Hà Nội
23°C / 22-25°C

Du khách cần biết những chiêu trộm cắp mới này

Thứ hai, 13:00 12/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Đóng giả du khách đi tắm biển, lấy chìa khóa ở lễ tân, sau đó lên phòng của khách cuỗm nhiều tài sản có giá trị. Chiêu trộm tinh vi này của các tên trộm đang khiến lực lượng chức năng ở Đà Nẵng “đau đầu” truy tìm.

Đối tượng đóng giả khách tắm biển tới lễ tân lấy chìa khóa để vào phòng trộm tài sản. Ảnh: TL
Đối tượng đóng giả khách tắm biển tới lễ tân lấy chìa khóa để vào phòng trộm tài sản. Ảnh: TL

Những tên trộm “qua mặt” lễ tân?

Mới đây, dư luận ở Đà Nẵng xôn xao về vụ tên trộm đóng giả khách du lịch tới Đà Nẵng đi tắm biển để lấy chìa khóa ở lễ tân (khách sạn G.S ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) lên phòng trộm nhiều tài sản có giá trị. Điều đáng nói, tên trộm hoạt động ngang nhiên giữa ban ngày, “qua mặt” được lễ tân để dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, anh P.M.H (du khách đến từ Hà Nội) cùng gia đình vào Đà Nẵng du lịch, thuê phòng 706 khách sạn G.S. Chiều 3/9, anh H cùng vợ con đi tắm biển. Trước khi đi, gia đình anh H gửi chìa khóa phòng khách sạn và hai cái nhẫn có giá trị cho lễ tân. Vì trong phòng còn nhiều tài sản có giá trị nên vợ anh H căn dặn với nhân viên lễ tân rằng “tuyệt đối không cho ai vào phòng chị và giữ 2 chiếc nhẫn này cẩn thận vì rất giá trị”.

Tuy nhiên, sau khi cả gia đình anh H đi tắm biển về, tới lễ tân lấy chìa khóa lên phòng thì được lễ tân thông báo lại là “chìa khóa phòng anh đã có người lấy, nhưng sau đã gửi lại”. Biết có chuyện không hay, anh H gọi điện báo cơ quan chức năng. Sau đó, anh H cùng lực lượng chức năng lên kiểm tra phòng thì phát hiện mất một số tài sản giá trị như: Hơn 10 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại Vertu (trị giá 12.000USD), 1 điện thoại Samsung, 1 đồng hồ hiệu Tissot. Tổng trị giá tài sản mất gần 300 triệu đồng. Điều lạ là 2 điện thoại iphone 6s thì đối tượng trộm cắp không lấy, vẫn còn trong phòng.

Xem lại camera an ninh của khách sạn thì phát hiện nhân viên lễ tân đã đưa chìa khóa phòng của anh H cho một nam thanh niên mặc áo tắm. Sau khi lấy tài sản đi ra thì đối tượng mặc luôn bộ quần áo và đi đôi dép của anh H. Trước khi rời khách sạn, đối tượng vẫn đến quầy lễ tân trả lại chìa khóa phòng.

Theo anh H, sau khi xem lại đối tượng thì anh nhớ lại trước đó đối tượng này đã làm quen anh H dưới bãi biển vào chiều 1/9. Cứ nghĩ là cùng khách du lịch đến Đà Nẵng nên khi đối tượng này bắt chuyện, hỏi han anh H ở khách sạn nào, phòng nào thì anh H đều trả lời vui vẻ và nói chuyện qua lại với nhau. Sau một ngày, vợ chồng anh H đi lên Bà Nà chơi cũng tình cờ gặp đối tượng này và đối tượng còn nói sẽ gặp nhau sau để giao lưu. Điều này chứng tỏ đối tượng trộm cắp tài sản của gia đình anh H đã có chủ mưu và bỏ thời gian theo dõi.

“Đối tượng này hết sức chuyên nghiệp, lần đầu gặp ở bãi biển nó nói là ở phòng 801 cùng khách sạn với tôi. Nhưng sau khi xảy ra sự việc thì hỏi lại chẳng có đối tượng như trên thuê phòng 801. Còn hai điện thoại iphone 6s có khả năng đối tượng không lấy vì có hệ thống định vị, sợ bị lộ tung tích”, anh H nhìn nhận.

