tụ tập "làm từ thiện" bán tăm tre. Sáng 18/3, chúng tôi tiếp cận nhóm này. Một "nhân viên" có giấy giới thiệu của HTX sản xuất Tình thương, CSSX TBB&NTT (Cơ sở sản xuất thương bệnh binh và người tàn tật - PV) do chủ nhiệm Bùi Hữu Vị ký và thẻ thành viên ghi tên Bùi Thị Luyến, số thẻ 233. Chị này cho biết hiện đang là sinh viên đại học đi làm thêm. Để có được giấy trên là do nhà trường và HTX phối hợp cấp. Quan sát thẻ thành viên của Luyến, chỉ thấy đề họ tên, địa chỉ của HTX sản xuất Tình thương, CSSX TBB&NTT tại 32 Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền - Thị xã Sơn Tây. Ngoài ra không có con dấu cũng như số CMND của thành viên. Chúng tôi hỏi Luyến về các chi tiết đáng ngờ trên, chị ta ấp úng trả lời "cái đó không cần thiết" rồi nhanh chân lỉnh ra tiếp cận "con mồi" khác. Cùng nhóm với Luyến còn có "đồng nghiệp" nữ tên là Hoàng Thị Liên. Chị này không có thẻ, chỉ có giấy giới thiệu của Hội Người khuyết tật Sơn Tây, do chủ nhiệm Nguyễn Minh Thiêm ký. Cách đó một quãng là 2 "đồng nghiệp" nam khác đang "tay không bắt giặc", không có bất cứ thứ giấy má gì như Luyến và Liên.

Từ các thông số trên, PV Báo GĐ&XH đã xác minh nhanh qua HTX sản xuất Tình thương, CSSX TBB&NTT thì bất ngờ được biết, giấy tờ của các đối tượng trên đều là... giả mạo. Đại diện HTX SX Tình thương, CSSX TBB&NTT khẳng định chưa cấp thẻ thành viên lên con số 233, không có tên thành viên nào là Bùi Thị Luyến. Cơ sở này cũng không có việc liên kết với bất kỳ một trường học nào để cấp thẻ thành viên như thông tin trên. Hơn nữa, trên thẻ do cơ sở cấp phải có đủ con dấu, có số CMND của thành viên. Mặt khác trong giấy giới thiệu của Bùi Thị Luyến, số thẻ 233 ghi chữ ký của chủ nhiệm Bùi Hữu Vị, trong khi đó đại diện HTX sản xuất Tình thương ở Sơn Tây lại khẳng định không có chủ nhiệm nào tên là Bùi Hữu Vị mà hiện chủ nhiệm cơ sở tên chính xác là ông Hà Hữu Vị.

Xác minh giấy giới thiệu của "nhân viên" Hoàng Thị Liên có dấu của Hội Người khuyết tật Sơn Tây do chủ nhiệm Nguyễn Minh Thiêm ký, cho thấy tại Sơn Tây chỉ có Trung tâm cứu trợ trẻ em và người tàn tật Sơn Tây, đóng tại số 9 La Thành, thị xã Sơn Tây, do ông Nguyễn Đình Chiến làm giám đốc. Hơn nữa, Trung tâm này tuyệt đối không cấp giấy giới thiệu cho bất cứ ai đi bán tăm tre.

Trong quá trình tiếp xúc, tìm hiểu, chúng tôi phát hiện một điều khá trùng hợp về gốc gác của các "nhân viên tăm tre" khi giọng họ có âm hưởng khá giống nhau. Phải chăng họ đều là người làng thôn "Nhị Áng" (Áng Thượng và Áng Hạ) xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức? Phải chăng những "nhân viên" "nghèo khó" này lại sống tại 2 thôn giàu có tiếng tại huyện Mỹ Đức?
 

Không chỉ ép khách bằng cách bắt mua từ 5-10 gói tăm cùng lúc. Các "nhân viên tăm tre" còn "chém đẹp" khách hàng bằng "chiêu" ghi giá cao vào sổ khi khách hàng chưa kịp trở tay. Khi thanh toán, khách hàng phản ứng, "nhân viên tăm tre" nhẹ giọng: "Em đã nhỡ ghi vào sổ rồi, giờ tẩy xóa về khó ăn, khó nói với cơ sở, họ lại tưởng em ăn bớt. Thôi thì, anh thương, cho em thêm đồng". Trong trường hợp này khách hàng sẽ phải mua tăm với giá "khủng".

