Đột nhập vào công ty phá két sắt trộm hơn 5.500 USD

| Pháp luật

Thanh niên ở Bình Dương mang theo máy khoan, đoản, tua vít đột nhập vào công ty rồi phá két sắt trộm hơn 5.500 USD cùng nhiều tiền mặt.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hôm nay (23/6) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Tùng (34 tuổi, quê Bình Thuận, ngụ TP Tân Uyên) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đột nhập vào công ty phá két sắt trộm hơn 5.500 USD - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Tùng cùng tang vật gây án - Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 3/5, lợi dụng lúc công ty trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên) không có người, Nguyễn Hữu Tùng đã đột nhập vào bên trong để trộm tài sản.

Khi thấy bên trong có két sắt, Tùng kéo ra ngoài rồi dùng khoan, đoản, tua vít cùng nhiều dụng cụ khác đục phá, cạy cửa lấy trộm 5.645 USD, hơn 39 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ của công ty rồi tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Tân Uyên đã xác định Tùng là đối tượng gây án nên tiến hành truy bắt. Đến rạng sáng ngày 17/6, khi Tùng đang di chuyển trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng thì bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Làm việc với cơ quan công an, Tùng khai nhận đã đột nhập vào công ty cạy phá két lấy nhiều tài sản; ngoài ra đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm khác với số tiền lên đến gần 500 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.