Trước đó, ông Hoàng Văn Dũng (trú ở thôn Đồng Tiến, xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cũng có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc ông cùng đoàn tham quan lưu trú tại một khách sạn ở Đà Nẵng bị kẻ gian đột nhập vào phòng lấy tiền và tài sản trị giá 40 triệu đồng. Đáng nói, tên trộm này cũng tới quầy lễ tân và lấy chìa khóa, sau đó lên phòng mở lấy tài sản mà nhân viên lễ tân không hề hay biết!?

Các mánh của những tên trộm

Theo Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, thời gian qua trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Các đối tượng lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của khách du lịch, sự quản lí lỏng lẻo của nhân viên lễ tân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng thường đến quầy lễ tân giả mạo là bạn thân hay người nhà đi cùng khách đến lấy chìa khóa để lên phòng hoặc lợi dụng quản lý lỏng lẻo của nhân viên lễ tân, bảo vệ, các đối tượng lén lấy chìa khóa và sử dụng chìa khóa khác tự chế để mở cửa phòng.

Ngoài ra, còn tình trạng lợi dụng khách vào nhà hàng, quán ăn để tài sản trên ghế, bàn (thường là túi xách) không trông giữ để thực hiện trộm cắp. Hoặc các đối tượng đứng ngoài chỗ giữ xe, lợi dụng sơ hở của khách, bảo vệ, để lấy tài sản hoặc lấy xe máy…

Theo Thượng tá Trần Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an quận Sơn Trà, trước tình trạng trên, các nhà nghỉ, khách sạn cần tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trong và bên ngoài khách sạn. Đặc biệt nhân viên lễ tân phải kiểm tra kỹ thông tin của khách thuê phòng về giấy tờ tùy thân của khách lấy chìa khóa phòng để không bị kẻ gian lợi dụng lấy chìa khóa chiếm đoạt tài sản.

“Kịp thời phát hiện, theo dõi các đối tượng có biểu hiện bất minh như gọi điện thoại hỏi phòng, hỏi chìa khóa phòng không có hoặc lang thang, lai vãng xung quanh các phòng ở cửa khách sạn để có biện pháp phòng ngừa. Trang bị, lắp đặt hệ thống trang thiết bị an ninh tốt, đúng vị trí để theo dõi, quan sát rõ khuôn mặt của du khách du lịch đến tại quầy lễ tân hoặc các vị trí khuất trong cơ sở để nhìn rõ ảnh phục vụ cho công tác truy tìm đối tượng nếu có xảy ra vụ việc”, Thượng tá Trần Tiến Dũng nhấn mạnh.

Trong lúc đó, theo ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, Sở cũng thường quán triệt với các chủ cơ sở dịch vụ lưu trú về việc kiểm tra, giám sát du khách ra vào. Tuy nhiên, một số khách sạn, nhà nghỉ, nhân viên vẫn còn chủ quan. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền cho chủ khách sạn, nhân viên và cả du khách hết sức cảnh giác, cẩn trọng việc du khách ra vào phòng. Sở cũng sẽ nghiên cứu một số biện pháp để hỗ trợ, tuyên truyền cho các đơn vị lưu trú cảnh giác hơn việc quản lý của mình”, ông Cường cho biết.

Liên quan đến vụ trộm tài sản có giá trị lớn ở khách sạn G.S, ngày 11/9, Công an quận Sơn Trà cho biết, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã làm việc với đơn vị để triển khai công tác đấu tranh phá án. Công an TP Đà Nẵng cũng đã phát đi thông báo nhận diện đối tượng. Người dân khi phát hiện ai có đặc điểm giống như đối tượng trong ảnh trên có thể báo về theo số điện thoại 05113.844.529 hoặc 0903.575.653.

Đức Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 3 giờ trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 18 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 1 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Pháp luật - 1 ngày trước

300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 1 ngày trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Top