 
 (còn nữa)
Công Tâm - Lê Hường
 
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tháng 6 đến, có 4 con giáp rũ sạch vận xui, bội thu tài lộc

Tháng 6 đến, có 4 con giáp rũ sạch vận xui, bội thu tài lộc

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Ngay từ đầu tháng 6, các con giáp này thể hiện sự nhạy bén trong kinh doanh giúp họ thu tiền về đầy túi.

Cho 'mượn' tài khoản ngân hàng có thể bị phạt lên tới 200 triệu đồng

Cho 'mượn' tài khoản ngân hàng có thể bị phạt lên tới 200 triệu đồng

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước đề xuất phạt đến 200 triệu đồng hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng tại Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Cứu 2 cháu bé bị đuối nước, người đàn ông tử vong thương tâm ở Phú Thọ

Cứu 2 cháu bé bị đuối nước, người đàn ông tử vong thương tâm ở Phú Thọ

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Nhảy xuống sông cứu 2 cháu bé bị đuối nước, người đàn ông ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) đã không may bị tụt xuống hố sâu, tử vong thương tâm.

Chi tiết 11 dự án chung cư, trường học, công viên tại 3 quận nội thành vừa được Hà Nội bổ sung cải tạo trong năm 2025

Chi tiết 11 dự án chung cư, trường học, công viên tại 3 quận nội thành vừa được Hà Nội bổ sung cải tạo trong năm 2025

Thời sự - 52 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa bổ sung thêm 11 dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và quận Đống Đa.

TikTok âm thầm tung tính năng ‘đáng đồng tiền bát gạo’, phụ huynh khắp nơi đồng loạt 'thả tim'

TikTok âm thầm tung tính năng ‘đáng đồng tiền bát gạo’, phụ huynh khắp nơi đồng loạt 'thả tim'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - TikTok vừa công bố tính năng mới: chặn lướt video sau 10 giờ tối đối với người dùng dưới 18 tuổi. Thay vào đó, ứng dụng sẽ hiển thị các bài thiền định nhằm khuyến khích nghỉ ngơi và cải thiện sức khỏe tinh thần. Động thái này gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Liệu đây là bước tiến vì cộng đồng hay sự can thiệp quá sâu vào quyền tự do cá nhân?

Fatzbaby – Lan tỏa yêu thương cùng 'đêm nhạc hạt giống' hướng về trẻ em tự kỷ

Fatzbaby – Lan tỏa yêu thương cùng 'đêm nhạc hạt giống' hướng về trẻ em tự kỷ

Xã hội - 1 giờ trước

Tiếp nối hành trình vì cộng đồng, thương hiệu Fatzbaby đã đồng hành với "Đêm nhạc Hạt Giống" – một sự kiện nghệ thuật ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức xã hội về trẻ em tự kỷ.

Bắt đôi nam nữ Đỗ Minh Quang và Nguyễn Phương Thảo

Bắt đôi nam nữ Đỗ Minh Quang và Nguyễn Phương Thảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Công an Đồng Nai 'chặt đứt' mắt xích cung cấp 1,4 kg ma tuý, bắt 9 đối tượng

Công an Đồng Nai 'chặt đứt' mắt xích cung cấp 1,4 kg ma tuý, bắt 9 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

9 đối tượng bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ cùng 1,4 kg ma tuý đá và nhiều tang vật liên quan.

Làm sổ đỏ 2025 diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cần thực hiện theo trình tự, thủ tục này

Làm sổ đỏ 2025 diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cần thực hiện theo trình tự, thủ tục này

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết về trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ. Người dân cần phải chuẩn bị những gì để quy trình thuận lợi?

Hà Nội và miền Bắc nắng nóng trước khi mưa dông mạnh vào cuối tuần

Hà Nội và miền Bắc nắng nóng trước khi mưa dông mạnh vào cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và Bắc Bộ ban ngày trời oi nóng, mức nhiệt cao nhất từ 35 - 37 độ. Đến cuối tuần có mưa dông mạnh và mở rộng toàn miền.

Top