Hà Nội
23°C / 22-25°C

Du học sinh chi hơn 30 triệu đồng mua vé máy bay về Việt Nam ăn Tết

Thứ sáu, 09:44 20/01/2023 | Giáo dục

Những ngày cuối năm, giá vé máy bay đắt đỏ, sân bay lại đông, Hương Thảo và Nguyễn Khiêm vẫn quyết định trở về Việt Nam đón Tết Nguyên đán cùng gia đình.

Du học sinh chi hơn 30 triệu đồng mua vé máy bay về Việt Nam ăn Tết - Ảnh 1.

Nhiều du học sinh được nghỉ dài ngày nên về Việt Nam đón Tết. Ảnh:

Tối 14/1, Hương Thảo (mới tốt nghiệp Đại học Sejong, Hàn Quốc) đáp chuyến bay từ Seoul, Hàn Quốc về đến sân bay Nội Bài. Khác với nhiều du học sinh chỉ được nghỉ Tết 3-4 ngày, Hương Thảo lại có kỳ nghỉ đông 2 tháng, trùng với Tết Nguyên đán hàng năm nên cô luôn về Việt Nam đón Tết cùng gia đình.

Sống ở Hàn Quốc hơn 4 năm, Thảo đã có 3 lần về Việt Nam đón Tết. Tết Nguyên đán năm 2021 là lần duy nhất cô không thể về do dịch Covid-19 bùng phát mạnh.

“Mỗi năm, mình về nhà khoảng 2 lần vào dịp Tết và kỳ nghỉ hè nên mình có cảm giác như đang học trong nước chứ không phải đi du học. Đến mẹ mình cũng nói mình giống người mới đi công tác ở TP.HCM về chứ không phải du học sinh ở Hàn Quốc mới về nước”, Thảo nói với Zing.

Nguyễn Khiêm (học thạc sĩ ở Đại học Bách khoa Milano, Italy) cũng tranh thủ kỳ nghỉ đông để về Việt Nam ăn Tết. Khiêm về Việt Nam từ cuối tháng 11/2022 và phải đến cuối tháng 1/2023 mới đi nên anh có cơ hội đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cùng gia đình.

Sau hơn một năm học xa nhà, Khiêm quyết định sẽ dành toàn bộ khoảng thời gian này cho gia đình, bạn bè và tận hưởng trọn vẹn bầu không khí thân thuộc ở Việt Nam.

Mua vé máy bay sớm

Gần như năm nào cũng về ăn Tết nên Hương Thảo đã có nhiều kinh nghiệm săn vé máy bay. Nữ sinh cho biết những ngày cận Tết, vé máy bay từ Hàn Quốc về Việt Nam sẽ tăng giá mạnh. Du học sinh muốn về nhà phải săn vé thật sớm hoặc chọn cách chờ sau giao thừa, khi đó giá vé sẽ giảm nhiều hơn.

Du học sinh chi hơn 30 triệu đồng mua vé máy bay về Việt Nam ăn Tết - Ảnh 2.

Hương Thảo có nhiều kinh nghiệm nên săn được vé máy bay giá rẻ. Ảnh: NVCC.

Năm nay, Thảo săn vé máy bay trước khoảng 1,5 tháng nên mua được vé giá rẻ, thời gian bay cũng khá thuận tiện. Nữ sinh nhận thấy nếu mua vé máy bay sớm, giá vé của các hãng gần như tương đương nhau nên du học sinh có thể thoải mái lựa chọn hãng bay, giờ bay mà không lo bị chênh lệch giá quá nhiều.

Về Việt Nam từ cuối tháng 11/2022, sát kỳ nghỉ đông và lễ Giáng sinh ở Italy nên Nguyễn Khiêm cũng phải săn vé máy bay từ sớm vì sợ đắt và hết vé. Nam sinh cho biết anh săn vé trước 3 tuần, thời điểm đó giá vé có xu hướng tăng nhẹ nhưng chưa thiếu vé, thiếu chuyến bay.

“Vé máy bay từ Italy về Việt Nam mình mua khoảng 1.232 euro (tương đương 31 triệu đồng). Cũng may mình mua sớm nên còn vé, nếu để sau Giáng sinh mới mua, chắc mình không về Việt Nam được mất”, Khiêm nói.

Muốn đi chơi Tết thật nhiều vì “thèm” nghe tiếng Việt

Trước đây, Tết Nguyên đán trong suy nghĩ của Nguyễn Khiêm không phải dịp quá đặc biệt. Nhưng sau một thời gian sinh sống và phải đón Tết ở Italy, cái nhìn của anh về ngày Tết cổ truyền đã thay đổi.

Tết năm 2022, khi ở Italy, Khiêm tranh thủ gọi điện thoại cho gia đình rồi sau đó cùng bạn bè đón Tết. Sống ở đất nước không đón Tết Nguyên đán, lại lệch múi giờ với Việt Nam khoảng 5 giờ, Khiêm với bạn vẫn làm đủ “quy trình” là ăn một bữa thật ngon rồi đếm ngược đón năm mới.

