Du lịch "giá 0 đồng": Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh sau khi Thái Lan mất 9 tỷ USD

| Xã hội

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về hình thức kinh doanh du lịch "tour 0 đồng" - một dạng kinh doanh thu hút du khách Trung Quốc nhưng gây thiệt hại cho các nước, điển hình như Thái Lan mỗi năm thất thu tới 9 tỷ USD.

Zero dollar tour (tour du lịch 0 đồng), mô hình du lịch đang khiến các nước thất thu hàng tỷ USD
"Zero dollar tour" (tour du lịch 0 đồng), mô hình du lịch đang khiến các nước thất thu hàng tỷ USD

Trước đó, theo thông tin báo chí phản ánh, từ đầu năm 2015 đến nay, du khách Trung Quốc thường có xu hướng đi du lịch dưới dạng "tour 0 đồng" mà một trong những điểm đến phổ biến là Việt Nam. Các công ty lữ hành Trung Quốc sẽ nhận khách du lịch với giá 0 đồng, khách chỉ phải trả tiền vé máy bay, còn tiền ăn ở, tham quan được miễn phí hoàn toàn.

Tuy nhiên, phần lớn những du khách tham gia những tour dạng "miễn phí" như thế này khi tới nơi sẽ bị chuyển cho những công ty khác. Họ bị cắt giảm thời gian nghỉ tại khách sạn, ăn những bữa đơn giản và rẻ tiền, nhưng lại liên tục bị ép vào các cửa hàng mua sắm có giá đắt gấp nhiều lần ngoài thị trường, buộc phải sử dụng các dịch vụ công ty này cung cấp nhằm chiếm đoạt của họ các khoản tiền và lợi nhuận không hợp lý.

Từ cuối năm ngoái, phát biểu trên báo chí, ông Phan Đình Huệ, Giám đốc Công ty du lịch Vòng Tròn Việt cũng đã thừa nhận rằng, có tình trạng "tour 0 đồng" đang diễn ra ở Việt Nam.

Hình thức là các công ty du lịch Trung Quốc bán tour chương trình và các cơ sở nhận khách tại Việt Nam sẽ đưa vào các điểm mua sắm có giá rất cao so với bình thường. Đáng nói là những tour này được sự “hỗ trợ” của một số công ty lữ hành Việt Nam, đua hạ giá để nhận khách từ các công ty du lịch Trung Quốc. Hậu quả là du khách “một đi không trở lại”, hình ảnh Việt Nam bị hoen ố, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiềm năng phát triển ngành du lịch.

Theo các chuyên gia, thực chất, du lịch 0 đồng chỉ là một chiêu trò để thu hút khách, doanh thu có thể lớn hơn gấp nhiều lần từ việc mua sắm của khách. Điều đáng nói là doanh thu từ nguồn mua sắm này đều rơi vào tay các doanh nghiệp Trung Quốc vì các cửa hàng, dịch vụ đều do người Trung Quốc trực tiếp quản lý hoặc núp bóng pháp nhân địa phương…

Mới đây, theo phản ánh báo chí nước ngoài, tại Thái Lan, Chính phủ nước này thất thu khoảng 305 tỷ baht (tức gần 9 tỷ USD) mỗi năm vì những "tour 0 đồng" kiểu này.

Trước những thông tin nói trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm chấn chỉnh hình thức kinh doanh du lịch "tour 0 đồng", bảo vệ hình ảnh, uy tín của du lịch Việt Nam; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2017.

Theo Bích Diệp

Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Mắt thần' trên sông, giải pháp ứng dụng camera giúp CSGT Hà Nội giám sát bến phà từ xa

'Mắt thần' trên sông, giải pháp ứng dụng camera giúp CSGT Hà Nội giám sát bến phà từ xa

Đời sống -

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát đường thủy (Công an TP Hà Nội) đã triển khai lắp đặt và kết nối hệ thống camera giám sát trực tiếp tại các bến phà, đò ngang. Giải pháp "mắt thần" từ xa này giúp lực lượng chức năng dễ dàng theo dõi, kiểm soát và kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Hà Nội thí điểm phủ xanh 4 vị trí hạ tầng giao thông trọng điểm

Hà Nội thí điểm phủ xanh 4 vị trí hạ tầng giao thông trọng điểm

Xã hội -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan rà soát, lập phương án thiết kế thí điểm trồng cây xanh tại 4 nhóm công trình hạ tầng giao thông gồm: trụ đường sắt trên cao, cầu vượt, hầm chui và trạm xe buýt. Mô hình này hướng tới mục tiêu tăng mật độ cây xanh và nâng cao mỹ quan đô thị Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.