Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án đường sắt cao tốc: Nghiên cứu chứ chưa đầu tư

Thứ tư, 08:11 24/11/2010 | Xã hội

GiadinhNet- Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho biết, tất cả mới chỉ dừng ở nghiên cứu dự án, chưa có thỏa thuận nào về đầu tư hay công nghệ.

Cùng với câu chuyện về Vinashin, một chủ đề "nóng" từ kỳ họp trước (kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII) là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam tiếp tục được các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng trong phiên chất vấn chiều 23/11.
 

Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 23/11. Ảnh: TTX

 
Đang nghiên cứu
 
Bộ Giao thông vận tải nói về "hố tử thần"

Trong phần chất vấn của mình, đại biểu Phạm Phương Thảo (TP HCM) đã đưa ra câu chuyện "hố tử thần", bà Thảo nói: "Từ tháng 7/2010 đến nay TP HCM xuất hiện 42 "hố tử thần". Tôi xin hỏi quan điểm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về vấn đề này?".
 
Thừa nhận thông tin trên là chính xác, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho biết đã cử cán bộ xem xét cụ thể.
 
Theo ông, nguyên nhân xuất hiện "hố tử thần" là do các công trình xây dựng trên đường và tái tạo, tái lập mặt đường chưa đúng qui định, có thể nói là cẩu thả; sự xuống cấp, hư hỏng của các công trình ngầm, trong đó có các công trình cấp thoát nước; do địa chất thủy văn, triều cường, rồi việc khai thác nước ngầm tùy tiện.
"Căn cứ pháp lý nào để Chính phủ tái khởi động dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam? Trong giải trình của Bộ trưởng thì Bộ trưởng có trích một đoạn và nói rằng Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục rà soát hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể về giao thông trong cả nước cũng như từng vùng hệ thống giao thông Bắc - Nam. Chúng tôi xin hỏi câu đó từ nghị quyết nào của Quốc hội?" - đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) bắt đầu chất vấn khá gay gắt.
 
Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho rằng, kỳ họp trước, Quốc hội chưa thông qua chủ trương đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc. Vì vậy, Chính phủ không chỉ đạo và Bộ Giao thông vận tải sau kỳ họp cũng không tiến hành đầu tư dự án nữa.
 
Cũng theo Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng, Bộ Giao thông vận tải được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có tiến hành tiếp tục nghiên cứu dự án đường sắt cao tốc. Về mặt luật, Chính phủ có quyền cho tiếp tục nghiên cứu dự án. Hiện nay, Bộ đã chủ động nghiên cứu rất nhiều dự án về đường sắt, về đường bộ và các dự án khác. Nghiên cứu này dưới dạng đề xuất dự án, tiền khả thi, hoặc khả thi tùy từng giai đoạn.
 
Không thỏa mãn với phần trả lời của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết truy tiếp: "Bộ trưởng dẫn biên bản cuộc họp, tôi xin nói biên bản cuộc họp không phải là căn cứ pháp lý, nó không phải là văn bản quy phạm pháp luật.
 
Tôi biết đó là câu của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên là người điều khiển phiên họp nói. Người điều khiển phiên họp có thể nói để động viên nhưng đó không phải là văn bản quy phạm pháp luật".
 

Theo ĐB Dương Trung Quốc, phương án mở rộng khổ đường sắt sẽ mang lại lợi ích cho số đông dân nghèo, đường sắt cao tốc chỉ dành cho người có tiền. Ảnh: Chí Cường

 
Chưa có thỏa thuận  cụ thể nào
 
Cũng đưa ra câu hỏi liên quan đến đường sắt cao tốc, đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) nói tới nhiều ý kiến cho rằng ưu tiên hàng đầu của đường sắt nước ta là cải thiện hệ thống, mở khổ đường ray lên 1m45.
 
12 năm chỉ nhập gần 340 tấn vàng

Tham gia vào phiên chất sáng 23/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ông Nguyễn Văn Giàu thông tin: Theo số liệu của Hải quan và Ngân hàng Nhà nước, trong 12 năm (từ 1998 đến tháng 09/2010) nước ta nhập khẩu 339,8 tấn, xuất khẩu là 268,8 tấn vàng. Thống đốc không trả lời thẳng vào câu hỏi của đại biểu về dư luận trong dân cư có 1.000 tấn vàng.
Vậy Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải có coi đây là ưu tiên hàng đầu hay không, nếu so sánh với đường sắt cao tốc thì phương án nào được ưu tiên trước, liệu bao giờ có đường tàu này? Đại biểu Dương Trung Quốc băn khoăn: "Tôi thấy đó là một tư duy hơi ngược, vì đường sắt cao tốc chỉ dành cho một số người có tiền, còn mở rộng khổ đường sắt hiện tại thì mang lại lợi ích cho số đông dân nghèo và những nhu cầu phát triển kinh tế khác".
 
Đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) thì đặt vấn đề lựa chọn đối tác trong dự án đường sắt cao tốc. "Chính phủ cần nghiên cứu một cách toàn diện vì nếu chúng ta tiếp nhận nguồn vay hỗ trợ của Nhật Bản để nghiên cứu thì đương nhiên chỉ nghiên cứu về công nghệ của họ thôi. Trong một chuyến công tác châu Âu, chúng tôi được cơ quan ngoại giao Việt Nam và các đối tác ở đó khuyến cáo về một công nghệ tương đương được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới mà giá chỉ xấp xỉ 50% so với công nghệ của Nhật Bản" - ông Xuân nói.
 
Về việc này, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho biết, nghiên cứu dự án đường sắt cao tốc, Bộ Giao thông vận tải cũng có nhiều đối tác. Riêng đường sắt cao tốc có hai đối tác là Nhật Bản và Hàn Quốc. Tất cả mới chỉ dừng ở thỏa thuận nghiên cứu dự án, chưa có bất cứ thỏa thuận nào về đầu tư hay công nghệ...
 
Theo nghị trình Quốc hội, sáng nay (24/11) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đăng đàn và trực tiếp trả lời các câu hỏi chất vấn của các đại biểu.
 
Các Bộ trưởng  nói gì tại các phiên chất vấn?

* Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng (Thủy điện xả nước gây lũ lụt): "Tôi xin khẳng định lại chúng tôi chưa hề có bất cứ một phát biểu chính thức nào về sự không liên quan của thủy điện nói chung và thủy điện nhỏ tới vấn đề lũ".
 
* Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên (An toàn của việc khai thác Bauxite ở Tây Nguyên): "Công nghệ của nhà máy bauxite của Hungary là từ năm 1942. Công nghệ của Việt Nam chọn là những công nghệ tiên tiến nhất thế giới".
 
* Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh (Khoản nợ của Vinashin): "Trong đó có 86.000 tỷ vốn vay mà hiện nay đang nợ, tôi không nói là không mất nhưng không phải là mất hết, hiện nay đang nằm ở trong các dự án, các nhà máy".
 
Võ Hải
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sự thật 'ngã ngửa' liên quan vụ người dân báo mất trộm hơn 60 triệu đồng

Sự thật 'ngã ngửa' liên quan vụ người dân báo mất trộm hơn 60 triệu đồng

Xã hội - 23 phút trước

GĐXH - Người đàn ông khai báo do tinh thần không minh mẫn nên không nhớ rõ cất số tiền này ở đâu, tìm kiếm mãi không thấy nên nghĩ có kẻ gian đột nhập lấy trộm.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vỏ bọc tinh vi

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vỏ bọc tinh vi

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Để tránh truy nã của cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Quyết trốn sang Lào, thay tên đổi họ rồi ở đây nhiều năm trời.

Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắn

Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắn

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Trước tình hình tai nạn đường sắt diễn biến phức tạp, Công an TP Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm siết chặt an toàn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Lực lượng chức năng không chỉ xử lý người dân vi phạm mà còn kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với nhân viên gác chắn tàu.

Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Sau 3 năm triển khai, Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” đã mang lại hỗ trợ thiết thực cho hơn 34.000 người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hòa nhập xã hội.

Lịch cấm đường tại Hà Nội từ 25/10 đến 26/10 mới nhất

Lịch cấm đường tại Hà Nội từ 25/10 đến 26/10 mới nhất

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội sẽ tạm cấm đường và phân luồng giao thông trong hai ngày 25 - 26/10, để phục vụ Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng cùng các sự kiện bên lề.

Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồng

Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định số 279/2025-NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/tổ chức và 5 triệu đồng/cá nhân.

Điều ít biết về giám đốc nhận 8 tỷ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98

Điều ít biết về giám đốc nhận 8 tỷ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Sỹ Cường – Giám đốc một công ty tại TP.HCM là người môi giới nhận 8 tỷ đồng từ Ngân 98 và Lương Bằng Quang để “chạy án”.

Cố tình che biển số xe để qua mặt camera AI, tài xế có thể 'thoát nạn'?

Cố tình che biển số xe để qua mặt camera AI, tài xế có thể 'thoát nạn'?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng nhiều tài xế dùng đủ "chiêu trò" để che, dán, làm mờ biển số để qua mắt camera phạt nguội, Cục Cảnh sát giao thông khẳng định "mắt thần" AI thế hệ mới được trang bị nhiều tính năng để phát hiện và cảnh báo ngay cả các hành vi này.

Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấp

Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấp

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 24/10, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội. Dự án cải tạo, nâng cấp được triển khai với quy mô toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại với gần 1.500 tư liệu, hiện vật... được sưu tầm, trưng bày.

Làm việc ca đêm – cơ hội thu nhập hay vòng xoáy mệt mỏi với sinh viên?

Làm việc ca đêm – cơ hội thu nhập hay vòng xoáy mệt mỏi với sinh viên?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn làm ca đêm để có thêm thu nhập hoặc trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, việc đảo lộn nhịp sinh học, thiếu ngủ và áp lực học tập đang khiến không ít bạn trẻ rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức.

Top