Du học sinh chi hơn 30 triệu đồng mua vé máy bay về Việt Nam ăn Tết - Ảnh 3.

Quảng trường Nhà thờ chính tòa Milano - nơi Khiêm và bạn bè cùng đếm ngược đón năm mới. Ảnh: NVCC.

“Giao thừa ở Việt Nam là khoảng 19h ở Italy, mình với bạn đi khoảng 20 km đến quảng trường Nhà thờ chính tòa Milano để cùng nhau đếm ngược. Những người xung quanh đều nhìn chúng mình với ánh mắt hiếu kỳ, không hiểu chúng mình đang làm gì. Dù vậy, chúng mình vẫn thấy rất vui vì đã đón Tết cùng nhau”, Khiêm nhớ lại.

Năm nay có cơ hội về nhà ăn Tết dài ngày, Nguyễn Khiêm quyết định "phục thù" cái Tết năm ngoái. Anh lên kế hoạch dọn dẹp nhà cửa, đưa cha mẹ đi sắm Tết và chuẩn bị quà Tết cho gia đình nội, ngoại.

Ngoài ra, nam sinh dự định về quê ngoại ở Long An để thăm ông bà. Những năm gần đây, dịch bệnh và lịch học dày đặc nên Khiêm chưa thể về thăm quê. Anh muốn tranh thủ dịp này về quê đi chợ và cùng ông bà gói bánh chưng, bánh tét.

Đối với nam sinh, gói bánh không chỉ là hoạt động truyền thống vào dịp cuối năm, mà còn là cách để anh hồi tưởng những kỷ niệm ngày thơ ấu.

To-do list của Khiêm trong dịp Tết năm nay có thêm một điều là “nghe tiếng Việt”. Lý giải cho điều này, Khiêm nói rằng kể từ lần đi thực tập ở Philippines vào năm 2017, anh phát hiện mỗi lần xa Việt Nam anh sẽ rất nhớ và “thèm” được nghe tiếng Việt.

Tết Nguyên đán chính là dịp đặc biệt để được gặp gỡ, lắng nghe mọi người trò chuyện, đồng thời giúp anh thỏa nỗi nhớ tiếng Việt của mình. Dù là tiếng trò chuyện, buôn bán, hay là tiếng cãi nhau, Khiêm đều thấy vui vì xung quanh ngập tràn tiếng Việt.

Hương Thảo chưa từng đón Tết ở ngoài quảng trường như Khiêm, nhưng cô từng trải qua một cái Tết ở Hàn Quốc không mấy vui vẻ do dịch bệnh. Nhớ nhà, lại bị hạn chế đi lại do giãn cách xã hội, tinh thần của Thảo giảm sút đáng kể. Hàn Quốc vốn không ăn Tết lớn như ở Việt Nam nên không khí Tết năm đó lại càng buồn hơn.

“Hàn Quốc có nhiều chỗ bán đồ ăn Việt Nam nhưng hương vị không chuẩn lắm. Năm đó mình rất thèm cơm mẹ nấu nhưng đành chịu vì không về được”, Thảo tâm sự.

Đối với Hương Thảo, kỳ nghỉ Tết năm Quý Mão sẽ là dịp để cô ở cạnh gia đình đón Tết và đi chơi cùng bạn bè. Nữ sinh dự định trong dịp Tết này, cô sẽ hẹn bạn bè đi cà phê, đi ăn để trò chuyện. Sau đó, nữ sinh sẽ dành một tuần đi du lịch TP.HCM.

Mới tốt nghiệp đại học, sắp phải đi làm toàn thời gian nên Hương Thảo muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi cuối cùng của đời sinh viên để đón Tết cùng gia đình. Nữ sinh dự đoán có thể Tết năm sau kỳ nghỉ Tết của cô sẽ không còn nhiều và có khả năng cô sẽ phải đón Tết ở Hàn Quốc.

Nếu phải ở lại Hàn Quốc, Thảo dự định đón Tết cùng bạn bè hoặc đi du lịch ở các tỉnh, thành phố lân cận thủ đô Seoul. Nữ sinh cũng dự tính sẽ đi biển ngắm mặt trời mọc theo truyền thống của người Hàn Quốc để cầu may mắn trong năm mới.

Chùm ảnh trước - nay cho thấy phụ nữ thuộc các sắc tộc khắp thế giới đã thay đổi như thế nào trong 100 năm quaChùm ảnh trước - nay cho thấy phụ nữ thuộc các sắc tộc khắp thế giới đã thay đổi như thế nào trong 100 năm qua

Nhan sắc đặc trưng của phụ nữ từ phương Đông sang phương Tây đã thay đổi chóng mặt trong thế kỷ qua, nhưng vẫn rất dễ dàng để nhận ra.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 19 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 23 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 ngày trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 ngày trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 ngày trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Top